-
Giữa trùng điệp núi non nơi cực Tây Bắc của Tổ quốc, xã Hua Bum hiện lên bình yên như một bức tranh mộc mạc. Bình yên đó có được nhờ công sức, mồ hôi của cấp ủy, chính quyền và nhân dân; sự tận tâm, trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng nơi biên cương Tổ quốc.
Thực hiện việc học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã Hua Bum xác định rõ phương châm: học Bác không chỉ ở lời nói, nghị quyết, mà phải thể hiện bằng hiệu quả công việc, bằng sự chuyển biến thực chất trong đời sống nhân dân. Trong điều kiện một xã biên giới mới sáp nhập, địa bàn rộng, dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, yêu cầu ấy càng trở nên cấp thiết. Đồng chí Hà Văn Ruệ – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hua Bum nhấn mạnh: “HT< Bác ở Hua Bum được xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên. Điều quan trọng nhất là mỗi cán bộ, đảng viên phải “làm theo” bằng hành động cụ thể, gần dân, sát dân, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở. Khi dân tin, dân đồng thuận thì mọi nhiệm vụ, dù khó đến đâu cũng hoàn thành.”

Xã Hua Bum phát triển kinh tế bằng những mô hình sinh kế hiệu quả.
Từ tinh thần ấy, Đảng ủy xã đã đưa việc học và làm theo Bác gắn chặt với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; coi kết quả “làm theo” là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên. Nhiều mô hình “Dân vận khéo”, nhiều chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp được xây dựng, sửa đổi theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với thực tiễn vùng biên.
Ở Hua Bum, lực lượng Công an xã được ví như “cánh tay nối dài” của cấp ủy, chính quyền trong việc giữ gìn bình yên bản làng. Địa bàn rộng, giao thông khó khăn, dân cư gồm nhiều dân tộc với phong tục, ngôn ngữ khác nhau, trong khi các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, luôn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp. Trước thực tế đó, học Bác ở tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, Công an xã Hua Bum đã chủ động bám bản, bám dân, lấy phòng ngừa là chính, xử lý kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở. Trung tá Lò Văn Hội – Trưởng Công an xã Hua Bum chia sẻ: Anh em cán bộ chiến sỹ luôn tâm niệm lời Bác dạy: Công an phải dựa vào dân mà làm việc. Muốn giữ được bình yên thì phải hiểu dân, gần dân. Có những đêm mưa gió, anh em vẫn đi tuần tra, chỉ mong bà con được bình yên.

Lực lượng công an xã Hua Bum gần dân, sát dân, tuyên truyền kịp thời cho nhân dân hiểu thêm về chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước.
Năm qua, lực lượng công an xã đã quản lý chặt chẽ nhân khẩu, thường xuyên tuần tra ban đêm, tuyên truyền pháp luật đến từng hộ dân; rà soát, quản lý 18 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy; khởi tố, bắt giữ 5 vụ với 6 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Những con số ấy không chỉ phản ánh quyết tâm đấu tranh với tội phạm, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của những người chiến sĩ nơi tuyến đầu.
Song hành với lực lượng công an là những người lính biên phòng mang quân hàm xanh ngày đêm bám trụ nơi phên dậu Tổ quốc. Hua Bum có gần 15km đường biên giới, địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt. Giữ từng cột mốc, từng tấc đất biên cương là nhiệm vụ thiêng liêng, nhưng với các anh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân mới là mục tiêu cao nhất. Thượng tá Vàng A Lầu – Chính trị viên Đồn Biên phòng Hua Bum chia sẻ: “Học Bác với chúng tôi là sống cùng dân, lo cùng dân. Khi bà con còn khó khăn thì bộ đội chưa thể yên lòng. Giúp dân phát triển kinh tế, xóa nhà tạm, giữ gìn an ninh trật tự cũng chính là cách thiết thực nhất để giữ vững chủ quyền biên giới.”

Nhờ sự quan tâm, chăm lo của toàn xã hội, các em học sinh được đến trường, tiếp thu kiến thức và hưởng chế độ của nhà nước đầy đủ.
Từ phương châm ấy, nhiều mô hình tự quản đường biên, tự quản an ninh trật tự được duy trì hiệu quả. Hai tổ tự quản đường biên với sự tham gia của 8 hộ gia đình; 12 tổ tự quản an ninh trật tự với 36 thành viên hoạt động thường xuyên. Bộ đội Biên phòng còn tích cực giúp dân phát triển sản xuất, xóa nhà tạm, hỗ trợ trường học, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Những việc làm bình dị ấy đã góp phần củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc nơi biên giới.
Điều dễ nhận thấy ở Hua Bum hôm nay là sự thay đổi trong nhận thức và hành động của nhân dân. Đồng bào các dân tộc đã chủ động tham gia giữ gìn an ninh trật tự, trở thành “tai mắt” tin cậy của lực lượng chức năng. Bà con không còn e dè khi gặp cán bộ, chiến sĩ, mà coi họ như người thân trong gia đình. Bà Pờ Ha Sừ, bản Chang Chảo Pá, xúc động nói: “Cán bộ công an, bộ đội thường xuyên xuống bản, nói chuyện, tuyên truyền cho bà con. Có việc gì khó, họ cũng giúp. Nhờ vậy, chúng tôi yên tâm làm ăn, bản làng ngày càng bình yên hơn”. Những lời mộc mạc ấy chính là sự ghi nhận chân thành nhất đối với những nỗ lực thầm lặng của lực lượng vũ trang và đội ngũ cán bộ cơ sở.

Cuộc sống mới ở Hua Bum đang hiện hữu, trong năm học tới, ngôi trường liên cấp được Đảng, nhà nước đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng đáp ứng việc học tập của con em trên địa bàn.
Toàn xã Hua Bum đã triển khai 18 mô hình “Dân vận khéo” và 8 mô hình tiêu biểu trong HT< gương Bác; nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được ghi danh, biểu dương. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh cả trên hệ thống truyền thanh cơ sở và không gian mạng, góp phần lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt, phủ xanh thông tin tích cực nơi vùng biên.
Học Bác ở Hua Bum không phải là điều gì cao xa, mà bắt đầu từ những việc rất đỗi đời thường vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Đó chính là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: “lấy dân làm gốc", xem hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu tối thượng, "việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh", để mọi người dân đều có cơm ăn, áo mặc, học hành, tự do, ấm no, hạnh phúc.
Họp về công tác xây dựng Nghị quyết bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân
Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2026
Công tác bầu cử được triển khai nghiêm túc ở các địa phương
Hội nghị ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và thực hiện công tác dân vận giữa Cục chính trị Quân khu 2 với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Báo và PTTH Lai Châu
Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ
Đoàn Đại biểu HĐND xã Khổng Lào tiếp xúc cử tri tại 2 bản: Lèng Xuôi Chin, Séo Lẻn
Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về “Hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và “Bác Hồ với Cao Bằng”
Ngành Tài chính tổng kết công tác năm 2025