-
Vào mùa đông, khi nhiệt độ giảm sâu và các đợt rét đậm, rét hại kéo dài, nguồn thức ăn cho đàn đại gia súc trở nên khan hiếm, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh trưởng và phát triển của vật nuôi. Trước tình hình đó, chính quyền và người dân xã Mường Than đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng chống đói rét, trong đó, tập trung vào dự trữ thức ăn và tăng cường các giải pháp giữ ấm cho đàn gia súc.
Tại bản Sân Bay, gia đình anh Lò Văn Pò được nhiều hộ dân nhắc đến như một điển hình về sự chủ động trong chăn nuôi. Nhiều năm nuôi trâu, bò vỗ béo nên anh hiểu rõ tầm quan trọng của nguồn thức ăn cho gia súc trong mùa đông.
Vì vậy, gia đình anh luôn tận dụng diện tích đất để trồng cỏ voi. Đồng thời, thu gom rơm, lá ngô, cỏ tươi để ủ chua, đảm bảo nguồn thức ăn xanh ổn định. Nhờ vậy, đàn gia súc của gia đình anh Pò luôn được cung cấp đủ chất dinh dưỡng, duy trì sức khỏe và sinh trưởng tốt.
Theo anh Pò, kỹ thuật nuôi trâu, bò vỗ béo không quá phức tạp, có thể áp dụng theo hình thức bán chăn thả hoặc nuôi nhốt hoàn toàn. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả, người nuôi phải thường xuyên vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng đầy đủ và chú trọng chất lượng thức ăn. Nhờ tuân thủ kỹ thuật trong chăn nuôi, những năm qua, đàn gia súc của gia đình anh phát triển ổn định, không xảy ra tình trạng chết do đói rét hay sút giảm thể trọng.
Không chỉ ở bản Sân Bay, người dân bản Sang Ngà cũng chủ động chuẩn bị trước khi mùa đông đến. Toàn bản hiện có hơn 300 con đại gia súc, chủ yếu là trâu, bò. Ban Quản lý bản thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân gia cố chuồng trại, che chắn gió lùa, giữ nền khô ráo và thay chất độn chuồng định kỳ. Môi trường chuồng ấm áp, sạch sẽ giúp giảm nguy cơ nhiễm bệnh trong những ngày trời giá buốt.
Bên cạnh việc chuẩn bị thức ăn, người dân còn tận dụng các vật dụng sẵn có như: bao tải, quần áo cũ, vỏ chăn để làm "áo" giữ ấm cho đàn trâu, bò; đặc biệt, với gia súc già yếu hoặc mới sinh. Trong những ngày rét sâu, bà con hạn chế thả rông, tăng lượng thức ăn tinh và cho gia súc uống nước ấm pha muối để nâng cao sức đề kháng.

Các hộ chăn nuôi ở xã Mường Than tích trữ rơm làm thức ăn cho gia súc trong mùa đông.
Hiện nay, tổng đàn đại gia súc của xã Mường Than là trên 5.270 con, tăng cả về số lượng và chất lượng. Để bảo vệ đàn vật nuôi trong mùa đông, Hội Nông dân xã phối hợp với Phòng Kinh tế tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật phòng chống đói rét và kiểm tra chuồng trại ở các bản.
Đồng thời, khuyến khích người dân tận dụng đất trống để trồng cỏ làm thức ăn cho đàn vật nuôi.
Ngoài dự trữ thức ăn thô, người dân còn bổ sung thức ăn tinh như: cám gạo, bột ngô, bột sắn để tăng năng lượng cho vật nuôi trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. Việc kết hợp đầy đủ các nhóm thức ăn giúp đàn đại gia súc duy trì sức khỏe, hạn chế tình trạng bỏ ăn hoặc giảm sức đề kháng.
Song song với đó, công tác tiêm phòng, vệ sinh và tiêu độc khử trùng được triển khai định kỳ nhằm phòng ngừa dịch bệnh mùa lạnh. Hiện, toàn xã có gần 100% hộ chăn nuôi chuồng trại che chắn, trên 95% hộ dự trữ đủ thức ăn cho suốt mùa đông.

Người dân bản Sang Ngà cắt lá ngô, cỏ tươi ủ chua, đảm bảo nguồn thức ăn cho gia súc trong mùa đông.
Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, mùa đông năm nay có thể xuất hiện nhiều đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Trước tình hình này, chính quyền và người dân Mường Than đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống đói rét, giúp đàn đại gia súc duy trì sức khỏe và phát triển ổn định.
Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa bà con và cơ quan chuyên môn, địa phương không chỉ hạn chế thiệt hại về vật nuôi mà còn góp phần duy trì ổn định sản xuất, bảo đảm đời sống của người dân trong những tháng giá lạnh.

Người dân xã Mường Than chăm sóc đàn gia súc.
Với kinh nghiệm nhiều năm, cùng sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của chính quyền và các ban ngành, Mường Than đang trở thành điển hình trong công tác dự trữ thức ăn và chăm sóc đàn đại gia súc trong mùa đông.
Xã Dào San đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 34%
Chủ động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới
Dào San đổi mới tư duy để phát triển bền vững
Họp Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025
Trình Chính phủ dự án sân bay 23.216 tỷ ở Ninh Bình, dự kiến khai thác từ 2029
Tạo bứt phá với công nghiệp chế biến, năng lượng sạch và thương mại điện tử
Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm làm việc với phường Tân Phong
Tả Lèng phát triển nông nghiệp hàng hóa đặc hữu