

Tại điểm cầu Lai Châu có đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan, công ty, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp… dự.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.
Năm 2020 là năm ngành nông nghiệp đối mặt với nhiều thách thức và ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Song nông nghiệp vẫn duy trì đà tăng trưởng khá cao, các chỉ tiêu chủ yếu Chính phủ giao đều đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành khoảng 2,65%; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 41,2 tỷ USD; trên 62% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ che phủ rừng 42%; thu nhập của cư dân nông thôn 43 triệu đồng/người/năm. Tổ chức liên kết chuỗi sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp tiếp tục được đổi mới phù hợp với thị trường. Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) được tập trung thực hiện, đến hết năm 2020, toàn quốc đã phân hạng và công nhận 3.200 sản phẩm OCOP.
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục phát triển, tăng cả về số lượng và chất lượng. Hiện, cả nước đã có 5.506 xã (62%), 173/664 huyện (26%) đạt chuẩn nông thôn mới. 12 tỉnh/thành phố có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn chỉ còn 4,2%. Hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được đầu tư nâng cấp và từng bước hiện đại hóa, đồng bộ, nâng cao chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn cho sản xuất, đời sống dân sinh, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu…
Đối với tỉnh Lai Châu, sản xuất nông nghiệp trong năm qua có sự phát triển mạnh mẽ, tổng sản lượng lương thực có hạt 220.000 tấn, đạt 100% kế hoạch, an ninh lương thực được đảm bảo. Tỉnh tiếp tục mở rộng phát triển vùng chè tập trung chất lượng cao, diện tích rừng hiện có tiếp tục được bảo vệ tốt, tỷ lệ che phủ rừng được nâng lên đạt 50,5%, vượt 0,43 điểm % so với kế hoạch. Toàn tỉnh có 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới; dự kiến sẽ hoàn thành mục tiêu đưa huyện Tân Uyên trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
Thảo luận tại Hội nghị, đại biểu các địa phương, đơn vị tập trung vào giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu…
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nông nghiệp, nông thôn nước ta trong những năm qua và năm 2020 vẫn tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế trong mọi hoàn cảnh, đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngành Nông nghiệp tiếp tục thực hiện một số nội dung như: có cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, sạch; tập trung thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng đảm bảo phục vụ nhu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Thủ tướng cũng đề nghị đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, chú trọng ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số trong nông nghiệp. Đồng chí cũng chỉ rõ, thời gian tới cần tiếp tục nâng cao hoạt động kinh tế tập thể, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, sẵn sàng ứng phó với thời tiết phức tạp.
Thủ tướng yêu cầu các địa phương chủ động xây dựng phương án ứng phó thiên tai, kịp thời khắc phục và cứu nạn hiệu quả; nâng cao độ che phủ, chất lượng rừng…
Tin đọc nhiều

Bước chuyển mình đáng tự hào

Trồng chè theo hướng hữu cơ
Tam Đường bảo đảm nước sản xuất

Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Đồng hành xây dựng sản phẩm OCOP

Nậm Nhùn sẵn sàng mùa trồng rừng

Tập trung phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người dân

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh; đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền









