Chủ nhật, 05/07/2026 - 15:19
Hotline: (02133) 878 436 Mail tòa soạn Đọc báo in
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
  • Trang chủ
  • Chính trị
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Thực hiện NQ TW4
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
  • Xã hội
    • Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid–19
    • Giáo dục
    • Y tế sức khỏe
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Cải cách hành chính
    • Nông thôn mới
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • BHXH, BHYT - Vì an sinh xã hội
  • Văn hoá
  • Kinh tế
    • Ocop Lai Châu
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Quảng cáo
    • Thuế và Cuộc sống
  • Thế giới
  • Thể thao
  • Khoa học Công nghệ
    • Chuyển đổi số
    • Khoa học đời sống
    • Đời sống
  • An ninh quốc phòng
    • Công an
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
    • Biên phòng
    • Quân sự
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
  • Pháp luật
    • An toàn giao thông
    • Phòng chống ma túy
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
    • Luật Quốc phòng năm 2018
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật HTX
  • Chính trị
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Bầu cử
    • Thực hiện NQ TW4
    • QH-HĐND
    • “Thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị”
    • Học tập, làm theo Bác
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031
    • Bầu cử ĐBQH khóa XVI
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Hướng tới Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Lai Châu và Đại hội XIV của Đảng
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • Đối ngoại
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Xem thêm...
  • Kinh tế
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Ocop Lai Châu
    • Thuế và cuộc sống
    • Quảng cáo
  • Thế giới
  • Văn hóa
    • Ngày hội Văn hóa các dân tộc dưới 10.000 người lần thứ I tại Lai Châu
    • Du lịch
  • Xã Hội
    • Cải cách hành chính
    • Ytế
    • Giáo dục
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Nông thôn mới
    • Phòng, chống Virus Corona (2019-nCoV)
    • Hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn toàn thực phẩm từ 15/4 – 15/5
    • BHXH, BHYT – Vì an sinh xã hội
    • Xem thêm...
  • Thể thao
  • Pháp luật
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp Tác xã
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi)
    • Phòng chống ma túy
    • ATGT
    • Luật Quốc phòng năm 2018
  • An ninh quốc phòng
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
    • Biên Phòng
    • Công An
    • Quân Sự
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
  • Mua bán
  • Ẩm thực
  • Thế giới ảnh
  • Ôtô - Xe máy
  • Giải trí
  • Vấn đề hôm nay
  • Sự kiện & Bình luận
  • Ống kính phóng viên
  • Chính sách - Quyết định mới
  • Bạn đọc viết
  • Khoa học - Công nghệ
    • Dự báo thời tiết
    • Chuyển đổi số
    • Đời sống
    • Khoa học đời sống
    • Bình dân học vụ số
  • Nhìn ra tỉnh bạn
  • Theo dòng sự kiện
  • Tin trang chủ
  • Tin nổi bật
  • Thời tiết Lai Châu
  • MULTIMEDIA
    • Podcast
    • Podcast Cuối tuần
    • E-magazine
    • Infographic
  • Trang Địa Phương
    • Thành phố Lai Châu
    • Huyện Mường Tè
    • Huyện Nậm Nhùn
    • Huyện Phong Thổ
    • Huyện Sìn Hồ
    • Huyện Than Uyên
    • Huyện Tân Uyên
    • Huyện Tam Đường
    • Xem thêm...
  • NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT
    • Tấm lòng vàng
    • Tuổi cao gương sáng
    • Gương sáng bản mường
  • CHIẾN DỊCH 500 NGÀY ĐÊM
Chính trị
Xã Hội
An ninh quốc phòng
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
CHIẾN DỊCH 500 NGÀY ĐÊM
Chung sức hoàn thành Chiến dịch 500 ngày đêm
Chủ nhật, 05/07/2026 09:09
Chia sẻ qua Email
lc-icon - Sau 111 ngày triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm về đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Chiến dịch 500 ngày đêm), nhiều kết quả bước đầu đã tạo chuyển biến rõ nét cả về tổ chức lực lượng, phương pháp thực hiện và ứng dụng khoa học, công nghệ. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, mỗi mẫu ADN được thu nhận tiếp tục khẳng định đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Quyết tâm tạo bước đột phá

Thông tin với báo chí tại họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 6-2026 vào chiều 4-7, Đại tá Lê Văn Sơn, Phó cục trưởng Cục Chính sách-Xã hội (Tổng cục Chính trị), Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cho biết, sau 111 ngày triển khai, nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đã được triển khai đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực ngay từ giai đoạn đầu. Ban Chỉ đạo quốc gia được kiện toàn; quy chế, chương trình, kế hoạch hoạt động được ban hành đầy đủ; nhiều hội nghị, cuộc họp và hệ thống văn bản chỉ đạo được tổ chức, tạo hành lang pháp lý và cơ sở để các bộ, ngành, địa phương triển khai thống nhất, hiệu quả.

Đại tá Lê Văn Sơn, Phó cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội (Tổng cục Chính trị), Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát biểu tại họp báo. 

Theo Đại tá Lê Văn Sơn, để hoàn thành mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, Bộ Quốc phòng đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị trên cơ sở khảo sát, xác minh và kết luận địa bàn. Cùng với việc duy trì hoạt động của các đội tìm kiếm, quy tập chuyên trách tại Lào và Campuchia, Bộ Quốc phòng thành lập thêm 10 đội tìm kiếm, quy tập lâm thời trong nước, nâng tổng số lên 32 đội/1.500 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ. Đây là lực lượng nòng cốt đang ngày đêm bám địa bàn, vượt qua nhiều khó khăn về địa hình, thời tiết và dấu tích chiến tranh để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng.

Lãnh đạo Cục Chính sách-Xã hội (Tổng cục Chính trị) khẳng định, không chỉ là một đợt cao điểm mang ý nghĩa chính trị đặc biệt, Chiến dịch 500 ngày đêm còn hướng tới tạo bước đột phá toàn diện trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng các giải pháp đồng bộ, khoa học và hiện đại.

Khoa học công nghệ đồng hành cùng nghĩa tình

Một trong những điểm nổi bật của Chiến dịch 500 ngày đêm là việc mạnh dạn đổi mới phương pháp tổ chức tìm kiếm, quy tập. Theo Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia, Chiến dịch 500 ngày đêm, nếu trước đây chủ yếu dựa vào lời kể của nhân chứng và các tài liệu lịch sử, thì nay việc đối chiếu tọa độ bản đồ với thực địa, kết hợp sử dụng radar quét ngầm cùng nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại đã góp phần nâng cao độ chính xác, rút ngắn thời gian tìm kiếm, giảm đáng kể khối lượng đào bới, đồng thời hạn chế tác động đến hiện trường.

Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Đại tá Lê Văn Sơn thông tin một hướng đi mới khác cũng mang lại hiệu quả rõ nét, đó là việc tổng hợp, rà soát các nguồn thông tin, đặc biệt là hồ sơ giải mật của nước ngoài để tổ chức các hội thảo xác minh, kết luận thông tin về mộ liệt sĩ tập thể. Từ cách làm này, tại Quảng Ngãi đã tìm thấy 1 hài cốt liệt sĩ; trong khi đó, tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh), các lực lượng đang tiếp tục khảo sát, chuẩn bị khai quật theo kế hoạch. Những kết quả bước đầu cho thấy việc kết hợp nhiều nguồn dữ liệu cùng phương pháp tiếp cận khoa học đã mở thêm cơ hội tìm lại dấu vết những người con đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Cùng với công tác tìm kiếm là quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước. Đây là nhiệm vụ quy mô rất lớn, đòi hỏi quy trình khoa học, thống nhất và tuyệt đối chính xác.

Để hoàn thành công tác này, Bộ Quốc phòng đã ban hành đầy đủ hướng dẫn kỹ thuật, quy trình lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao, bảo quản, lưu trữ; tổ chức tập huấn trên phạm vi toàn quốc, triển khai thí điểm, rút kinh nghiệm trước khi thực hiện đồng loạt. Đặc biệt, việc giao Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) xây dựng phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ đã tạo thêm một “lá chắn” kỹ thuật, bảo đảm toàn bộ quá trình lấy mẫu được số hóa, lưu trữ và có thể truy vết khi cần thiết, hạn chế tối đa nguy cơ nhầm lẫn trong quá trình lấy mẫu, bàn giao, lưu trữ, bảo quản và giám định ADN.

Những con số tri ân các anh hùng liệt sĩ

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng, sau hơn ba tháng triển khai, kết quả bước đầu của Chiến dịch 500 ngày đêm cho thấy quyết tâm chính trị rất cao cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị đang từng bước chuyển hóa thành những con số cụ thể, mang ý nghĩa đặc biệt. Đến ngày 4-7, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.276 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ liệt sĩ tập thể tại tỉnh Tuyên Quang; tổ chức lấy mẫu 32.087 mộ liệt sĩ, trong đó có 22.730 mộ đủ điều kiện lấy mẫu; tiếp nhận, lưu trữ, bảo quản 10.043 mẫu hài cốt liệt sĩ của các địa phương, giao các đơn vị giám định ADN. Cùng với đó, các đơn vị công binh đã rà phá bom mìn, vật nổ trên diện tích hơn 7.000ha, riêng vùng lõi Vị Xuyên (Tuyên Quang) đạt hơn 3.000ha, tương đương hơn 70% tiến độ kế hoạch. Bộ Công an cũng đã thu gần 95.000 mẫu thân nhân liệt sĩ, phân tích, đồng bộ hơn 50.000 mẫu vào cơ sở dữ liệu gen phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Những kết quả này đang tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành các mục tiêu lớn của Chiến dịch trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai và Bộ CHQS tỉnh di quan hài cốt các anh hùng liệt sĩ, tháng 6-2026. 

Ở nhiều tỉnh, thành phố, tinh thần của Chiến dịch 500 ngày đêm được cụ thể hóa bằng những việc làm khẩn trương, bài bản và đầy trách nhiệm. Tại Phú Thọ, địa phương có 292 nghĩa trang liệt sĩ/28.809 phần mộ, trong đó 5.386 phần mộ chưa có thông tin. Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh triển khai lấy mẫu giám định ADN đối với 4.837 phần mộ tại 131 nghĩa trang liệt sĩ, chia thành hai giai đoạn. Đến ngày 4-7, Phú Thọ đã tiến hành lấy mẫu xong 22/126 nghĩa trang thuộc giai đoạn 1. Tổng số 793 mộ đã lấy, có 730 mộ có mẫu phẩm, đạt tỷ lệ 92%; tìm kiếm; quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ có danh tính. Lực lượng chức năng tiếp tục rà soát hàng nghìn nguồn thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ trên địa bàn Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình trước đây để phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ, 1 mộ tập thể tại xã Thanh Thủy vào ngày 29-6. Đến nay, Nhà quàn của Đội đang lưu giữ 11 bộ hài cốt liệt sĩ đơn cùng 3 mộ tập thể, chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ để tổ chức lễ truy điệu, an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Tại tỉnh Lào Cai, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai đã huy động hơn 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, tìm kiếm trên diện tích 280ha, đào bới hơn 4.050m³ đất đá, quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 4 hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính. Địa phương cũng đã hoàn thành khai quật và lấy mẫu 1.055 mộ/1.262 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin.

Những kết quả bước đầu mới chỉ là chặng đường đầu tiên của Chiến dịch 500 ngày đêm. Phía trước vẫn còn nhiều mục tiêu lớn cần hoàn thành, từ tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, mở rộng tìm kiếm ở các địa bàn còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ, đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu và giám định ADN đến tăng cường hợp tác quốc tế, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và khoa học, công nghệ trong quản lý dữ liệu, phân tích hồ sơ, xác minh thông tin. Đồng thời, công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh nhằm lan tỏa ý nghĩa nhân văn của Chiến dịch 500 ngày đêm, huy động thêm nhiều nguồn thông tin quý phục vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Với 1.276 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy sau 111 ngày đêm không đơn thuần là một kết quả thống kê. Đó là hàng nghìn cuộc trở về sau nhiều thập kỷ xa Tổ quốc, xa gia đình của các anh hùng liệt sĩ, là niềm an ủi lớn lao đối với biết bao gia đình, đồng thời là minh chứng sinh động cho đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Mỗi nguồn tin được bổ sung, mỗi mẫu ADN được thu nhận, mỗi tấc đất được khảo sát đều góp phần rút ngắn khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại, để ngày càng có thêm nhiều người con ưu tú của dân tộc được trở về với tên tuổi, quê hương, đồng đội và vòng tay yêu thương của gia đình. Đó cũng chính là giá trị nhân văn sâu sắc và mục tiêu cao đẹp mà Chiến dịch 500 ngày đêm đang bền bỉ hướng tới.

Theo Báo Quân đội nhân dân

Chia sẻ qua Email
Ý kiến bạn đọc

Bình luận thành công!

Cảm ơn bạn đã bình luận cho bài viết.

Quản trị viên sẽ sớm duyệt bình luận của bạn!

Tin đọc nhiều

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026

Sông Đà vào xuân

Đoàn VĐV Lai Châu giành 3 giải nhất, nhì tại Giải bán marathon Quốc tế Việt Nam 2026

Các chính sách mới có hiệu lực từ 01/1/2026

Lễ Chào cờ chào năm mới năm 2026

Có thể bạn quan tâm
Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân kiểm tra tình hình xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Phong Thổ

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân kiểm tra tình hình xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Phong Thổ

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Kỳ họp thứ 7

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Kỳ họp thứ 7

Phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong lực lượng Công an tỉnh Lai Châu

Phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong lực lượng Công an tỉnh Lai Châu

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân: Ưu tiên nguồn vốn đầu tư các dự án sắp xếp, ổn định dân cư và cấp nước sinh hoạt tập trung cấp thiết

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân: Ưu tiên nguồn vốn đầu tư các dự án sắp xếp, ổn định dân cư và cấp nước sinh hoạt tập trung cấp thiết

Đoàn công tác Tạp chí Cộng sản làm việc với các sở, ban, ngành tỉnh

Đoàn công tác Tạp chí Cộng sản làm việc với các sở, ban, ngành tỉnh

Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Pa Tần

Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Pa Tần

    Bản Bo còn 15 bản sau sắp xếp, đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới

Bản Bo còn 15 bản sau sắp xếp, đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới

Tin cùng chuyên mục
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI MTTQ Việt Nam
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI MTTQ Việt Nam
Chính trị
03/07/2026 11:19
Ngày 3/7, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI MTTQ Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì hội nghị.
Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026
Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026
Chính trị
03/07/2026 10:33
Trong 2 ngày (3-4/7), Ban Tuyên giáo và Dân vận (TG&DV) Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác TG&DV năm 2026. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu cấp tỉnh và các xã, phường với tổng số gần 3.000 điểm cầu, hơn 32.000 đại biểu tham gia.
Kỳ 2: Xây dựng điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư
─ Phát triển kinh tế tư nhân - Động lực tăng trưởng ─ Kỳ 2: Xây dựng điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư
Kinh tế
03/07/2026 09:34
Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 4/3/2026 về “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu giai đoạn 2026 - 2030” (Nghị quyết 09) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên những lĩnh vực có lợi thế, giá trị gia tăng cao và thân thiện với môi trường. Trong đó, nông nghiệp hàng hóa gắn với phát triển dược liệu là hướng đi chiến lược.
Hành trình tri ân thấm đẫm nghĩa tình
─ Chiến dịch 500 ngày đêm ─ Hành trình tri ân thấm đẫm nghĩa tình
Chính trị
03/07/2026 09:18
“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS)” (Chiến dịch 500 ngày đêm) được tỉnh Lai Châu xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm và đạo lý đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Do đó, hành trình thiêng liêng ấy được quán triệt với tinh thần nghiêm túc, thực chất, phù hợp điều kiện thực tế của từng địa phương; tuyệt đối tránh tư tưởng phong trào, hình thức.
Đồng chí Sùng A Hồ làm việc với Đảng ủy xã Than Uyên về công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội
Đồng chí Sùng A Hồ làm việc với Đảng ủy xã Than Uyên về công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội
Chính trị
02/07/2026 18:11
Chiều ngày 2/7, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Than Uyên về tình hình tổ chức cơ sở đảng, công tác xây dựng hệ thống chính trị; việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và khảo sát một số mô hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Sở Nội vụ nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Sở Nội vụ nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Chính trị
02/07/2026 17:36
Chiều 2/7, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Lò Văn Hương - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ cùng các đồng chí Phó Giám đốc đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các phòng, đơn vị cùng tập thể công chức, viên chức, người lao động các phòng, đơn vị thuộc sở.
Sở Tư pháp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026
Sở Tư pháp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026
Chính trị
02/07/2026 17:24
Chiều 2/7, Sở Tư pháp tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2026. Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí Tống Thanh Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Khanh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp cùng các đồng chí Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, điều hành hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu tỉnh đến điểm cầu 38 xã, phường trong tỉnh.
Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận
Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận
Chính trị
02/07/2026 17:16
Chiều 2/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận (TG&DV) Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác TG&DV 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ Ban TG&DV Trung ương đến Ban TG&DV các Tỉnh ủy, Thành ủy. Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban TG&DV Trung ương chủ trì hội nghị.
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2025-2030
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2025-2030
Chính trị
02/07/2026 13:27
Sáng 2/7, Đảng bộ UBND tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành khóa II, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Hà Quang Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh; bí thư các chi, đảng bộ cơ sở.
Kỷ niệm trọng thể 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm trọng thể 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chính trị
02/07/2026 12:27
Sáng 2/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu.
Bộ Tư pháp triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2026
Bộ Tư pháp triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2026
Chính trị
02/07/2026 12:17
Hội nghị được tổ chức sáng 2/7 theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Tư pháp đến điểm cầu 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Hoàng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cùng các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì và điều hành hội nghị.

Đọc báo in

Báo Lai Châu Số 562 ngày 04/07/2026
Báo Lai Châu Số 3227 ngày 03/07/2026
Báo Lai Châu Số 3226 ngày 02/07/2026
Báo Lai Châu Số 3225 ngày 01/07/2026
Báo Lai Châu Số 585 ngày 30/06/2026
Báo Lai Châu Số 3224 ngày 29/06/2026
Báo Lai Châu Số 561 ngày 27/06/2026
Báo Lai Châu Số 2223 ngày 26/06/2026
Báo Lai Châu Số 3222 ngày 25/06/2026
Báo Lai Châu Số 3221 ngày 24/06/2026
Fan page Báo Lai Châu
Youtube
Zalo
Tiktok
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
Bản quyền thuộc Báo và phát thanh, truyền hình Lai Châu
Giám đốc: Đào Bích Vân
Phó giám đốc: Nguyễn Ngọc Truyền - Vũ Thị Thu Hương - Dư Khánh Kiên - Trần Văn Dũng
Điện thoại:
02133876977;
Email: baodientulaichau@gmail.com
Trụ sở: 43A, Nguyễn Chí Thanh - phường Tân Phong - tỉnh Lai Châu

Giấy phép xuất bản số 798/GP-BTTTT, Bộ TT&TT cấp ngày 07/12/2021

Độc giả nên sử dụng những trình duyệt IE, Chrome, Cốc Cốc, Safari... phiên bản mới để trải nghiệm được tốt nhất.
Ghi rõ nguồn “Báo Lai Châu điện tử” khi khai thác thông tin trang này.