

Hiện, huyện có gần 60 mô hình tiêu biểu thuộc lĩnh kinh tế, văn hóa, xã hội. Từ năm 2021 đến nay, có 52 tập thể, hơn 120 cá nhân, 36 hộ gia đình được các cấp tuyên dương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong toàn Đảng bộ và cộng đồng dân cư, góp phần đắc lực ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảng viên Pờ Go Tư - Bí thư Chi bộ bản Mé Gióng (xã Ka Lăng) nghiêm túc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hăng hái tham gia các phong trào thi đua tại địa phương. Trong đó có phát triển kinh tế nâng cao thu nhập, xây dựng gia đình hòa thuận, ấm no; tăng cường đoàn kết, giúp đỡ bà con vươn lên trong cuộc sống.
Bản Mé Gióng có 120 hộ dân với gần 500 nhân khẩu, 100% dân tộc Hà Nhì, thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi. Đồng chí Pừ Go Tư tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Nhờ đó, đời sống của dân bản ngày càng cải thiện, tình hình an ninh trật tự ổn định, bà con yên tâm lao động sản xuất. Hiện, thu nhập bình quân đầu người của bản đạt trên 35 triệu đồng/năm.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gia đình ông Tư còn tự nguyện hiến hơn 300m2 đất và đóng góp ngày công làm đường nội bản, nội đồng. Cùng với đó, tuyên truyền, vận động bà con hiến đất, công sức để thực hiện các công trình an sinh của bản. Các công trình phúc lợi được nhân dân trong bản đóng góp công sức, tiền xây dựng, nhà văn hóa bản tu sửa khang trang, đảm bảo phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, công việc chung của bản.
Đảng ủy xã Thu Lũm đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Các chi bộ trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến việc học và làm theo Bác bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ, họp bản, sinh hoạt hội, đoàn thể. Đến nay, xã có trên 30 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.
Nhân dân bản Thu Lũm (xã Thu Lũm, huyện Mường Tè) góp sức làm đường nội đồng, đảm bảo thuận lợi trong sản xuất.
Đồng chí Lỳ Pó Chừ - Bí thư Đảng uỷ xã cho biết: “Thời gian qua, các tập thể, cá nhân trong xã có những cách làm hay, sáng tạo trong việc xây dựng mô hình điển hình tiên tiến, có sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Từ đó, các tấm gương điển hình tăng cường trao đổi kinh nghiệm, vận dụng nhiều phương pháp trong hoạt động phong trào, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới. Bộ mặt nông thôn xã Thu Lũm khởi sắc; điện, đường, trường trạm được đầu tư khang trang; chất lượng giáo dục nâng lên, nhân dân được chăm sóc tốt sức khoẻ, Thu Lũm trở thành xã biên giới đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020”.
Còn với Chi hội Phụ nữ khu phố 7 (thị trấn Mường Tè), hội viên tích cực tham gia các cuộc vận động, duy trì hiệu quả mô hình “Ngôi nhà xanh, thu gom phế liệu”. Với mục đích gây quỹ, nêu cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, thay đổi nếp nghĩ cách làm, chung tay phòng chống rác thải nhựa, tạo cảnh quang môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, mô hình đã thu hút đông đảo hội viên và người dân tham gia. Đến nay, mô hình đã lan tỏa sâu rộng đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Chị Chu Xé Pa - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 7 chia sẻ: “Các hội viên học tập và làm theo Bác từ những việc nhỏ trong cuộc sống như: chỉnh trang khuôn viên nhà ở ngăn nắp, tham gia bảo vệ môi trường. Tôi và các hội viên tuyên truyền, vận động bà con khu phố thường xuyên tổng dọn vệ sinh môi trường ở khu dân cư sạch sẽ, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua”.
Điểm lại những thành tựu đáng ghi nhận từ việc học tập và làm theo Bác, đồng chí Lưu Hồng Phương - quyền Bí thư Huyện ủy Mường Tè cho biết: “Thời gian qua, Đảng bộ huyện đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác theo phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, thể hiện bằng những việc làm cụ thể trong học tập, công tác và lao động, thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra. Việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện đã và đang tạo được nhiều hiệu quả tích cực, tạo động lực quan trọng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh. Qua đó, góp phần xây dựng quê hương Mường Tè ngày càng phát triển”.
Tin đọc nhiều

Thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 25, HĐND huyện Nậm Nhùn khóa III, nhiệm kỳ 2021–2026

Phát triển đảng viên ở xã biên giới Pa Tần

Những mái nhà từ niềm tin và lý tưởng

Kiểm tra công tác tập huấn “Bình dân học vụ số”, tặng điện thoại tại Ka Lăng

Nỗ lực xây dựng quê hương Bình Lư phát triển giàu đẹp

Học theo Bác bằng việc thật, người thật, hiệu quả thật

Hội nghị phổ biến Luật Công chứng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành

Đại hội Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030








