-
(BLC) - Chiều 7/11, Đoàn công tác của tỉnh Lai Châu thăm và làm việc với tỉnh Kon Tum, tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum.

Quang cảnh buổi làm việc.
Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang trao đổi kinh nghiệm về việc trồng và phát triển dược liệu sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh, hiện tỉnh Kon Tum đã phát triển được hơn 2.500ha sâm Ngọc Linh. Trong 4 năm qua, bình quân mỗi năm Kon Tum trồng thêm 500ha sâm Ngọc Linh. Hiện người dân đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở 9 xã nằm trong vùng chỉ dẫn địa lý sâm Ngọc Linh của 2 huyện Tu Mơ Rông và Đăk Glei đã tích cực vay vốn để trồng sâm Ngọc Linh với mong muốn sớm thoát nghèo, làm giàu bền vững trên mảnh đất quê hương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng 2.000 cây giống sâm Ngọc Linh một năm tuổi cho tỉnh Lai Châu. Đồng thời mong muốn cây giống sâm Ngọc Linh sẽ được tỉnh Lai Châu trồng, chăm sóc cẩn thận để cây sinh trưởng phát triển tốt, nếu mang lại hàm lượng saponin cao thì tiến hành nhân giống để mở rộng diện tích tại địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang trao bảng tượng trưng và cây sâm giống Ngọc Linh cho tỉnh Lai Châu.
Được sự ủy quyền của lãnh đạo tỉnh Lai Châu, đồng chí Nguyễn Quang Khải - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu đón nhận món quà và trân trọng cảm ơn tỉnh Kon Tum đã tặng 2.000 cây sâm giống Sâm Ngọc Linh 1 năm tuổi cho tỉnh Lai Châu. Đây là món quà ý nghĩa, với số giống sâm quý này lãnh đạo tỉnh sẽ chỉ đạo Hiệp hội Sâm Lai Châu đưa vào trồng, nghiên cứu, phát triển nguồn gen quý để nhân giống. Diện tích sâm Ngọc Linh sẽ được trồng riêng và theo dõi nghiêm ngặt trong suốt quá trình sinh trưởng, nếu phù hợp sẽ được nhân rộng để cùng với sâm Lai Châu trở thành sản phẩm chủ lực của địa phương.

Đoàn công tác của tỉnh Lai Châu tặng quà đồng chí Dương Văn Trang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum.
Đồng chí cho biết thêm, Lai Châu có điều kiện tự nhiên có nét tương đồng tỉnh Kon Tum, tỉnh Lai Châu có diện tích rừng 447.000ha, trong đó có hơn 40.000ha rừng có độ cao 1.600-2.300 so mặt nước biển, đây là điều kiện thuận lợi phát triển cây sâm. Tỉnh ủy Lai Châu đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển sâm giai đoạn 2024-2030 và định hướng đến năm 2045 với mục tiêu phấn đấu phát triển 3.000ha sâm. Vì vậy, thời gian tới rất mong tỉnh Kon Tum sẽ giúp đỡ tỉnh Lai Châu trong việc nghiên cứu, nhân giống các loại sâm, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch... để cây sâm ngày càng được nhân rộng, trở thành cây trồng chủ lực của tỉnh.
Hội Nông dân tỉnh giải ngân 1,4 tỷ đồng để phát triển nuôi ngựa sinh sản
Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Động lực phát triển kinh tế tư nhân ở Phong Thổ
Sắp xếp, ổn định dân cư vùng có nguy cơ sạt lở
Khẩn trương hoàn thiện trạm dừng nghỉ, đưa vào thu phí toàn tuyến cao tốc Bắc-Nam từ 15/8
Phiên đấu giá quyền sử dụng đất nông thôn tại xã Tân Uyên
Công bố Giải chạy “Bước chân trên mây” chinh phục con đường đá cổ Pavi
Tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2026