Thứ sáu, 22/09/2023, 20:51 [GMT+7]

Tổng kết công tác dân vận, quy chế dân chủ, tôn giáo năm 2020

Thứ năm, 31/12/2020 - 17:59'
(BLC) - Chiều nay (31/12), Ban Chỉ đạo (BCĐ) quy chế dân chủ (QCDC), công tác tôn giáo (CTTG) huyện Than Uyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận, QCDC, CTTG năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Lê Thị Kim Ngân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ; lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; thành viên BCĐ; Bí thư các chi, Đảng bộ khối các cơ quan; lãnh đạo các trường THPT; lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn dự Hội nghị.

Thực hiện công tác dân vận, trong năm 2020, Ban Dân vận Huyện ủy chủ động xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy triển khai thực nhiện nhiệm vụ. Chú trọng thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có tôn giáo. Đẩy mạnh hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội, khối Dân vận, tổ dân vận các xã, thị trấn và cán bộ phụ trách công tác dân vận trong các chi bộ cơ quan trên địa bàn.

Đồng thời, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, hướng về cơ sở; tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng mô hình “Dân vận khéo”. Năm 2020, toàn huyện tổ chức tuyên truyền được 796 buổi, thu hút gần 41 nghìn lượt người tham gia; duy trì 41 tổ dân vận bản, khu dân cư; triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất hơn 27 tỷ đồng từ các chương trình giảm nghèo của Chính phủ, Đề án trồng chè, sơn tra của tỉnh…

Đồng chí Lê Thị Kim Ngân- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể có thành tích trong công tác “Dân vận khéo” năm 2020.

Đồng chí Lê Thị Kim Ngân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể có thành tích trong công tác “Dân vận khéo” năm 2020.

Thực hiện QCDC, BCĐ huyện đã tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với ý thức tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XII). Đẩy mạnh vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền xã, thị trấn trong thực hiện QCDC, nhất là tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Chú trọng quan tâm tới hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, tổ hòa giải ở cơ sở. Thực hiện QCDC trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn. Trong năm 2020, toàn huyện tiếp nhận 78 đơn (giảm 156 đơn so với cùng kỳ năm 2019); các cơ quan, đơn vị trong huyện tổ chức tiếp 81 lượt công dân, tiếp nhận và giải quyết hơn 29 nghìn hồ sơ qua Bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông”. Duy trì hoạt động của 12 Ban Thanh tra Nhân dân, 131 tổ hòa giải…

Đối với CTTG, các thành viên trong BCĐ nêu cao vai trò trách nhiệm phối hợp thực hiện với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội sâu sát với các bản nắm tình hình, tư tưởng của hộ theo tôn giáo gắn với tuyên truyền, vận động thực hiện cam kết nếp sống văn hóa mới trong vùng đồng bào dân tộc Mông. Phát huy vai trò của đội ngũ nòng cốt trong các bản có tôn giáo. Năm 2020, toàn huyện tuyên truyền, động viên được 15 hộ, 113 khẩu ở các xã: Pha Mu, Phúc Than, Tà Mung, Mường Than lập lại bàn thờ, gìn giữ bản sắc văn hóa của người dân tộc Mông…

Năm 2021, BCĐ QCDC, CTTG, Ban Dân vận Huyện ủy tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu. Trong đó, đẩy mạnh công tác dân vận trong hệ thống chính trị - xã hội; triển khai xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”. Phát huy vai trò của Ban Thanh tra Nhân dân; công khai minh bạch của hoạt động quản lý, cải cách hành chính; làm tốt công tác tiếp công dân của người đứng đầu trong thực hiện QCDC ở cơ sở. Nắm bắt tình hình công tác tôn giáo ở địa bàn các xã; xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, tuyên truyền CTTG tại các bản…

Tại Hội nghị, tham luận của các đại biểu chỉ rõ những cách làm hay, sáng tạo, kinh nghiệm trong xây dựng mô hình “Dân vận khéo”; tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế; vận động đồng bào có tôn giáo…

Nhân dịp này, 9 tập thể, 22 cá nhân có thành tích trong công tác “Dân vận khéo” năm 2020 được nhận Giấy khen của UBND huyện.

Đinh Đông

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nông thôn mới ở huyện Than Uyên: Gian nan bài toán “giữ chuẩn”
(BLC) - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Than Uyên lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây là nhiệm vụ khó, đặt ra nhiều...
A Chờ làm giàu
Câu chuyện về anh Giàng A Chờ ở bản Nậm Phát (xã Bản Bo, huyện Tam Đường) có thu nhập hơn 200 triệu đồng từ mô hình kinh tế tổng hợp đang được bà con tìm đến học hỏi.
Lai Châu: Rực rỡ sắc màu hoa ban
(BLC) - Hiện nay, đang là thời điểm hoa ban đua nở rực rỡ nhất trên khắp các con đường của thành phố Lai Châu. Vẻ đẹp của hoa ban khiến cho bất kỳ ai khi đến Lai Châu đều mê đắm, ngất ngây, không...