-
(BLC) - Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh, đêm 10/4 trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa đá, gió lốc, đặc biệt gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước và Nhân dân tại huyện Phong Thổ và Nậm Nhùn ước thống kê đến 18 giờ ngày 11/4 trên 20 tỷ đồng.
<> Phong Thổ: Mưa đá, gió lốc tiếp tục gây thiệt hại lớn về tài sản
Không có thiệt hại về người nhưng thiên tai gây thiệt hại nặng về tài sản của Nhà nước và Nhân dân đối với 2 huyện: Phong Thổ và Nậm Nhùn. Về tài sản: Huyện Phong Thổ có 356 ngôi nhà bị vỡ, thủng, tốc mái, sập nhà tập trung tại xã Hoang Thèn, Ma Ly Pho, Huổi Luông; huyện Nậm Nhùn 21 ngôi nhà bị ảnh hưởng thuộc xã Nậm Hàng và Nậm Manh.
Cơ sở hạ tầng: Bản U Ra (xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ) có nhà văn hóa bản và trang thiết bị hư hỏng nặng; cầu treo bị đứt cáp, nghiêng, ảnh hưởng đến việc đi lại của Nhân dân.

Cầu treo bản U Ra (xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ) bị đứt cáp, nghiêng.
Đối với sản xuất: Huyện Phong Thổ có 116,77ha ngô, lúa đông xuân, mạ gieo cấy vụ mùa thiệt hại (trong đó 111,17ha ngô và lúa thiệt hại từ 90-100% diện tích), tập trung tại xã Ma Ly Pho, Bản Lang, Mù Sang. 510,81ha chuối đang thời kỳ thu hoạch ở xã Ma Ly Pho, Huổi Luông, Mù Sang thiệt hại trên 95%. 24,64ha cây ăn quả khác (mận, lê, đào, xoài) tại xã Hoang Thèn, Mù Sang thiệt hại 100%. Riêng xã Bản Lang có 1,5ha rau, màu thiệt hại 100%; 15ha sa nhân thiệt hại 60-70%. Xã Mù Sang và Huổi Luông còn có 55 con gia súc, gia cầm bị chết.
Huyện Nậm Nhùn có 3ha chanh leo, 0,5ha cây ăn quả bị gẫy, dập, thiệt hại từ 50 - 70%.
UBND, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện đã khẩn trương chỉ đạo UBND, Ban Chỉ huy PCTT các xã, thị trấn tuyên truyền Nhân dân chủ động khắc phục, sửa chữa nhà bị hư hỏng để ổn định cuộc sống; sớm thu hoạch, canh tác lại các loại cây ngắn ngày. Riêng diện tích cây trồng theo mùa vụ, dài ngày, tổ chức làm đất, thu dọn phần bị thiệt hại và chuẩn bị canh tác cho mùa vụ tiếp theo. Tiếp tục tổ chức trực ban 24/24 giờ để nắm bắt tình hình thiên tai qua các phương tiện thông tin đại chúng, khi có diễn biến thời tiết bất thường xảy ra có biện pháp ứng phó kịp thời.
Bão KALMAEGI đã vào biển Đông thành cơn bão số 13, có thể đạt cấp 14, giật cấp 17
Bão Kalmaegi đang tiến nhanh vào Biển Đông, có khả năng mạnh lên cấp 14
Từ nay đến cuối năm vẫn còn 1-2 cơn bão ảnh hưởng tới nước ta
Bão số 12 giật cấp 12 cách thành phố Đà Nẵng 310km
Bão Fengshen đang tiến sát Biển Đông, sức gió giật cấp 13, biển động rất mạnh
Thời tiết ngày 7/10: Hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn ở nhiều nơi
Chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 11
Nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai