Chủ nhật, 14/12/2025 - 18:04
Hotline: (02133) 878 436 Mail tòa soạn Đọc báo in
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
  • Trang chủ
  • Chính trị
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Thực hiện NQ TW4
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
  • Xã hội
    • Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid–19
    • Giáo dục
    • Y tế sức khỏe
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Cải cách hành chính
    • Nông thôn mới
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • BHXH, BHYT - Vì an sinh xã hội
  • Văn hoá
  • Kinh tế
    • Ocop Lai Châu
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Quảng cáo
    • Thuế và Cuộc sống
  • Thế giới
  • Thể thao
  • Khoa học đời sống
    • Chuyển đổi số
    • Khoa học công nghệ
    • Đời sống
  • An ninh quốc phòng
    • Công an
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
    • Biên phòng
    • Quân sự
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
  • Pháp luật
    • An toàn giao thông
    • Phòng chống ma túy
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
    • Luật Quốc phòng năm 2018
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật HTX
  • Chính trị
    • Bầu cử
    • Thực hiện NQ TW4
    • QH-HĐND
    • Học tập, làm theo Bác
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Hướng tới Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Lai Châu và Đại hội XIV của Đảng
    • Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • Đối ngoại
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Xem thêm...
  • Kinh tế
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Ocop Lai Châu
    • Thuế và cuộc sống
    • Quảng cáo
  • Thế giới
  • Văn hóa
    • Ngày hội Văn hóa các dân tộc dưới 10.000 người lần thứ I tại Lai Châu
    • Du lịch
  • Xã Hội
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Nông thôn mới
    • Cải cách hành chính
    • Ytế
    • Giáo dục
    • Phòng, chống Virus Corona (2019-nCoV)
    • Hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn toàn thực phẩm từ 15/4 – 15/5
    • BHXH, BHYT – Vì an sinh xã hội
    • Xem thêm...
  • Thể thao
  • Gương sáng bản mường
  • Pháp luật
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp Tác xã
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi)
    • Phòng chống ma túy
    • ATGT
    • Luật Quốc phòng năm 2018
  • An ninh quốc phòng
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
    • Công An
    • Biên Phòng
    • Quân Sự
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
  • Khoa học đời sống
    • Dự báo thời tiết
    • Chuyển đổi số
    • Đời sống
    • Khoa học - Công nghệ
  • Mua bán
  • Ẩm thực
  • Thế giới ảnh
  • Ôtô - Xe máy
  • Giải trí
  • Vấn đề hôm nay
  • Sự kiện & Bình luận
  • Ống kính phóng viên
  • Chính sách - Quyết định mới
  • Tấm lòng vàng
  • Bạn đọc viết
  • Tuổi cao gương sáng
  • Nhìn ra tỉnh bạn
  • Theo dòng sự kiện
  • Tin trang chủ
  • Tin nổi bật
  • Thời tiết Lai Châu
  • MULTIMEDIA
    • Podcasts
    • E-magazine
    • Infographic
  • Trang Địa Phương
    • Thành phố Lai Châu
    • Huyện Than Uyên
    • Huyện Tân Uyên
    • Huyện Tam Đường
    • Huyện Mường Tè
    • Huyện Nậm Nhùn
    • Huyện Phong Thổ
    • Huyện Sìn Hồ
    • Xem thêm...
Khoa học đời sống
Bạn đọc viết
─ Mô hình mới - Cách làm hay: ─
Biến rác thành phân hữu cơ
Thảo Nguyên
Nhấn để tìm kiếm tin cùng tác giả
Thứ năm, 27/02/2025 11:03
Chia sẻ qua Email
lc-icon - Những năm gần đây được nghe nhiều về các mô hình bảo vệ môi trường của người dân trong tỉnh như: tận dụng túi nilong làm gạch sinh thái, biến rác thành tiền... Nhưng mới đây, trong quá trình đi cơ sở được bà con kể nhiều về mô hình biến rác thải thành phân hữu cơ vi sinh khiến chúng tôi rất ấn tượng.

Hàng ngày, lượng rác sinh hoạt của mỗi gia đình trên địa bàn tỉnh rất lớn. Tuy nhiên, để xử lý nguồn rác này, hiện cơ bản các địa phương mới chỉ dừng lại ở việc thu gom và đổ ra bãi tập kết. Hầu hết tại các huyện, thành phố, rác chưa được phân loại chuyên nghiệp và chưa có nhà máy xử lý rác thải nên đây là “bài toán khó” trong vấn đề xử lý rác thải của tỉnh.
Chiều cuối tuần, tranh thủ trời tạnh ráo, chúng tôi có dịp đến thăm gia đình bà Phạm Thị Phận ở tổ 1 (phường Tân Phong, thành phố Lai Châu). Tại đây, chúng tôi choáng ngợp trước cơ ngơi khang trang và rực rỡ màu sắc của các loại hoa, cây cảnh. Vườn rau được quy hoạch cạnh ao cá với những cây bắp cải, súp lơ... tươi tốt. Lúc này, bà Phận cùng các con đang tỉ mẩn chăm sóc hoa, vườn rau.
Dừng tay, bà dẫn chúng tôi đi thăm vườn. Vừa đi, bà vừa chia sẻ: Đó là công sức cải tạo đất, chăm bón từ nhiều năm qua của gia đình, đặc biệt là nhờ sử dụng phân hữu cơ từ rác thải hàng ngày.
Trước đây, gia đình bà Phận ngày nào cũng phải đổ rác thải sinh hoạt, các loại rác bỏ chung 1 thùng và cuối ngày mang ra cho công nhân vệ sinh môi trường thu gom. Nhưng từ cuối năm 2023, được cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thành phố tuyên truyền về việc phân loại rác thải sinh hoạt, giới thiệu cách để tận dụng rác làm phân bón, bà mạnh dạn thử nghiệm.

Bà Phạm Thị Phận ở tổ 1 (phường Tân Phong, thành phố Lai Châu) rắc men vi sinh ủ rác hữu cơ làm phân bón.

Bà Phận tâm sự: Tôi được tặng 2 thùng để đựng rác hữu cơ và rác vô cơ. Tôi lựa chọn những loại rác có thể tái chế gom lại để góp cùng với bà con trong tổ bán phế liệu lấy tiền gây quỹ; còn rác hữu cơ như: lá rau già, thức ăn thừa bỏ đi từ thực phẩm hàng ngày, vỏ trứng, các loại trái cây, rau củ quả, bã chè... tôi bỏ vào thùng riêng. Khi rác gần đầy, tôi rắc men vi sinh vào ủ. Loại men này không gây mùi hôi thối nên môi trường sống không bị ảnh hưởng. Sau 7-10 ngày hoặc có thể lâu hơn, tôi lấy bón cho các loại hoa, cây cảnh, rau trong vườn. Nhờ đó, nhiều năm nay, tôi không mất tiền mua phân bón mà cây vẫn tươi tốt, có sản phẩm sạch, yên tâm sử dụng.
Không chỉ bà Phận, nhiều hộ có diện tích trồng rau ở cùng tổ với bà Phận như: Nguyễn Thị Năm, Đỗ Thị Nghiên... cũng thực hiện phân loại rác và dùng men vi sinh ủ rác hữu cơ làm phân bón. Thấy hiệu quả, nhiều hộ ở các phường khác cũng học theo. Bà Vũ Thanh ở phường Đoàn Kết cho hay: Dù ở phố nhưng gia đình tôi cũng trồng diện tích nhỏ rau, hoa. Được người bạn ở phường Tân Phong chia sẻ về việc sử dụng men vi sinh để ủ rác thành phân hữu cơ, tôi áp dụng theo và thấy cây trồng rất tươi tốt. Do rác hữu cơ phần lớn sử dụng ủ làm phân bón nên mấy ngày gia đình mới phải đổ rác một lần, khối lượng rác giảm giúp công nhân môi trường thu gom rác cũng đỡ vất vả. Thấy cách làm này hay, tôi lại hướng dẫn bà con, bạn bè, người thân cùng làm để góp phần bảo vệ môi trường.


Nhiều hộ thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, mô hình trên do Phòng TN&MT thành phố thí điểm triển khai, trong đó chị Nguyễn Thị Dung là cán bộ tâm huyết với mô hình này. Từ năm 2022, chị Dung đã ấp ủ về cách xử lý rác thải. Thực tế, việc phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 ở tỉnh Lai Châu nói riêng và cả nước nói chung đang có nhiều hạn chế và chưa đáp ứng được yêu cầu. Do đó, trước mắt để bước đầu hình thành thói quen phân loại, theo chị Dung cần phân thành rác hữu cơ, vô cơ và đặc biệt là tận dụng rác ủ làm phân, vừa xử lý được rác, vừa bảo vệ môi trường lại tiết kiệm được tiền mua phân bón. Với đặc thù thành phố Lai Châu, số hộ làm nông nghiệp nhiều, kể cả ở nhà phố thì vẫn có bồn hoa, cây cảnh hoặc cây xanh trồng trước vỉa hè cần chăm bón. Sau nhiều lần tham khảo ở các tỉnh, chị thấy sử dụng men vi sinh ủ rất hiệu quả nên tự đầu tư mua gần trăm gói để gia đình thí điểm sử dụng, rồi tặng cho người dân quanh tổ cùng thực hiện. Thấy có tín hiệu khả quan, chị mạnh dạn đề xuất lên phòng để tham mưu thành phố triển khai thực hiện.
Năm 2024, Phòng TN&MT tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch tuyên truyền các quy định về quản lý chất thải và thí điểm mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn. Trong đó, đã triển khai thực hiện mô hình phân loại rác thải trong khu dân cư tại tổ 1 (phường Tân Phong) và tổ 27 (phường Đông Phong). Theo đó, Phòng TN&MT phối hợp với 2 phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung mô hình đến nhân dân; phát 962 thùng nhựa 19 lít, 16 xe đẩy 500 lít (theo 2 màu: xanh lá cây, đen) để các hộ thu gom rác sau phân loại; tổ chức cho các hộ ký cam kết thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Bên cạnh đó, Phòng TN&MT còn phối hợp với 2 xã: San Thàng, Sùng Phài tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt, ký cam kết không phát thải rác có khả năng tái chế và rác hữu cơ ra ngoài môi trường; hỗ trợ men vi sinh xử lý rác hữu cơ tại nhà cho 976 hộ (trong đó: 660 hộ tại xã San Thàng, 316 hộ ở xã Sùng Phài).
Theo các chuyên gia, việc sử dụng phân bón hóa học tiềm ẩn nhiều mối nguy hại cho sức khỏe, môi trường. Nhưng việc ủ rác thành phân hữu cơ mang lại nhiều lợi ích cho cây trồng, đất đai, làm giảm các nguy cơ gây hại cho sức khỏe của con người; giúp tiết kiệm chi phí mua phân bón trong khi các bước thực hiện lại đơn giản, dễ làm. Hy vọng cách làm này được nhiều người dân biết đến và đón nhận để tận dụng được nguồn rác thải hàng ngày, tạo ra phân bón hữu cơ chất lượng cao, an toàn, góp phần bảo vệ môi trường.

Chia sẻ qua Email
Ý kiến bạn đọc

Bình luận thành công!

Cảm ơn bạn đã bình luận cho bài viết.

Quản trị viên sẽ sớm duyệt bình luận của bạn!

Tin đọc nhiều

Giữ lấy hồn Việt

Giữ lấy hồn Việt

Mật của rừng

Lai Châu sắp xếp lại bộ máy: Khi người dân và chính quyền cùng đồng hành đổi mới

Kỳ 3: Dân chủ, công tâm trong sắp xếp cán bộ sau sáp nhập

Kỳ 2: Ý Đảng – thuận lòng dân

Có thể bạn quan tâm
Thuế tỉnh Lai Châu và VNPT Lai Châu: Ký kết thỏa thuận hợp tác

Thuế tỉnh Lai Châu và VNPT Lai Châu: Ký kết thỏa thuận hợp tác

Tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, chiến sĩ

Tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, chiến sĩ

26 dự án được trao thưởng tại Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh năm 2025

26 dự án được trao thưởng tại Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh năm 2025

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có mưa nhỏ rải rác, vùng núi cao rét đậm

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có mưa nhỏ rải rác, vùng núi cao rét đậm

Xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp

Xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp

Khai mạc lớp "Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông"

Khai mạc lớp "Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông"

Mưa lũ ở Trung Bộ khiến 102 người chết và mất tích, 9.035 tỷ đồng thiệt hại

Mưa lũ ở Trung Bộ khiến 102 người chết và mất tích, 9.035 tỷ đồng thiệt hại

41 người chết, 9 người mất tích do mưa lũ, nhiều tỉnh đề nghị hỗ trợ khẩn cấp

41 người chết, 9 người mất tích do mưa lũ, nhiều tỉnh đề nghị hỗ trợ khẩn cấp

Tin cùng chuyên mục
Thời tiết hôm nay (15-11): Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ sắp chuyển rét
Thời tiết hôm nay (15-11): Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ sắp chuyển rét
Dự báo thời tiết
15/11/2025 07:53
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (15-11), bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng ngày 17-11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.
Bước tiến trong chuyển đổi số công tác Đảng
Bước tiến trong chuyển đổi số công tác Đảng
Chuyển đổi số
14/11/2025 08:40
Thực hiện Quy định số 339-QĐ/TW ngày 10/7/2025 của Ban Bí thư về sử dụng ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”; Kế hoạch số 384-KH/TU, ngày 26/8/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức triển khai ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”, các tổ chức đảng toàn tỉnh đã tập trung triển khai cài đặt, sử dụng phần mềm. Đây là bước đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.
Chuyển đổi số ở vùng cao tỉnh Lai Châu
Chuyển đổi số ở vùng cao tỉnh Lai Châu
Chuyển đổi số
12/11/2025 22:37
Chuyển đổi số ở vùng cao khó hay dễ? Tại Lai Châu, câu chuyện lại đang được trả lời theo cách khác - chậm rãi, tỉ mỉ, bắt đầu từ những việc nhỏ, để công nghệ trở thành người bạn đồng hành thật sự trong công việc và cuộc sống.
Bão Fung-Wong đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 14 trong năm nay
Bão Fung-Wong đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 14 trong năm nay
Dự báo thời tiết
10/11/2025 07:27
Sáng sớm nay (10/11), bão Fung-Wong đã đi vào vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 trong năm 2025.
Bão số 13 gây thiệt hại hơn 7.500 tỷ đồng, 6 người chết và 26 người bị thương
Bão số 13 gây thiệt hại hơn 7.500 tỷ đồng, 6 người chết và 26 người bị thương
Dự báo thời tiết
09/11/2025 00:05
Theo báo cáo nhanh từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến 17 giờ ngày 8/11, bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề tại khu vực Tây Nguyên và tỉnh Quảng Ngãi. Toàn khu vực ghi nhận 6 người chết, 26 người bị thương, hàng chục nghìn ngôi nhà, tàu thuyền, cây trồng và công trình hạ tầng bị hư hỏng.
Bão số 13 đang mạnh cấp 14, di chuyển nhanh, hướng trực tiếp vào Quy Nhơn (Gia Lai)
Bão số 13 đang mạnh cấp 14, di chuyển nhanh, hướng trực tiếp vào Quy Nhơn (Gia Lai)
Dự báo thời tiết
06/11/2025 07:27
Bão số 13 (Kalmaegi) đang mạnh cấp 14, giật cấp 17, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 390km về phía đông đông nam và di chuyển với tốc độ nhanh khoảng 30km/giờ. Dự báo, từ trưa nay, bão ảnh hưởng từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, gây gió mạnh, sóng lớn và mưa rất to, người dân tuyệt đối không ra ngoài khi không có việc cần thiết.
Bão KALMAEGI đã vào biển Đông thành cơn bão số 13, có thể đạt cấp 14, giật cấp 17
Bão KALMAEGI đã vào biển Đông thành cơn bão số 13, có thể đạt cấp 14, giật cấp 17
Dự báo thời tiết
05/11/2025 09:10
Sáng sớm nay (5/11), bão KALMAEGI đã đi vào biển Đông, thành cơn bão số 13 trong năm 2025. Bão đang di chuyển thần tốc, rạng sáng mai chỉ còn cách bờ biển tỉnh Gia Lai 550km.
Bão Kalmaegi đang tiến nhanh vào Biển Đông, có khả năng mạnh lên cấp 14
Bão Kalmaegi đang tiến nhanh vào Biển Đông, có khả năng mạnh lên cấp 14
Dự báo thời tiết
03/11/2025 17:34
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13h ngày 3/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,4 độ Vĩ Bắc; 127,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15.
BIDV Lai Châu: Chuyển đổi số để nâng chất lượng phục vụ
BIDV Lai Châu: Chuyển đổi số để nâng chất lượng phục vụ
Khoa học đời sống
31/10/2025 22:56
Nâng cấp, tích hợp đa dạng các dịch vụ thanh toán qua ứng dụng Smart banking, chuyển các giao dịch đơn giản từ kênh quầy giao dịch sang kênh ngân hàng điện tử, ngân hàng số là những điểm nổi bật mà Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Lai Châu thực hiện chuyển đổi số. Bắt kịp xu hướng phát triển đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tiết kiệm chi phí, tăng nguồn thu dịch vụ và tối ưu hóa hoạt động kênh phân phối.
Chuyển đổi số: Đồng bộ, quyết liệt, lan tỏa từ cơ sở
Chuyển đổi số: Đồng bộ, quyết liệt, lan tỏa từ cơ sở
Chuyển đổi số
28/10/2025 08:06
Chương trình chuyển đổi số (CĐS) quốc gia trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận sự quyết tâm chính trị cao và vào cuộc đồng bộ từ cấp ủy, chính quyền các cấp đến từng cán bộ, đảng viên và người dân. Bởi vậy, CĐS không còn là xu thế tất yếu mà đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển bền vững.
Từ nay đến cuối năm vẫn còn 1-2 cơn bão ảnh hưởng tới nước ta
Từ nay đến cuối năm vẫn còn 1-2 cơn bão ảnh hưởng tới nước ta
Dự báo thời tiết
28/10/2025 06:51
Từ nay đến nửa đầu tháng 12/2025, các đợt mưa vừa, mưa to vẫn tiếp diễn tại khu vực Trung Bộ, đặc biệt là từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, Khánh Hòa và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắc Lắk. Lượng mưa cao kéo dài có thể làm gia tăng nguy cơ ngập úng đô thị và sạt lở vùng đồi núi.
Bão số 12 giật cấp 12 cách thành phố Đà Nẵng 310km
Bão số 12 giật cấp 12 cách thành phố Đà Nẵng 310km
Dự báo thời tiết
22/10/2025 07:06
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi giờ ngày 22/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ vĩ bắc; 110,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây bắc đặc khu Hoàng Sa, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 310km về phía đông đông bắc.

Đọc báo in

Báo Lai Châu Số 3111 ngày 12/12/2025
Báo Lai Châu Số 3110 ngày 11/12/2025
Báo Lai Châu Số 3109 ngày 10/12/2025
Báo Lai Châu Số 3108 ngày 08/12/2025
Báo Lai Châu Số 3107 ngày 05/12/2025
Báo Lai Châu Số 3106 ngày 04/12/2025
Báo Lai Châu Số 3105 ngày 03/12/2025
Báo Lai Châu Số 3104 ngày 01/12/2025
Báo Lai Châu Số 3103 ngày 28/11/2025
Báo Lai Châu Số 3102 ngày 27/11/2025
Fan page Báo Lai Châu
Youtube
Zalo
Tiktok
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
Bản quyền thuộc Báo và phát thanh, truyền hình Lai Châu.
Tổng Biên tập: Đào Bích Vân
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Thị Ngọc Hà - Vũ Thị Thu Hương - Dư Khánh Kiên - Nguyễn Ngọc Truyền - Trần Văn Dũng
Điện thoại:
02133 878436; 02133 790785
Email: baodientulaichau@gmail.com
Trụ sở: 43A, Nguyễn Chí Thanh - phường Tân Phong - tỉnh Lai Châu

Giấy phép xuất bản số 798/GP-BTTTT, Bộ TT&TT cấp ngày 07/12/2021

Độc giả nên sử dụng những trình duyệt IE, Chrome, Cốc Cốc, Safari... phiên bản mới để trải nghiệm được tốt nhất.
Ghi rõ nguồn “Báo Lai Châu điện tử” khi khai thác thông tin trang này.