Thứ tư, 04/02/2026 - 03:55
Hotline: (02133) 878 436 Mail tòa soạn Đọc báo in
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
  • Trang chủ
  • Chính trị
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Thực hiện NQ TW4
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
  • Xã hội
    • Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid–19
    • Giáo dục
    • Y tế sức khỏe
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Cải cách hành chính
    • Nông thôn mới
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • BHXH, BHYT - Vì an sinh xã hội
  • Văn hoá
  • Kinh tế
    • Ocop Lai Châu
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Quảng cáo
    • Thuế và Cuộc sống
  • Thế giới
  • Thể thao
  • Khoa học đời sống
    • Chuyển đổi số
    • Khoa học công nghệ
    • Đời sống
  • An ninh quốc phòng
    • Công an
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
    • Biên phòng
    • Quân sự
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
  • Pháp luật
    • An toàn giao thông
    • Phòng chống ma túy
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
    • Luật Quốc phòng năm 2018
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật HTX
  • Chính trị
    • QH-HĐND
    • Học tập, làm theo Bác
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Bầu cử
    • Thực hiện NQ TW4
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Hướng tới Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Lai Châu và Đại hội XIV của Đảng
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • Đối ngoại
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Xem thêm...
  • Kinh tế
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Ocop Lai Châu
    • Thuế và cuộc sống
    • Quảng cáo
  • Thế giới
  • Văn hóa
    • Ngày hội Văn hóa các dân tộc dưới 10.000 người lần thứ I tại Lai Châu
    • Du lịch
  • Xã Hội
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Nông thôn mới
    • Cải cách hành chính
    • Ytế
    • Giáo dục
    • Phòng, chống Virus Corona (2019-nCoV)
    • Hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn toàn thực phẩm từ 15/4 – 15/5
    • BHXH, BHYT – Vì an sinh xã hội
    • Xem thêm...
  • Thể thao
  • Gương sáng bản mường
  • Pháp luật
    • Phòng chống ma túy
    • ATGT
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp Tác xã
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi)
    • Luật Quốc phòng năm 2018
  • An ninh quốc phòng
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
    • Công An
    • Biên Phòng
    • Quân Sự
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
  • Khoa học đời sống
    • Dự báo thời tiết
    • Chuyển đổi số
    • Đời sống
    • Khoa học - Công nghệ
  • Mua bán
  • Ẩm thực
  • Thế giới ảnh
  • Ôtô - Xe máy
  • Giải trí
  • Vấn đề hôm nay
  • Sự kiện & Bình luận
  • Ống kính phóng viên
  • Chính sách - Quyết định mới
  • Tấm lòng vàng
  • Bạn đọc viết
  • Tuổi cao gương sáng
  • Nhìn ra tỉnh bạn
  • Theo dòng sự kiện
  • Tin trang chủ
  • Tin nổi bật
  • Thời tiết Lai Châu
  • MULTIMEDIA
    • Podcasts
    • E-magazine
    • Infographic
  • Trang Địa Phương
    • Thành phố Lai Châu
    • Huyện Mường Tè
    • Huyện Nậm Nhùn
    • Huyện Phong Thổ
    • Huyện Sìn Hồ
    • Huyện Than Uyên
    • Huyện Tân Uyên
    • Huyện Tam Đường
    • Xem thêm...
E-magazine
Kinh tế
MULTIMEDIA
Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP
Bài: Ánh Hồng - Phan Huy; thiết kế: Hương Ly
Nhấn để tìm kiếm tin cùng tác giả
Thứ sáu, 30/01/2026 10:25
Chia sẻ qua Email
lc-icon - Với mục tiêu quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh đến tay người tiêu dùng, đặc biệt thông qua hệ thống siêu thị, kênh phân phối hàng hóa ổn định, hiện đại, tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, địa phương và chủ thể triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ.

Hợp tác xã (HTX) Nông - Công nghiệp và Thương mại, du lịch Than Uyên (xã Khoen On) hiện có 8 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, gồm: cá lăng cắt khúc AA, chả cá lăng viên, ruốc cá lăng, nước cốt lẩu cá AA, tôm tươi Ta Gia… Nhờ chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện mẫu mã, bao bì và xây dựng hệ thống phân phối, các sản phẩm của HTX hiện được tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa và Thành phố Hồ Chí Minh thông qua các hệ thống siêu thị, chuỗi phân phối uy tín như: Vinmart, Big C, Metro, Hapromart, Co.opmart, Fujimart… được người tiêu dùng tin tưởng, đánh giá cao.
Trong quá trình hoạt động, HTX đạt nhiều danh hiệu, giải thưởng và chứng nhận uy tín do các cơ quan, tổ chức Trung ương và Thành phố Hà Nội trao tặng. Sản phẩm được công nhận là hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy; một số sản phẩm đạt danh hiệu “Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam”; HTX tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Ông Lê Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX Nông - Công nghiệp và Thương mại, du lịch Than Uyên cho biết: Để sản phẩm được chấp thuận đưa vào tiêu thụ trong hệ thống siêu thị lớn và các cửa hàng tiện lợi, chúng tôi chủ động hoàn thiện các tiêu chuẩn về bao bì, nhãn mác, nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm; đầu tư máy móc, công nghệ chế biến hiện đại. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại và xây dựng hệ thống phân phối. Việc đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, sản lượng tiêu thụ qua kênh này tăng rõ rệt so với trước đây. Bình quân hằng năm, HTX tạo việc làm thường xuyên cho từ 45 - 80 lao động địa phương, thu nhập từ 9,5 - 15,5 triệu đồng/người/tháng.


Tại Siêu thị Hương Long (tổ dân phố số 9, phường Tân Phong) hiện đang bày bán hàng chục sản phẩm OCOP của các doanh nghiệp, HTX trong tỉnh như: trà dây, giảo cổ lam, trà ô long, gạo séng cù, nếp tan pỏm… Chị Trần Thị Hồng Lý - Quản lý siêu thị cho biết, các sản phẩm OCOP của tỉnh được tiêu thụ với số lượng khá ổn định do đảm bảo chất lượng, nguồn gốc rõ ràng và mẫu mã phù hợp. Tuy nhiên, chủng loại sản phẩm còn chưa phong phú để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.
Hiện nay, toàn tỉnh có 191 sản phẩm OCOP; trong đó, 35 sản phẩm được tiêu thụ tại các hệ thống siêu thị lớn và gần 20 sản phẩm được phân phối tại các siêu thị tiện lợi, trung tâm mua sắm vừa và nhỏ trong và ngoài tỉnh. Đây là cơ hội để các sản phẩm OCOP của tỉnh tiếp cận thị trường, từng bước khẳng định vị thế trên kênh phân phối hiện đại. Mặc dù vậy, số lượng sản phẩm OCOP của tỉnh tiêu thụ qua hệ thống siêu thị còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu do quy mô sản xuất của nhiều chủ thể nhỏ lẻ, sản lượng chưa ổn định; chất lượng sản phẩm chưa đồng đều. Một số chủ thể chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý, tem truy xuất nguồn gốc, mẫu mã bao bì. Trong khi chi phí đưa sản phẩm vào siêu thị còn cao, vượt quá khả năng tài chính của các cơ sở sản xuất.


Để nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm OCOP, tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm trong và ngoài tỉnh. Tăng cường kết nối với các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại nhằm tạo điều kiện cho các chủ thể OCOP tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Cùng với đó, khuyến khích các chủ thể hoàn thiện yêu cầu về chất lượng, hồ sơ pháp lý, tem truy xuất nguồn gốc và mẫu mã bao bì, đáp ứng tiêu chí của kênh phân phối hiện đại.
Với sự chủ động của chủ thể cùng sự đồng hành của tỉnh, hy vọng, các sản phẩm OCOP của Lai Châu từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ, nhất là qua hệ thống siêu thị, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.


Các sản phẩm OCOP của Lai Châu từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ, nhất là qua hệ thống siêu thị, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Chia sẻ qua Email
Ý kiến bạn đọc

Bình luận thành công!

Cảm ơn bạn đã bình luận cho bài viết.

Quản trị viên sẽ sớm duyệt bình luận của bạn!

Tin đọc nhiều

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026

Sông Đà vào xuân

Đoàn VĐV Lai Châu giành 3 giải nhất, nhì tại Giải bán marathon Quốc tế Việt Nam 2026

Các chính sách mới có hiệu lực từ 01/1/2026

Lễ Chào cờ chào năm mới năm 2026

Có thể bạn quan tâm
Chuẩn bị chu đáo  từng khâu, từng việc

Chuẩn bị chu đáo từng khâu, từng việc

Tăng cường tạo nguồn, phát triển đảng viên

Tăng cường tạo nguồn, phát triển đảng viên

Xây dựng nếp sống văn minh

Xây dựng nếp sống văn minh

Bước tiến trong xây dựng kết cấu hạ tầng

Bước tiến trong xây dựng kết cấu hạ tầng

Bài 3: Khi sinh kế bền vững trở thành động lực cho bình đẳng giới vùng cao

Bài 3: Khi sinh kế bền vững trở thành động lực cho bình đẳng giới vùng cao

Cầu nối sản xuất và thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

Cầu nối sản xuất và thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

Thành công Đại hội XIV: Động lực để Lai Châu bước vào giai đoạn hành động

Thành công Đại hội XIV: Động lực để Lai Châu bước vào giai đoạn hành động

Đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Tin cùng chuyên mục
Bài 2:  Mở rộng sinh kế từ núi rừng: Hành trình đưa nông sản bản địa lên thị trường số
─ GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI LẦN THỨ II, NĂM 2026: ─ Bài 2: Mở rộng sinh kế từ núi rừng: Hành trình đưa nông sản bản địa lên thị trường số
Xã Hội
22/01/2026 11:06
Trong thời đại kinh tế số, chị Kha Thị Hạnh đã mạnh dạn lựa chọn hướng đi mới, đưa nông sản bản địa vùng cao lên các nền tảng trực tuyến, biến khoảng cách địa lý thành lợi thế tiếp cận thị trường. Từ những phiên livestream mộc mạc, chân thật, các sản phẩm mang hương vị núi rừng dần được người tiêu dùng đón nhận, tạo dựng chỗ đứng bền vững trên thị trường.
Khi phụ nữ dân tộc thiểu số bước ra thị trường: Câu chuyện bình đẳng giới từ Lai Châu
─ GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI LẦN THỨ II, NĂM 2026 ─ Khi phụ nữ dân tộc thiểu số bước ra thị trường: Câu chuyện bình đẳng giới từ Lai Châu
E-magazine
22/01/2026 11:06
Ở Lai Châu, hành trình thúc đẩy bình đẳng giới không chỉ được phản ánh qua những con số hay chương trình hành động, mà hiện lên rõ nét từ chính câu chuyện của những người phụ nữ dám thay đổi cách nghĩ, cách làm để tự khẳng định mình. Trong số đó, chị Kha Thị Hạnh (phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu) một phụ nữ dân tộc Thái, đã lựa chọn con đường bước ra thị trường từ chính những nông sản bản địa của quê hương - con đường nhiều thử thách nhưng cũng mở ra cơ hội làm chủ sinh kế và làm chủ cuộc đời. Và hôm nay, “con đường” ấy không chỉ mang lại giá trị kinh tế, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động nữ, mà còn góp phần làm thay đổi nhận thức về vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế vùng cao.
Sôi nổi khí thế thi đua trên các công trường xây dựng
Sôi nổi khí thế thi đua trên các công trường xây dựng
Kinh tế
22/01/2026 09:30
Trên khắp các công trường xây dựng trọng điểm của tỉnh những ngày này, hàng nghìn cán bộ, kỹ sư và công nhân miệt mài lao động với quyết tâm cao. Khí thế ấy không chỉ nhằm nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công còn thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua cao điểm, lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh
Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh
Kinh tế
22/01/2026 09:29
Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là khâu đột phá quan trọng nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, nòng cốt là Sở Tài chính và chính quyền cơ sở, nhiều quy trình được rút ngắn, chi phí tuân thủ giảm. Từ đó, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.
Lai Châu - Khát vọng phát triển xanh, nhanh và bền vững
Lai Châu - Khát vọng phát triển xanh, nhanh và bền vững
Chính trị
19/01/2026 10:10
Sau hơn 20 năm chia tách, thành lập tỉnh, với sự đoàn kết, đồng lòng vượt khó khăn, thách thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, Lai Châu đã vươn lên, phát triển mạnh mẽ, kiến tạo nên diện mạo mới đầy khởi sắc. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra mục tiêu quyết tâm đưa Lai Châu phát triển xanh, nhanh và bền vững, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển hùng cường và giàu mạnh của dân tộc Việt Nam và cũng là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Để hiểu rõ hơn về mục tiêu này, Báo và phát thanh, truyền hình Lai Châu đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh uỷ.
Niềm tin son sắt và kỳ vọng
Niềm tin son sắt và kỳ vọng
Chính trị
19/01/2026 07:53
Chỉ còn vài ngày nữa diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng định hướng chiến lược cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Lai Châu hướng về Đại hội với niềm tin và kỳ vọng lớn.
Hiệu quả từ Nghị quyết 07
Hiệu quả từ Nghị quyết 07
Kinh tế
15/01/2026 20:54
Lai Châu sở hữu nhiều lợi thế nổi trội để phát triển nông nghiệp, với quỹ đất canh tác rộng, khí hậu nhiệt đới ôn hòa, đặc biệt phù hợp với cây dược liệu, cây ăn quả và chăn nuôi. Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐND quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025 tạo hành lang pháp lý và động lực quan trọng, mở ra cơ hội mới cho nông nghiệp Lai Châu phát triển theo hướng quy mô, hiệu quả và bền vững.
Kiến tạo không gian phát triển mới cho Lai Châu: Bắt đầu từ những giá trị đang có
Kiến tạo không gian phát triển mới cho Lai Châu: Bắt đầu từ những giá trị đang có
Kinh tế
15/01/2026 12:30
Ở cực Tây Bắc của Tổ quốc, Lai Châu là miền đất nơi địa lý gặp gỡ nhân văn. Núi non xếp lớp như những trang sách mở, thung lũng trải dài giữa vòng tay đá, những con suối đầu nguồn sông Đà lặng lẽ chảy qua bản làng. Biên cương ở đây không chỉ là đường biên hành chính, mà là không gian sinh tồn bền bỉ, nơi con người học cách sống cùng thiên nhiên qua nhiều thế hệ.
Người uy tín - Gương sáng nơi đồng bào dân tộc thiểu số
Người uy tín - Gương sáng nơi đồng bào dân tộc thiểu số
Chính trị
31/12/2025 23:09
Với 20 dân tộc cùng sinh sống, Lai Châu hiện có 956 người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Thực tế đã chứng minh, người có uy tín không chỉ là tấm gương sáng trong đời sống xã hội mà còn là lực lượng nòng cốt, cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào DTTS. Bằng uy tín tự thân với người dân và niềm tin của chính quyền địa phương, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS đã góp sức không nhỏ vào sự bình yên và phát triển của tỉnh.
Lai Châu: Dấu ấn tăng trưởng kinh tế năm 2025
Lai Châu: Dấu ấn tăng trưởng kinh tế năm 2025
Kinh tế
31/12/2025 14:45
Năm 2025, dưới sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, ngành, ủng hộ tích cực của người dân và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Từ đó, tạo nền tảng vững chắc và động lực quan trọng để tỉnh Lai Châu vững bước vào giai đoạn phát triển mới.
Lai Châu bảo tồn các di sản văn hóa
Lai Châu bảo tồn các di sản văn hóa
Văn hóa
31/12/2025 09:23
Lai Châu giàu bản sắc văn hóa với 13 di sản văn hóa đã được ghi danh và công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và di sản văn hóa cấp Quốc gia. Những năm qua, tỉnh chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản như: phục dựng nghi lễ truyền thống, truyền dạy dân ca, dân vũ, nghề thủ công truyền thống… Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Đọc báo in

Báo Lai Châu Số 3140 ngày 02/02/2026
Báo Lai Châu Số 540 ngày 31/01/2026
Báo Lai Châu Số 570 ngày 30/01/2026
Báo Lai Châu Số 3139 ngày 30/01/2026
Báo Lai Châu Số 3138 ngày 29/01/2026
Báo Lai Châu Số 3137 ngày 28/01/2026
Báo Lai Châu Số 3136 ngày 26/01/2026
Báo Lai Châu Số 3135 ngày 23/01/2026
Báo Lai Châu Số 3134 ngày 22/01/2026
Báo Lai Châu Số 3133 ngày 21/01/2026
Fan page Báo Lai Châu
Youtube
Zalo
Tiktok
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
Bản quyền thuộc Báo và phát thanh, truyền hình Lai Châu
Giám đốc: Đào Bích Vân
Phó giám đốc: Nguyễn Thị Ngọc Hà - Vũ Thị Thu Hương - Dư Khánh Kiên - Nguyễn Ngọc Truyền - Trần Văn Dũng
Điện thoại:
02133876977;
Email: baodientulaichau@gmail.com
Trụ sở: 43A, Nguyễn Chí Thanh - phường Tân Phong - tỉnh Lai Châu

Giấy phép xuất bản số 798/GP-BTTTT, Bộ TT&TT cấp ngày 07/12/2021

Độc giả nên sử dụng những trình duyệt IE, Chrome, Cốc Cốc, Safari... phiên bản mới để trải nghiệm được tốt nhất.
Ghi rõ nguồn “Báo Lai Châu điện tử” khi khai thác thông tin trang này.