-
Bác Hồ từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc.” Vì vậy, xây dựng đội ngũ đại biểu HĐND xã có năng lực, có đạo đức, có phong cách dân vận khéo chính là chìa khóa nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Đặc biệt, khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, việc đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng kênh tương tác, nâng cao năng lực dân vận là cách giúp đại biểu HĐND xã gần dân, sát dân và hiểu dân hơn; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao phó.
Đổi mới cách tiếp xúc: Linh hoạt, thiết thực
Với tinh thần kế thừa, phát huy hiệu quả hoạt động của HĐND cấp xã, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều xã đã mạnh dạn đổi mới hình thức tiếp xúc, linh hoạt giữa trực tiếp và trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin để tăng tương tác hai chiều. Đây cũng là cách cụ thể hóa yêu cầu của Bác về “gần dân để học dân, để hỏi dân, để hiểu dân”, để tiếng nói của bà con dù ở bản xa vẫn được lắng nghe kịp thời.
Đồng chí Lường Văn Nhung - Phó Chủ tịch HĐND xã Hua Bum cho biết: HĐND xã là cấp gần dân nhất, hiểu dân nhất và cũng gánh trên vai trọng trách nặng nề nhất. Nhưng, để làm tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, các đại biểu không chỉ cần sự nhiệt tình, tâm huyết mà còn phải có năng lực, kỹ năng, bản lĩnh và kiến thức chuyên môn. Chính vì vậy, cùng với đổi mới cách tiếp xúc cử tri phải nâng cao hiệu quả giám sát, nâng tầm đại biểu cơ sở.
Trước những cuộc họp HĐND quan trọng, tỉnh thường xuyên mở các lớp tập huấn để đại biểu rèn luyện kỹ năng: tiếp xúc cử tri; giám sát, khảo sát thực địa; phân tích văn bản pháp luật; đặt câu hỏi chất vấn; tổng hợp và phản ánh kiến nghị… Nhờ được tập huấn bài bản, không ít đại biểu trẻ, đại biểu người dân tộc thiểu số nay đã tự tin hơn khi tham gia kỳ họp, mạnh dạn chất vấn những vấn đề dân sinh bức xúc; từ đó, tạo chuyển biến thực chất trong hoạt động HĐND xã. Đại biểu HĐND xã Bum Tở Lý Văn Hiếu từng chia sẻ rằng: “Có tâm thôi chưa đủ. Mình phải biết cách nói cho đúng, hỏi cho trúng và kiến nghị cho đến nơi đến chốn”.
Ở Lai Châu, không phải lúc nào bà con cũng có điều kiện đến buổi tiếp xúc, nhất là ở các bản xa cách trung tâm hàng chục cây số. Vì vậy, nhiều xã đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin (kênh trực tuyến như: nhóm Zalo, Facebook hoặc ứng dụng phản ánh hiện trường) vào hoạt động nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả tương tác với cử tri. Ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc, giúp việc gửi, nhận, xử lý và lưu trữ tài liệu giữa Thường trực HĐND, các ban và đại biểu diễn ra nhanh chóng, chính xác, hạn chế sử dụng giấy tờ.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh – Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nắm bắt tình hình địa phương thông qua các đại biểu HĐND xã Nậm Tăm.
Đặc biệt, để các kiến nghị của cử tri được xem xét, giải quyết kịp thời, thỏa đáng, hằng năm Thường trực HĐND tỉnh đều thành lập các đoàn giám sát xuống cơ sở kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri. Đơn cử, trong tháng 10/2025, Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh đã làm việc tại 15 xã, phường trên địa bàn, tập trung khảo sát việc thực hiện các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 và hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND cấp xã. Qua giám sát, HĐND tỉnh nhận thấy các HĐND cấp xã đã bám sát chủ trương của trung ương, tỉnh và quy định pháp luật, chủ động tham mưu cấp ủy, tổ chức tốt các kỳ họp, ban hành nghị quyết và triển khai nhiều quyết định quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương.
Xây dựng niềm tin – mở hướng tương lai
Là một đại biểu của nhân dân, không chỉ “nghe dân nói” mà còn phải “đi xem dân làm”, “đến nơi kiểm tra” và “theo tới khi hoàn thành”. Những ngày theo chân các đại biểu HĐND xã vào tận các bản vùng sâu, vùng xa giúp chúng tôi cảm nhận sâu sắc rằng: càng đến gần dân, càng lắng nghe, thì tiếng nói của cử tri càng trở thành động lực để chính quyền đổi thay.
Đại biểu HĐND xã Hua Bum Pờ Mí Tú chia sẻ: “Khi được bà con tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND xã, cảm xúc đầu tiên của tôi là vinh dự, tự hào, nhưng ngay lập tức thấy trách nhiệm nặng nề hơn. Tôi luôn nhắc mình phải gần dân hơn, phải nói điều dân cần, làm điều dân tin và mang đầy đủ tâm tư của bà con đến các cuộc họp HĐND”.

Để các chính sách được triển khai phù hợp, hiệu quả, đại biểu và lãnh đạo HĐND các xã xuống kiểm tra thực tế tại địa phương.
Trách nhiệm của người đại biểu được đo bằng hiệu quả cuối cùng của việc giải quyết kiến nghị. Như lời của đồng chí Lý Công Hậu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bum Tở từng chia sẻ: “Đại biểu HĐND cấp xã là người gần dân nhất, hiểu dân nhất. Nếu dân chưa hài lòng thì nhiệm vụ của đại biểu vẫn chưa xong”. Tư tưởng ấy cũng chính là thực hành lời dạy của Bác: “Việc gì dù nhỏ mấy cũng phải làm cho kỳ được". Vì vậy, chúng tôi luôn nhắc nhau rằng mỗi ý kiến cử tri phải được theo dõi đến khi có kết quả cuối cùng.
Lai Châu hôm nay với bao đổi thay, dễ thấy nhất từ những con đường bê tông phẳng lì đến những điểm trường, trạm y tế, nhà văn hoá khang trang. Nhiều khu dân cư trước kia còn thưa thớt, thiếu thốn nay đời sống bà con ngày một đủ đầy hơn, ai cũng phấn khởi, tin tưởng vào tương lai. Trong sự chuyển mình ấy, dấu ấn của đội ngũ đại biểu HĐND xã hiện lên rõ rệt: họ là những người kiên trì lắng nghe, đem từng kiến nghị rất đời thường của dân đến với chính quyền để tìm hướng giải quyết. Mỗi chuyến đi cơ sở, mỗi cuộc tiếp xúc cử tri không chỉ là ghi nhận ý kiến, mà còn đồng hành, là cầu nối mong muốn của người dân với những quyết sách phát triển. Chính sự tận tâm đó góp phần tạo nên diện mạo mới cho vùng đất này.
“Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, HĐND cấp xã cần tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm, trong đó, tập trung đổi mới công tác giám sát và nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, đồng thời, củng cố vai trò, trách nhiệm của từng đại biểu. Tăng cường giám sát chuyên đề đối với các lĩnh vực được nhân dân quan tâm; tổ chức các đoàn giám sát theo từng nội dung, theo dõi sát sao việc thực hiện các kết luận sau giám sát, đặc biệt là giám sát quá trình giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Song song với đó, đổi mới về cả hình thức và nội dung hoạt động tiếp xúc cử tri; mở rộng các điểm tiếp xúc tại nơi cư trú, nơi làm việc và duy trì tiếp dân định kỳ để lắng nghe, đối thoại và tiếp thu ý kiến một cách cầu thị. Vai trò của mỗi đại biểu sẽ được phát huy thông qua kế hoạch hoạt động rõ ràng, nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ đại biểu và từng cá nhân, đảm bảo sự tham gia chủ động, tích cực trong mọi hoạt động của HĐND”- đồng chí Lò Văn Cương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Diện mạo trung tâm tỉnh Lai Châu từng ngày đổi thay.
Hành trình của các đại biểu HĐND xã còn dài, nhưng càng đi càng thấy rõ: muốn dân tin, trước hết phải chân thành; muốn dân theo, phải làm gương; muốn dân ủng hộ, phải vì dân mà hành động. Mỗi ngày, mỗi cuộc tiếp xúc lại thêm một câu chuyện, một trăn trở, một mong muốn của dân cần được chuyển tải. Chỉ khi đại biểu thật sự “nghe dân nói” để “hiểu dân cần”, làm theo đúng tinh thần dân vận của Bác thì mọi chủ trương, chính sách mới tìm được đường đến cuộc sống.
Điều này cũng chính là thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng chính quyền “của dân, do dân, vì dân”, đề cao vai trò của đại biểu dân cử gần dân, hiểu dân, phục vụ nhân dân. Việc đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri và giám sát của HĐND cấp xã không chỉ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào chính quyền, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao
Tỉnh ủy, UBND tỉnh biểu dương khen thưởng Ban Chuyên án 0525L
Phát huy bài học kinh nghiệm sau 40 năm đổi mới đất nước
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn làm việc tại tỉnh Lai Châu
Lễ khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS tại các xã biên giới đất liền
Trị "bệnh dối trá" để ngăn hiểm họa khôn lường
Kết luận của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ cán bộ
Kỳ 2: Những đại biểu của dân
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc liên các bản tại Sà Dề Phìn