-
Phát huy truyền thống đoàn kết, cần cù và tinh thần vượt khó, những năm qua, hội viên phụ nữ xã Khổng Lào không ngừng đổi mới, sáng tạo trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình và tích cực tham gia các phong trào thi đua. Các chị ngày càng khẳng định rõ vai trò, vị thế quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Phát huy tinh thần tự chủ, làm giàu chính đáng
Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Khổng Lào có hơn 2.700 hội viên, tham gia sinh hoạt tại 32 chi hội. Phần lớn các chị là đồng bào dân tộc thiểu số, sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Trước đây, cuộc sống của nhiều chị em còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Để giúp chị em vươn lên, Hội LHPN xã chủ động đổi mới phương thức hoạt động, tập trung hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập.
Hội viên Chi hội Phụ nữ bản Nậm Khay (xã Khổng Lào) cùng gia đình chăm sóc cây ăn quả.
Một trong những giải pháp được Hội chú trọng triển khai là làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hiểu biết cho hội viên. Từ các buổi sinh hoạt chi hội, chị em được tuyên truyền cách nuôi con khỏe, dạy con ngoan kết hợp khơi dậy ý chí dám nghĩ, dám làm và tinh thần vượt khó. Hội chủ động đứng ra ký ủy thác với các ngân hàng cho hội viên vay vốn sản xuất, kinh doanh.
Chị Lò Thị Việt – Chủ tịch Hội LHPN xã Khổng Lào cho biết: “Không chỉ dừng ở việc hỗ trợ vốn, Hội còn phối hợp triển khai nhiều mô hình hay, cách làm mới trong phát triển kinh tế. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, khuyến khích chị em mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nhờ đó, chị em tích cực tham gia phát triển kinh tế từ nuôi trâu, bò sinh sản, nuôi lợn đen bản địa, trồng cây ăn quả, dong riềng...”.

Hội viên Chi hội Phụ nữ bản Thèn Thầu (xã Khổng Lào) phát triển kinh tế từ chăn nuôi.
Thu nhập và đời sống của hội viên dần cải thiện, nâng lên. Nhiều chị em trở thành điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế. Có thể kể đến các chị: Lù Xa Óng (bản Thèn Thầu) nuôi cá, chăn nuôi gia súc, gia cầm thu nhập 300 triệu đồng/năm; chị Tẩn Xa Lan (bản Sàng Giang) nuôi trâu kết hợp trồng trọt thu nhập 150 - 200 triệu đồng/năm; chị Phàn Xa Hoa (bản Giao Chản) may trang phục dân tộc Dao kết hợp trồng trọt, chăn nuôi một năm thu nhập 250-300 triệu đồng… Kinh tế phát triển, các hội viên tham gia xây dựng và duy trì nhiều nhóm tiết kiệm (212 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia với số tiền là 310 triệu đồng).
Chung sức bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới
Song song với phát triển kinh tế, các phong trào thi đua do Hội phát động cũng được chị em hưởng ứng mạnh mẽ. Nổi bật là phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực: chăm lo cho con cái học hành, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống; tích cực tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao quần chúng… Qua đó, đời sống tinh thần của hội viên phụ nữ ngày càng phong phú, góp phần củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Hội viên Chi hội Phụ nữ bản Cang (xã Khổng Lào) chia sẻ kinh nghiệm làm đậu, cải thiện dinh dưỡng cho trẻ nhỏ.
Hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hội viên phụ nữ xã Khổng Lào tiên phong trong công tác bảo vệ môi trường. Hội đã vận động hội viên thực hiện giữ gìn vệ sinh nơi ở, đường làng ngõ bản; hạn chế sử dụng túi ni-lông và rác thải nhựa. Chị em thường xuyên phân loại rác tại nguồn; xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, trồng hoa và cây xanh ven đường, giữ gìn cảnh quan sạch, đẹp. Tại nhiều bản, chị em góp công, góp của xây dựng đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, nhà văn hóa, tạo nên diện mạo tươi mới cho nông thôn.
Chị Lù Thị Tiên (hội viên Chi hội Phụ nữ bản Huổi Nả, xã Khổng Lào) chia sẻ: “Nhận thức được tầm quan trọng của việc giữ môi trường sống xanh-sạch-đẹp gắn với thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, tôi thường xuyên cùng các chị em trong chi hội vệ sinh đường bản ít nhất 1 lần/tháng. Sẵn sàng ủng hộ ngày công xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Bản sạch đẹp, đường được bê tông đi lại dễ dàng ai cũng phấn khởi”.

Hội viên Chi hội Phụ nữ bản Thèn Thầu (xã Khổng Lào) giữ nghề truyền thống gắn với xây dựng nếp sống văn minh.
Không dừng lại ở việc xây dựng nông thôn mới, chị em cũng nêu gương giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thông qua việc mặc trang phục truyền thống, giữ nghề truyền thống; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Tích cực phối hợp cùng lực lượng bộ đội biên phòng tham gia tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển.
Những kết quả đạt được của hội viên phụ nữ xã Khổng Lào góp phần quan trọng vào sự đổi thay của quê hương. Trong thời gian tới, Hội LHPN xã Khổng Lào tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung vào hỗ trợ hội viên khởi nghiệp, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ tích cực học tập, nâng cao trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng xã Khổng Lào ngày càng phát triển.
70 sản phẩm đặc trưng của Lai Châu tham gia Hội chợ Mùa Thu 2025
Hội nghị phổ biến, tuyên truyền Luật Địa chất và khoáng sản; các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật
Tuần lễ nông sản Việt 2025: Cá tầm Lai Châu nặng 50kg được đấu giá 102 triệu đồng
Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Agribank chi nhánh Đoàn Kết Lai Châu và Hội Nông dân phường Đoàn Kết
Ứng dụng công nghệ để nông nghiệp bứt phá
Tập huấn về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai
Sắp diễn ra Tuần lễ Nông sản Việt 2025: Chào bán cá tầm lớn nhất Lai Châu
Tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng