-
(BLC) - Nhận thức rõ vị trí, vai trò và chức năng nhiệm vụ của công tác Hội và phong trào nông dân có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển vùng biên vững mạnh, những năm qua Hội Nông dân huyện Phong Thổ đã chỉ đạo các cơ sở Hội phối hợp với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.
Nông dân xã Khổng Lào thu hoạch lúa mùa.
Đồng chí Teo Văn Kho - Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: Toàn huyện có 18 xã, thị trấn, 8 dân tộc anh em sinh sống tại 187 bản với 15.053 hộ. Trong đó, 13.518 hộ sản xuất nông nghiệp, chiếm 93% số hộ trong toàn huyện. Hàng năm, các cấp hội cụ thể hoá các nhiệm vụ công tác hội thành các chương trình, kế hoạch cụ thể. Tổ chức thực hiện các phong trào lớn của Hội như: phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh”; “ Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”…gắn với triển khai thực hiện Quyết định số 1160 -QĐ/HU ngày 18/10/2016 của Huyện ủy Phong Thổ về việc ban hành Đề án "Phát triển kinh tế các xã vùng biên giai đoạn 2016-2020". Từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp, nhằm thu hút tập hợp đông đảo nông dân tham gia vào tổ chức Hội, tạo ra phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trong nông dân.
Theo đó, các cấp Hội đã phối hợp với các Đồn Biên phòng, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356 tổ chức cho cán bộ, hội viên nông dân ở các thôn, bản học tập Nghị định số 34/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế biên giới đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Vận động cán bộ, hội viên nông dân không di cư tự do, không vượt biên trái phép; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng chống ma tuý, phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ trẻ em qua biên giới; thường xuyên phối hợp với các lực lượng tuần tra bảo vệ đường biên mốc giới, chấp hành luật giao thông đường bộ, vận động các đối tượng nghiện hút đi cai nghiện tại cộng đồng; xây dựng các cụm an ninh thôn bản; triển khai đăng ký đến hộ gia đình, thôn bản không có tội phạm, giữ vững an ninh nông thôn.
Trao đổi về vấn đề này, ông Lừu A Sài, chủ tịch UBND xã Mù Sang cho hay: Xã ở khu vực biên giới, người dân chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp, cuộc sống còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao nên ít có điều kiện nghiên cứu, tìm hiểu văn bản pháp luật của nhà nước. Chính vì vậy, các buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức về pháp luật được các cấp hội nông dân phối hợp tổ chức tại xã đã giúp người dân có thêm một kênh thông tin bổ ích về pháp luật. Từ đó, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng được nâng lên, nhất là đã tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự, cùng các lực lượng tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc.
Theo số liệu thống kê của Hội Nông dân huyện, từ năm 2013 đến nay, Hội đã phối hợp với các cơ quan chức năng và lực lượng vũ trang tổ chức 256 buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy... cho 5.300 lượt người, trợ giúp pháp lý cho 543 lượt người; 2 hội nghị tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho 110 lượt người; 11lớp về phòng chống tội phạm cho 650 lượt người. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và các xã củng cố 86 tổ hòa giải ở cơ sở; cảm hóa giáo dục được 365 đối tượng; phối hợp với Bộ đội Biên phòng tổ chức được hơn 390 buổi tuần tra biên giới có 2.340 lượt hội viên tham gia. Nhân dân cung cấp hơn 1.350 tin có giá trị cho cơ quan công an về an ninh trật tự.
Cùng với đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT giữa Hội Nông dân Việt Nam với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân phát triển kinh tế, văn hoá xã hội thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, Hội Nông dân huyện xây dựng và tham gia kế hoạch diễn tập phòng thủ cấp huyện, cụm tác chiến Biên phòng đạt loại khá. Hàng năm vận động cán bộ, hội viên nông dân đưa con em lên đường nhập ngũ đảm bảo 100% kế hoạch giao.
Phối hợp với lực lượng vũ trang tổ chức triển khai thực hiện tốt phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Nông dân toàn huyện tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, chuyển từ tập quán sản xuất nhỏ, lẻ sang sản xuất hàng hoá, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát huy những tiềm năng và thế mạnh của địa phương như vận động nhân dân trồng xen cây thảo quả, cây sa nhân trên đất rừng, trồng cây ăn quả ôn đới...
“Tiếp sức” cho nông dân, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn đã không quản vất vả xuống tận thôn bản, đến từng hộ dân "cầm tay chỉ việc" thực hiện "4 cùng” với dân để hướng dẫn nông dân cách trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ. Điển hình như mô hình phát triển kinh tế trang trại do quân dân phối hợp là Hợp tác xã Đoàn kết Hùng Pèng ở xã Ma Ly Pho, Dự án do Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đầu tư giao cho Đồn Biên phòng Ma Ly Pho trực tiếp quản lý, có hơn 50 hộ dân tham gia chăn nuôi bò sinh sản, nuôi gia cầm, trồng rừng. Với sự nỗ lực của cán bộ chiến sỹ, sự đồng thuận của người dân, từ 15 con bò giống ban đầu nay đã phát triển hơn 50 con và nhiều gia cầm... Mô hình vừa đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân vừa bảo vệ được đường biên mốc giới, thắt chặt thêm mối quan hệ tình quân dân. Hay sự thành công các mô hình sản xuất lúa vụ chiêm xuân ở các xã vùng cao: Vàng Ma Chải, Ma Ly Chải, Nậm Xe, Bản Lang, Mù Sang... đều có sự đóng góp lớn công sức, tâm huyết của các cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356 và các Đồn Biên phòng trên địa bàn.
Từ đó, tạo hiệu ứng tích cực để phong trào sản xuất kinh doanh giỏi giúp nhau xóa đói giảm nghèo trong những năm qua có bước phát triển mạnh mẽ. Đã có 8.472 lượt hộ đăng ký SXKDG các cấp, trong đó có 3.291 hộ đạt SXKDG các cấp. Có 3.820 lượt hộ thoát được đói nghèo; giúp hộ nghèo xóa 1.200 nhà tạm với 5.250 ngày công; 1.350 hộ nông dân có nhà xây, 11.300 hộ có nhà lợp ngói, 1.725 hộ có máy cày, 156 hộ có xe ô tô, hơn 1.240 hộ có máy xay sát và hàng nghìn hộ có xe máy, ti vi và các phương tiện đắt tiền khác.
Trên địa bàn huyện xuất hiện ngày càng nhiều điển hình hộ gia đình làm kinh tế giỏi như các hộ: ông Phàn Vần Sinh ở xã Sì Lờ Lầu đã sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, rừng để phát triển kinh tế gia đình bằng việc thâm canh tốt diện tích đất nông nghiệp sản lượng từ 3 - 5 tấn lương thực/năm, nhận khoán và bảo vệ 10 ha đất rừng kết hợp trồng cây thảo quả cho thu nhập từ 150 - 200 triệu đồng/năm; gia đình ông Giàng A Da, Chang A Sà, Phàn Tờ Lìn, Giàng A Mé ở xã Huổi Luông; Thào A Páo ở Dào San với mô hình phát triển kinh tế trang trại, trồng chuối, trồng ngô và kinh doanh tổng hợp thu nhập bình quân trong gia đình từ 500- 800 triệu đồng/năm. Các tấm gương tiêu biểu làm kinh tế giỏi ở các xã vùng cao biên giới đã và đang phát huy hiệu quả không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho gia đình mà còn có sức lan tỏa lớn, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.
Có điều kiện về kinh tế, nông dân toàn huyện tích cực phối hợp tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Từ năm 2013 đến nay, hội viên, nông dân toàn huyện đóng góp trên 20.000 ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Trong đó đã làm mới và sửa chữa 120,6 km đường giao thông nông thôn; xây mới và cải tạo 162 km kênh mương, 186 cầu, cống, 254 phòng học, trạm Y tế xã, đóng góp trên 600 triệu đồng vào Quỹ "Vì người nghèo"... Đến nay, toàn huyện có 2 xã đạt 19 tiêu chí; 1 xã đạt 15-18 tiêu chí; 12 xã đạt 10-14 tiêu chí; 3 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí.
Những việc làm thiết thực của Hội Nông dân các cấp trong huyện đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế vùng biên, Nhân dân các dân tộc trong huyện ngày càng nỗ lực vượt khó, khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương để giảm nghèo bền vững, từng bước làm giàu chính đáng, cùng với lực lượng vũ trang bảo vệ vững chắc vùng đất phên dậu của Tổ quốc.
Chủ động lựa chọn hướng tuyến, bảo đảm tiến độ Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu
Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội làm việc với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lai Châu
Hạ tầng mở lối, tạo thế phát triển bền vững
Kỳ 2: Thêm động lực mới
Điện mặt trời mái nhà hành trình xanh của Công ty Điện lực lai Châu
Nghị quyết hợp lòng dân
Giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân cho 2 dự án nuôi lợn thương phẩm tại xã Phong Thổ
Xã Mường Tè giải ngân hơn 17 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng