Thứ sáu, 25/09/2026 - 15:37
Hotline: (02133) 878 436 Mail tòa soạn Đọc báo in
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
  • Trang chủ
  • Chính trị
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Thực hiện NQ TW4
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
  • Xã hội
    • Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid–19
    • Giáo dục
    • Y tế sức khỏe
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Cải cách hành chính
    • Nông thôn mới
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • BHXH, BHYT - Vì an sinh xã hội
  • Văn hoá
  • Kinh tế
    • Ocop Lai Châu
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Quảng cáo
    • Thuế và Cuộc sống
  • Thế giới
  • Thể thao
  • Khoa học Công nghệ
    • Chuyển đổi số
    • Khoa học đời sống
    • Đời sống
  • An ninh quốc phòng
    • Công an
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
    • Biên phòng
    • Quân sự
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
  • Pháp luật
    • An toàn giao thông
    • Phòng chống ma túy
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
    • Luật Quốc phòng năm 2018
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật HTX
  • Chính trị
    • Thực hiện NQ TW4
    • QH-HĐND
    • Nghị quyết Trung ương 3
    • Học tập, làm theo Bác
    • “Thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị”
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Bầu cử
    • Bầu cử ĐBQH khóa XVI
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Hướng tới Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Lai Châu và Đại hội XIV của Đảng
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • Đối ngoại
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Xem thêm...
  • Kinh tế
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Ocop Lai Châu
    • Thuế và cuộc sống
    • Quảng cáo
  • Thế giới
  • Văn hóa
    • Ngày hội Văn hóa các dân tộc dưới 10.000 người lần thứ I tại Lai Châu
    • Du lịch
  • Xã Hội
    • 90 ngày vì sức khỏe toàn dân
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Nông thôn mới
    • Cải cách hành chính
    • Ytế
    • Giáo dục
    • Phòng, chống Virus Corona (2019-nCoV)
    • Hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn toàn thực phẩm từ 15/4 – 15/5
    • BHXH, BHYT – Vì an sinh xã hội
    • Xem thêm...
  • Thể thao
  • Pháp luật
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp Tác xã
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi)
    • Phòng chống ma túy
    • ATGT
    • Luật Quốc phòng năm 2018
  • An ninh quốc phòng
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
    • Biên Phòng
    • Công An
    • Quân Sự
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
  • Mua bán
  • Ẩm thực
  • Thế giới ảnh
  • Ôtô - Xe máy
  • Giải trí
  • Vấn đề hôm nay
  • Sự kiện & Bình luận
  • Ống kính phóng viên
  • Chính sách - Quyết định mới
  • Bạn đọc viết
  • Khoa học - Công nghệ
    • Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị
    • Dự báo thời tiết
    • Chuyển đổi số
    • Đời sống
    • Khoa học đời sống
    • Bình dân học vụ số
    • Xem thêm...
  • Nhìn ra tỉnh bạn
  • Theo dòng sự kiện
  • Tin trang chủ
  • Tin nổi bật
  • Thời tiết Lai Châu
  • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
  • MULTIMEDIA
    • Podcast
    • Podcast Cuối tuần
    • E-magazine
    • Infographic
  • Trang Địa Phương
    • Thành phố Lai Châu
    • Huyện Nậm Nhùn
    • Huyện Mường Tè
    • Huyện Phong Thổ
    • Huyện Sìn Hồ
    • Huyện Than Uyên
    • Huyện Tân Uyên
    • Huyện Tam Đường
    • Xem thêm...
  • NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT
    • Tuổi cao gương sáng
    • Tấm lòng vàng
    • Gương sáng bản mường
  • CHIẾN DỊCH 500 NGÀY ĐÊM
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chính trị
Cảnh giác với âm mưu, luận điệu phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
Cập nhật Thứ hai, 06/06/2022 15:36 (GMT+7)/ TS Tạ Quang Đạo/https://dangcongsan.vn
Nhấn để tìm kiếm tin cùng tác giả
Thứ năm, 16/06/2022 09:58
Chia sẻ qua Email
lc-icon - Chống phá cách mạng Việt Nam là mục tiêu xuyên suốt của các thế lực thù địch, phản động; trong đó, trọng tâm hàng đầu là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta đối với sự nghiệp cách mạng. Điều này được thể hiện thông qua những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, nham hiểm đòi hỏi mỗi người cần đề cao cảnh giác và kiên quyết đấu tranh.

Trong hơn 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với Nhân dân, phấn đấu đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân. Thông qua việc đề ra đường lối đúng đắn, sáng suốt, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân Việt Nam lập nên những chiến công lẫy lừng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, với tinh thần sáng tạo, Đảng đã khởi xướng công cuộc đổi mới và tiếp tục lãnh đạo Nhân dân giành được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt; vị thế, uy tín của của Việt Nam không ngừng được nâng lên trên trường quốc tế.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. (Ảnh: Đăng Khoa).

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. (Ảnh: Đăng Khoa).

Tuy nhiên, với định kiến chính trị và góc nhìn phiến diện, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; đưa nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Thủ đoạn mà các thế lực này thường sử dụng đó là xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng, phủ nhận cơ sở lý luận về vai trò lãnh đạo, vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ra sức tuyên truyền cho luận điệu “chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời”; “chủ nghĩa Mác - Lênin là lý thuyết suông về chủ nghĩa xã hội không tưởng, không có thực”,... Chúng đồng nhất sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu, Liên Xô với bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin. Từ đó cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin không còn phù hợp với thế kỷ XXI, không phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam hiện nay và cần loại bỏ khỏi đời sống tư tưởng chính trị xã hội. Chúng cũng tầm thường hóa tư tưởng Hồ Chí Minh,… Mục đích sâu xa là phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với vai trò là nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

Không khó để nhận ra tính phi lý của các luận điệu nêu trên. Bởi vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử dân tộc. Đảng ra đời không chỉ chấm dứt cuộc khủng hoảng thiếu về lực lượng lãnh đạo, mà còn trở thành hạt nhân đoàn kết, thống nhất. Từ đó, tập hợp các lực lượng dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, đưa toàn dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thực tiễn cũng chứng minh, sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu, Liên Xô chỉ là sụp đổ của một mô hình cụ thể chứ không phải sự sụp đổ của chủ nghĩa Mác - Lênin, cũng không phải sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hiện thực. Bằng chứng là dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta đã thu được những thành tựu to lớn. Tính chất ưu việt, vì Nhân dân của chế độ chủ nghĩa xã hội được thể hiện ngày càng rõ nét trong thực tiễn công tác an sinh xã hội trên phạm vi cả nước, nhất là qua công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong hơn hai năm qua.

Không dừng lại ở việc xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng, phủ nhận cơ sở lý luận về vai trò lãnh đạo, vai trò cầm quyền của Đảng, các thế lực thù địch, phản động còn ra sức lợi dụng những tiêu cực nảy sinh trong đời sống xã hội, nhất là tình trạng tham nhũng,... để gây “nhiễu” dư luận, xuyên tạc bản chất của chế độ; coi những tiêu cực đó có nguyên nhân là do sự lãnh đạo của Đảng. Nguy hiểm hơn, chúng đưa ra luận điệu “tham nhũng là hệ quả tất yếu của chế độ độc đảng”; “việc phòng chống tham nhũng thực chất là đấu đá trong nội bộ Đảng”. Từ đó, các thế lực này lớn tiếng hô hào đòi “thay đổi chế độ”, thực hiện “đa nguyên, đa đảng”.

Cần nhận thấy, tham nhũng là hiện tượng xã hội tồn tại trong mọi chế độ chính trị khác nhau, gắn liền với nhà nước và quyền lực. Bản chất của tham nhũng gắn liền với quyền lực chính trị và quyền lực kinh tế. Do đó, dù chế độ chính trị nào, chủ nghĩa xã hội hay tư bản chủ nghĩa, chế độ một đảng cầm quyền hay đa đảng thay nhau cầm quyền thì vẫn có nạn tham nhũng. Trong bối cảnh hiện nay, tham nhũng đang là “vấn nạn” đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Vì vậy, luận điệu cho rằng tham nhũng là “hệ quả tất yếu của chế độ độc đảng” đã cho thấy động cơ chính trị đen tối của các thế lực thù địch, phản động. Các thế lực này đang cố tình bỏ qua bản chất, tính xã hội của hiện tượng tham nhũng để chống phá cách mạng Việt Nam; xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đã được điều tra xét xử nghiêm túc, kịp thời. (Ảnh: VOV).


 Nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đã được điều tra xét xử nghiêm túc, kịp thời. (Ảnh: VOV).

Thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, công cuộc phòng, chống tham nhũng đã được thực hiện thường xuyên, liên tục, mạnh mẽ với quan điểm “không có vùng cấm” và đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, rõ rệt. Từ năm 2013 đến 2020, cả nước đã có hơn 1.900 vụ án tham nhũng bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử; 131.000 đảng viên, trong đó có hơn 110 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý (có 27 Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 4 Ủy viên Bộ Chính trị, 30 sĩ quan cấp tướng thuộc lực lượng vũ trang) bị xử lý kỷ luật. Chỉ tính riêng năm 2021, cơ quan có thẩm quyền đã kỷ luật 618 đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái (tăng 132 trường hợp so với năm 2020), trong đó có 32 trường hợp thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý1  .

Từ đầu năm 2022 đến nay, các cơ quan tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 1.264 vụ/2.038 bị can, truy tố 742 vụ/1.594 bị can, xét xử sơ thẩm 737 vụ/1.567 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ 2. Trong đó, đã khởi tố, điều tra nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp; đã khởi tố 8 cán bộ diện Trung ương quản lý. Những kết quả nói trên không chỉ khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng mà còn cho thấy rõ tính chất quyết liệt, "không có ngoại lệ”; “không có vùng cấm” của cuộc đấu tranh này. Thành quả đó đã để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao và quốc tế ghi nhận. Đồng thời, cũng là minh chứng rõ ràng, đập tan mọi âm mưu lợi dụng vấn đề tham nhũng để chống phá cách mạng, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Việt Nam.

Tổng kết 35 năm đổi mới, Đại hội XIII của Đảng đánh giá: “Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện” 3; “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” 4. Những thành tựu trên có được trước hết là do Đảng ta có đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo, phù hợp lợi ích và nguyện vọng của Nhân dân; tạo được niềm tin và động viên Nhân dân quyết tâm thực hiện con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Do đó, mọi âm mưu, luận điệu phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đều là biểu hiện của động cơ chính trị đen tối, mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước ta. Mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng cần đề cao cảnh giác; tích cực vạch trần và kiên quyết đấu tranh với các âm mưu, luận điệu nói trên để khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, bảo vệ sự nghiệp cách mạng của Nhân dân./.

Tài liệu tham khảo:

(1). Luận điệu sai trái về chủ trương thành lập Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, Báo Công an nhân dân, ngày 30/5/2022.

(2). Phản bác luận điệu xuyên tạc chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 23/5/2022

(3), (4). Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, H. 2021, tr. 103, 104.

Chia sẻ qua Email
Ý kiến bạn đọc

Bình luận thành công!

Cảm ơn bạn đã bình luận cho bài viết.

Quản trị viên sẽ sớm duyệt bình luận của bạn!

Tin đọc nhiều

Lai Châu phấn đấu tăng trưởng 2 con số

Lai Châu phấn đấu tăng trưởng 2 con số

Sông Đà vào xuân

Đoàn VĐV Lai Châu giành 3 giải nhất, nhì tại Giải bán marathon Quốc tế Việt Nam 2026

Các chính sách mới có hiệu lực từ 01/1/2026

Lễ Chào cờ chào năm mới năm 2026

Có thể bạn quan tâm
Lai Châu đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống

Lai Châu đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống

Tiếp tục rà soát, giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức do sắp xếp bộ máy

Tiếp tục rà soát, giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức do sắp xếp bộ máy

Xã Tân Uyên xây dựng đội ngũ cán bộ  đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Xã Tân Uyên xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền miệng năm 2026

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền miệng năm 2026

Đừng để “bệnh bàn giấy” làm mờ thực tiễn

Đừng để “bệnh bàn giấy” làm mờ thực tiễn

Các đồng chí vừa được Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, phân công, chỉ định, bổ nhiệm

Các đồng chí vừa được Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, phân công, chỉ định, bổ nhiệm

Chú trọng tạo nguồn đảng viên

Chú trọng tạo nguồn đảng viên

Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9/2026

Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9/2026

Tin cùng chuyên mục
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chỉ đưa vào Điều lệ Đảng những vấn đề đã được tổng kết, kiểm nghiệm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chỉ đưa vào Điều lệ Đảng những vấn đề đã được tổng kết, kiểm nghiệm
Chính trị
17/09/2026 08:34
Chiều 16/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ hai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.
Người con ưu tú của quê hương Đồng Tháp
─ KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ PHẠM HỮU LẦU (1906 - 2026) ─ Người con ưu tú của quê hương Đồng Tháp
Chính trị
16/09/2026 16:14
Đồng chí Phạm Hữu Lầu (bí danh là Tư Lộ) sinh năm 1906, tại làng Hòa An, tổng An Tịnh, quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc (nay là phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Đồng chí là người con ưu tú, người đảng viên cộng sản của tỉnh Đồng Tháp. Từ khi tham gia các hoạt động yêu nước năm 1923, khi mới 17 tuổi, trở thành người cộng sản năm 1929 cho đến lúc tạ thế vào ngày 16-12-1959, đồng chí đã đảm trách những cương vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và có nhiều đóng góp to lớn cho cách mạng Việt Nam.
Xây dựng môi trường thông tin lành mạnh
Xây dựng môi trường thông tin lành mạnh
Xã Hội
16/09/2026 14:59
Xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, xã Dào San chủ động triển khai nhiều giải pháp phù hợp với thực tiễn địa bàn biên giới. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên (CBĐV) và nhân dân; chủ động đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876-1/10/2026)
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876-1/10/2026)
Chính trị
15/09/2026 10:00
Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu trân trọng giới thiệu Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh Cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876-1/10/2026) theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương, nhằm tôn vinh, tri ân những công lao, cống hiến to lớn của nhà chí sĩ yêu nước, nhà trí thức tiêu biểu đối với sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì quyền dân sinh, dân chủ và hạnh phúc của nhân dân.
Lan tỏa phong trào học Bác
─ Học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh ─ Lan tỏa phong trào học Bác
Chính trị
14/09/2026 14:35
Ở xã vùng cao Tủa Sín Chải, việc “học tập và thực hành” theo tư tưởng Hồ Chí Minh đang đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và lan tỏa trong nhân dân. Từ tinh thần nêu gương, gần dân, sát cơ sở của đội ngũ cán bộ đến ý thức tự lực của người dân, đoàn kết phát triển kinh tế, xây dựng bản... đã và đang tạo chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội, tạo động lực để Tủa Sín Chải vươn lên.
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Chính trị
11/09/2026 09:50
Thời gian qua, việc sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản trên địa bàn xã Tân Uyên ngày càng thực chất, trở thành nơi bàn và giải quyết các công việc của dân. Nhiều vấn đề về sản xuất, việc làm, giảm nghèo hay mô hình sinh kế được thảo luận, triển khai hiệu quả. Để hiện thực hóa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, cấp ủy, chính quyền xã Tân Uyên xác định chi bộ là là hạt nhân lãnh đạo trực tiếp đưa nghị quyết của Đảng chuyển hóa thành hành động cụ thể trên từng lĩnh vực.
Tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của người dân
Tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của người dân
Chính trị
09/09/2026 10:27
Theo lãnh đạo Sở Tư pháp, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được ngành xác định là nhiệm vụ chính trị gắn với chức năng chuyên môn. Trước hết là bảo đảm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thể chế hóa đầy đủ, kịp thời, thống nhất và phù hợp thực tiễn địa phương. Ngay từ khâu xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, ngành Tư pháp chú trọng kiểm soát tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và khả thi của từng dự thảo. Những nội dung chưa phù hợp được phát hiện, kiến nghị chỉnh sửa, góp phần hạn chế bất cập, bảo đảm các quy định khi ban hành đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.
Vững niềm tin, tạo đồng thuận, khơi dậy khát vọng phát triển
Vững niềm tin, tạo đồng thuận, khơi dậy khát vọng phát triển
Chính trị
07/09/2026 10:03
Trong bối cảnh không gian thông tin ngày càng rộng mở, tốc độ lan truyền thông tin ngày càng nhanh, tác động của các yếu tố tư tưởng đến đời sống xã hội ngày càng trực tiếp và đa chiều, công tác tư tưởng đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, phương thức và cách thức tổ chức thực hiện. Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về “Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới” ra đời từ yêu cầu đó. Lần đầu tiên công tác tư tưởng của Đảng được xác lập ở tầm một chiến lược tổng thể, dài hạn bằng một nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, với hệ mục tiêu, chỉ tiêu, nguồn lực và trách nhiệm cụ thể.
Phát huy vai trò người có uy tín ở Bum Nưa
Phát huy vai trò người có uy tín ở Bum Nưa
Xã Hội
05/09/2026 15:47
Với sự am hiểu phong tục, tập quán, kinh nghiệm sống, người có uy tín (NCUT) ở xã Bum Nưa đang phát huy vai trò “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Qua đó, góp phần tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Điểm tựa của bản làng
Điểm tựa của bản làng
Xã Hội
04/09/2026 17:27
Đội ngũ người có uy tín trên địa bàn tỉnh đã và đang trở thành lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động tại địa phương, là “điểm tựa” tinh thần vững chắc của các thôn, bản, tổ dân phố.
Là cán bộ, Đảng viên, phải tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm
Là cán bộ, Đảng viên, phải tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm
Chính trị
03/09/2026 14:39
Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt vấn đề từ chính phẩm chất và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên: Đã là cán bộ, đảng viên thì phải tiên phong, gương mẫu; phải có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Mường Kim học Bác
─ Học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh ─ Mường Kim học Bác
Chính trị
03/09/2026 09:29
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Thị Như - Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng uỷ xã Mường Kim cho biết: Ban đã chủ động tham mưu cấp ủy lãnh, chỉ đạo triển khai việc học Bác theo hướng thiết thực, cụ thể, gắn với nhiệm vụ của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên. Trọng tâm là tham mưu đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm; gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm vụ chính trị của địa phương, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Chú trọng đổi mới cách thức tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn các chi bộ lựa chọn nội dung học Bác phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở. Việc làm theo Bác được gắn với nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, tác phong công tác, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đọc báo in

Báo Lai Châu Số 3275 ngày 25/09/2026
Báo Lai Châu Số 3274 ngày 24/09/2026
Báo Lai Châu Số 3273 ngày 23/09/2026
Báo Lai Châu Số 3272 ngày 21/09/2026
Báo Lai Châu Số 593 ngày 20/09/2026
Báo Lai Châu Số 3271 ngày 18/09/2026
Báo Lai Châu Số 3270 ngày 17/09/2026
Báo Lai Châu Số 3269 ngày 16/09/2026
Báo Lai Châu Số 3268 ngày 14/09/2026
Báo Lai Châu Số 3267 ngày 11/09/2026
Fan page Báo Lai Châu
Youtube
Zalo
Tiktok
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
Bản quyền thuộc Báo và phát thanh, truyền hình Lai Châu
Giám đốc: Đào Bích Vân
Phó giám đốc: Nguyễn Ngọc Truyền - Vũ Thị Thu Hương - Dư Khánh Kiên - Trần Văn Dũng
Điện thoại:
02133876977;
Email: baodientulaichau@gmail.com
Trụ sở: 43A, Nguyễn Chí Thanh - phường Tân Phong - tỉnh Lai Châu

Giấy phép xuất bản số 798/GP-BTTTT, Bộ TT&TT cấp ngày 07/12/2021

Độc giả nên sử dụng những trình duyệt IE, Chrome, Cốc Cốc, Safari... phiên bản mới để trải nghiệm được tốt nhất.
Ghi rõ nguồn “Báo Lai Châu điện tử” khi khai thác thông tin trang này.