-
Nhìn vào cuộc sống của nhân dân Lai Châu hôm nay, dễ dàng nhận ra những đổi thay, khởi sắc hiện hữu trên từng nếp nhà, cung đường, bản làng. Những cây cầu vắt qua suối sâu, những con đường bê tông nối liền bản xa, những ngôi nhà văn hóa khang trang, điện lưới bừng sáng các bản làng,… tất cả đều mang dấu ấn của sự đồng thuận giữa ý Đảng - lòng dân. Đằng sau những đổi thay ấy là những buổi tiếp xúc cử tri bình dị nhưng giàu ý nghĩa - nơi tiếng nói của dân được trân trọng lắng nghe, nơi tinh thần “lấy dân làm gốc” được cụ thể hóa bằng hành động. Đây cũng chính là quá trình các đại biểu HĐND xã học tập và làm theo Bác Hồ bằng việc gần dân, trọng dân, giải quyết từng kiến nghị của nhân dân một cách thiết thực, trách nhiệm.
Kỳ 1: Tiếp xúc cử tri – diễn đàn dân chủ, hợp lòng dân
Những buổi tiếp xúc cử tri ở các thôn, bản vùng cao Lai Châu không chỉ là cuộc gặp gỡ thường kỳ giữa đại biểu với nhân dân, mà còn là hành trình lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ. Theo chân đại biểu HĐND xã đi cơ sở mới thấy hết những câu chuyện giản dị nhưng chất chứa biết bao nỗi niềm và kỳ vọng của bà con. Việc lắng nghe dân một cách cầu thị, giải quyết từng kiến nghị từ nhỏ nhất chính là biểu hiện sinh động của tinh thần “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” mà Bác Hồ luôn căn dặn cán bộ.

Thông qua tiếp xúc cử tri, các cử tri được bày tỏ ý kiến, kiến nghị chính đáng.
Hằng năm, Thường trực HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và UBND xã phối hợp xây dựng kế hoạch để đại biểu HĐND xã tiếp xúc cử tri ở tất cả các bản. Tại đây, đại biểu thông tin đến người dân những chủ trương mới, kết quả kỳ họp và nội dung dự kiến sắp tới; đồng thời, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Mỗi cuộc tiếp xúc cử tri là dịp để đại biểu lắng nghe những ý kiến phản ánh mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó, chủ yếu tập trung vào các vấn đề về hạ tầng, giao thông nông thôn: nâng cấp đường liên thôn, sửa kênh mương, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt; an sinh xã hội, chính sách cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công, bảo hiểm y tế, hỗ trợ sinh kế, việc làm hay các vấn đề về đất đai, môi trường: tranh chấp đất, chậm cấp sổ đỏ, rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường.
Chúng tôi còn nhớ trong một buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ tư HĐND xã Vàng San (cũ) khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra ngày 25/5/2022, cử tri bản Nậm Suổng nay thuộc xã Hua Bum mới đã ý kiến về việc nguy cơ sạt lở ở bản, cần phải di dời đến nơi ở an toàn. Đại biểu HĐNĐ xã đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và đề nghị cơ quan cấp trên xem xét san ủi mặt bằng cho nhân dân bản Nậm Suổng (chủ yếu là người Mảng) tái định cư ổn định cuộc sống. Từ đó đến nay, nhân dân trong bản đã xây dựng nhà ở ổn định, an toàn, đời sống được nâng lên.
Ông Lò Văn Lơn (cử tri bản Nậm Suổng) chia sẻ: “Trước đây, bản ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao, đến mùa mưa là bà con ai cũng thấp thỏm lo lắng. Khi có buổi tiếp xúc cử tri, chúng tôi mạnh dạn nêu ý kiến với đại biểu HĐND xã. Rất mừng là ý kiến đó được lắng nghe và chuyển lên cấp trên kịp thời. Giờ đây, bà con được di chuyển đến nơi ở mới an toàn, nhà cửa kiên cố hơn, cuộc sống ổn định, ai cũng yên tâm làm ăn. Chúng tôi thấy việc tiếp xúc cử tri thật sự có ý nghĩa”.

Một buổi giám sát và làm việc của lãnh đạo HĐND xã Hua Bum, đại diện các tổ đại biểu HĐND xã với UBND xã.
Mỗi năm, HĐND các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận hàng trăm lượt kiến nghị của cử tri. Mặc dù số lượng kiến nghị lớn, nội dung đa dạng và phức tạp, song UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong xem xét, giải quyết. Đặc biệt là dưới sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh đã giải quyết dứt điểm nhiều kiến nghị kéo dài nhiều năm. Điển hình là kiến nghị của cử tri xã Mù Sang (huyện Phong Thổ cũ) về chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng do thu hồi đất xây dụng công trình kè bảo vệ khu vực mốc 69(3). Đây là kiến nghị kéo dài gần 10 năm, cử tri kiến nghị nhiều lần, đại biểu theo sát đến cùng. Đến tháng 1/2022, các hộ đã nhận đầy đủ tiền bồi thường theo quy định; cử tri rất phấn khởi vì kiến nghị đã được tiếp thu, giải quyết, đúng nguyện vọng của cử tri.
Ông Lò Văn Cương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khẳng định: Để các buổi tiếp xúc cử tri trở thành diễn đàn dân chủ, người dân mạnh dạn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đại biểu HĐND xã phải tạo được niềm tin bằng sự gần gũi, thân thiện trong giao tiếp với cử tri. Họ cần biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến chính đáng và chia sẻ, giải thích những vấn đề chưa phù hợp. Việc tổng hợp, phản hồi và giải quyết kiến nghị của cử tri cũng phải được thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch, giúp người dân thấy ý kiến của mình được quan tâm. Bên cạnh đó, đại biểu luôn phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc vận động nhân dân tham gia, cũng như giám sát quá trình tiếp xúc.

Đồng chí Phan Văn Cốc - Bí thư Đảng ủy xã Hua Bum, Chủ tịch HĐND xã (áo xanh) luôn gần gũi với cử tri.
Những cuộc tiếp xúc cử tri giản dị, đôi lúc còn thiếu thốn, nhưng lại chứa đựng sức mạnh gắn kết giữa chính quyền và người dân. Ở đó, tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh được lan tỏa mạnh mẽ. Đại biểu lắng nghe dân bằng thái độ khiêm tốn; phản ánh trung thực nguyện vọng dân bằng trách nhiệm; theo dõi đến cùng từng kiến nghị bằng ý thức phục vụ. Ở đâu cuộc sống còn khó, ở đó bước chân đại biểu vẫn đều đặn tìm đến - đúng với lời dạy của Bác: “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm”.
Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến hết tháng 6/2025, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức 16 đợt tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND các cấp tại 1.007 lượt điểm, với trên 55.000 cử tri tham dự; ghi nhận 11.415 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đến tháng 6/2025, trên 98% kiến nghị đã được giải quyết; các kiến nghị còn lại đang chờ quyết định của Chính phủ, bộ, ngành trung ương hoặc được giải quyết theo lộ trình.
(Còn nữa)
Tỉnh ủy, UBND tỉnh biểu dương khen thưởng Ban Chuyên án 0525L
Phát huy bài học kinh nghiệm sau 40 năm đổi mới đất nước
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn làm việc tại tỉnh Lai Châu
Lễ khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS tại các xã biên giới đất liền
Trị "bệnh dối trá" để ngăn hiểm họa khôn lường
Kết luận của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ cán bộ
Kỳ 3: “Đổi mới để gần dân hơn”
Kỳ 2: Những đại biểu của dân