-
Từ những ngày còn băn khoăn, thậm chí có thời điểm xảy ra cản trở thi công, đến nay, nhận thức của người dân bản Nậm Vạc 1 (xã Pa Tần) đã có sự chuyển biến rõ rệt. Niềm tin được củng cố, sự đồng thuận lan tỏa trong cộng đồng. Điều đó không chỉ thể hiện qua những thay đổi trong đời sống thường ngày, mà còn được khẳng định bằng con số đầy ý nghĩa: 100% cử tri trong bản tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tình hình an ninh trật tự được đảm bảo.
Kỳ 2: Gỡ “nút thắt” ở Nậm Vạc 1

Người dân bản Nậm Vạc 1 bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Bản Nậm Vạc 1 hiện có 100 hộ với 623 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Mông sinh sống. Trước đây, trong quá trình triển khai tuyến đường liên bản, do chưa hiểu đầy đủ chủ trương, chính sách, một số hộ dân chưa đồng thuận, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Với sự vào cuộc kiên trì, đồng bộ của hệ thống chính trị xã Pa Tần, cùng phương thức dân vận linh hoạt, sát cơ sở, những vướng mắc từng bước được tháo gỡ. Từ chỗ còn băn khoăn, người dân đã dần hiểu, đồng thuận và tích cực phối hợp thực hiện các phần việc còn lại của dự án, hỗ trợ đơn vị thi công. Tình hình an ninh trật tự trong bản được giữ vững, các mâu thuẫn phát sinh trước đó được giải quyết, tinh thần đoàn kết cộng đồng ngày càng được củng cố.
Đáng chú ý, từ chỗ từng có ý kiến chưa đồng thuận, thậm chí có thời điểm bà con thống nhất không tham gia bầu cử. Nhưng khi những khúc mắc được giải quyết thấu đáo, bà con tích cực tham gia Ngày hội non sông. Ngày 15/3/2026, 100% cử tri trong bản tham gia bầu cử, tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay tại bản Nậm Vạc 1.
Minh chứng rõ nét cho sự đồng thuận, tin tưởng vào cấp ủy, chính quyền địa phương và hiệu quả của công tác dân vận là trường hợp ông Thào A Sử - người từng dựng rào, cản trở thi công và khẳng định sẽ không tham gia bầu cử nếu vấn đề giải phóng mặt bằng, đền bù không được giải quyết thỏa đáng. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, trong ngày bầu cử, ông là một trong những cử tri đi bỏ phiếu sớm nhất. Ông Sử chia sẻ: “Do thiếu hiểu biết và bồng bột, tôi đã dựng rào cản trở thi công tuyến đường. Nhờ sự kiên trì giải thích của cán bộ xã, tôi đã hiểu và tự nguyện tháo dỡ, tham gia bầu cử”.
Cùng chung tâm tư, ông Giàng A Tính (người dân trong bản) cho biết: “Trước đây, do chưa hiểu cặn kẽ nên tôi còn băn khoăn. Khi được giải thích rõ, tôi nhận thấy chủ trương của Nhà nước là đúng đắn. Việc làm đường mang lại lợi ích lâu dài cho bà con, vì vậy tôi và mọi người đều đồng thuận. Trong ngày bầu cử, bà con trong bản phấn khởi tham gia, ai cũng vui vì tâm tư, nguyện vọng được lắng nghe và giải quyết kịp thời”.
Những câu chuyện từ thực tiễn cho thấy, khi công tác dân vận được triển khai hiệu quả, gần dân, sát dân, mọi vướng mắc đều có thể tháo gỡ. Qua đó, niềm tin của người dân được củng cố, tạo sự đồng thuận và gắn kết trong cộng đồng. Đồng chí Lầu A Tình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Pa Tần khẳng định: Kết quả 100% cử tri ở bản Nậm Vạc 1 đi bầu cử không chỉ là con số, mà là minh chứng cụ thể, thuyết phục cho sự chuyển biến trong nhận thức của người dân. Đây cũng là động lực để địa phương tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác dân vận, kịp thời nắm bắt, giải quyết các ý kiến, kiến nghị từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.
Tuyến đường liên bản Nậm Vạc 1 dài 5,3km, rộng 4m, dù quy mô không lớn nhưng giữ vai trò huyết mạch trong kết nối giao thương, đi lại của người dân. Khi đường được đầu tư hoàn thiện kỳ vọng sẽ mở ra diện mạo mới, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, đến nay dù dân bản Nậm Vạc 1 đã đồng thuận trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và sẵn sàng hỗ trợ đơn vị thi công nhưng dự án vẫn chưa thể triển khai. Nguyên nhân là trước đây công trình thuộc thẩm quyền đầu tư của huyện Nậm Nhùn (cũ); sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nguồn vốn cho dự án chưa được tiếp tục bố trí. Khi đã đồng thuận cao, người dân mong muốn các cấp, ngành sớm quan tâm, cân đối và phân bổ kinh phí để công trình được thi công trở lại, đáp ứng nhu cầu đi lại, góp phần cải thiện đời sống và phát triển kinh tế - xã hội.
Anh Giàng A Lâu ở bản Nậm Vạc 1 chia sẻ: “Tuyến đường này rất quan trọng với chúng tôi. Đi lại khó khăn lắm, đặc biệt là những ngày mưa. Rất mong con đường sớm được đầu tư và tiếp tục thi công”.
Từ thực tế câu chuyện ở Nậm Vạc 1 cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tuyên truyền, vận động trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Khi “ý Đảng” hòa quyện “lòng dân”, không chỉ những khó khăn trước mắt được tháo gỡ, mà còn tạo dựng nền tảng vững chắc và là động lực cho những bước phát triển mới.
(hết)
Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ
Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho đại biểu các cơ quan báo chí, xuất bản và văn nghệ sĩ, trí thức
Lai Châu ưu tiên hạ tầng số, thúc đẩy nền tảng số dùng chung
Kỳ 2: Gỡ “nút thắt” ở Nậm Vạc 1
Kiểm tra đôn đốc Phòng Thi hành án dân sự khu vực 1 - Lai Châu
Hướng tới phát triển bền vững
Thông cáo báo chí số 2, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
Phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031