-
(BLC) – Một vùng đất đang bừng sáng, đổi mới, một huyện mới sung túc, ấm no... đó là Tân Uyên – huyện đầu tiên của tỉnh sắp cán đích nông thôn mới. Có được kết quả ấy là nhờ vào những nghị quyết, chính sách hợp tình hợp lý của Đảng bộ huyện và sự đồng lòng, chung sức của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong toàn huyện.
Đến Tân Uyên những ngày này ai cũng có chung một cảm nhận: sau gần 10 năm chia tách, Tân Uyên giờ có nhiều đổi mới so với trước: cơ sở hạ tầng cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân nâng lên... Một trong những thành tựu rất đáng phấn khởi mà huyện Tân Uyên đạt được trong năm 2017 chính là công tác xóa đói giảm nghèo. Thời điểm đầu năm 2017, huyện có trên 3.500 hộ nghèo (chiếm 30,6%), cuối năm huyện trên 1.200 hộ thoát nghèo (giảm còn 20,9%), điển hình trong công tác này là các xã: Mường Khoa,
.jpg)
Không chỉ hỗ trợ giống, cán bộ phòng chuyên môn của huyện thường xuyên xuống hướng dẫn bà con chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng.
Đến Phúc Khoa, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước sự thay đổi rõ nét của 21 bản trong xã. Từ những bản tái định cư đến bản sở tại hoặc các bản có 100% người Mông sinh sống… đời sống của nhiều hộ dân không chỉ thoát nghèo mà còn có của ăn của để. Dưới chân ruộng, lúa, ngô, khoai, sắn phủ kín, xanh tốt; trên các triền đồi, chè xanh ngút tầm mắt; thảo quả ngày càng được mở rộng diện tích trong các khu rừng già; trâu, bò hay lợn gà đều được chăn nuôi có quy mô, đảm bảo vệ sinh môi trường.
Ông Phạm Ngọc Thắng - Chủ tịch UBND xã Phúc Khoa chia sẻ: “Những năm qua, trên địa bàn xã có hàng trăm hộ dân được hỗ trợ giống cây trồng, phân bón theo chính sách hỗ trợ sản xuất của huyện, tỉnh. Riêng năm 2017, từ Quyết định 29/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 30/8/2016 ban hành quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021, toàn xã được hỗ trợ hơn 3.804kg giống lúa, 1.260kg giống ngô, 20 chiếc máy làm đất và 332.970 cây chè, 127.350kg phân bón lót cho chè và hỗ trợ chuyển đổi, khai hoang, làm đất trồng chè, tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng. Với sự trợ lực này giúp người dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống”.
Cùng với xóa đói, giảm nghèo, năm qua, huyện Tân Uyên có thêm xã Thân Thuộc cán đích nông thôn mới. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, đầu năm 2017, xã Thân Thuộc đối mặt với nhiều tiêu chí khó nhưng với sự quyết tâm và đồng lòng của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân, mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới đã hoàn thành. Chia sẻ với chúng tôi,
Năm 2018, Tân Uyên quyết tâm đưa 2 xã: Tà Mít và
Trong khi nhiều địa phương gặp khó khăn về thu ngân sách thì Tân Uyên lại vượt mức kế hoạch. Cơ quan thuế của huyện đã triển khai nhiều giải pháp trong việc chống thất thu, kiên quyết thu hồi xử lý nợ đọng và quản lý thuế có hiệu quả. Cùng với đó, tăng cường các giải pháp tuyên truyền tới người nộp thuế các chính sách thuế, tạo điều kiện và hỗ trợ cho người nộp thuế các thủ tục cải cách hành chính. Trao đổi với chúng tôi về điều này, ông Phạm Thành Trung - Đội phó Đội Hành chính Tổng hợp (Chi cục Thuế huyện Tân Uyên) đánh giá: “Nhờ tích cực trong công tác đôn đốc các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp nên kế hoạch thu thuế đạt nhiều kết quả. Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước của huyện năm 2017 là 47.177 triệu đồng, đạt 117,1% dự toán pháp lệnh, đạt 111,2% dự toán huyện giao và đạt 124,7% so với cùng kỳ năm
Góp sức chung vào các thành tựu của huyện Tân Uyên trong năm 2017 không thể không kể đến các thành tựu trong phát triển nông nghiệp trên địa bàn. Với việc triển mở rộng diện tích gieo trồng, tổng sản lượng lương thực toàn huyện đạt trên 31.000 tấn (tăng 12.000 tấn so với năm 2010. Diện tích chè chiếm gần một nửa diện tích toàn tỉnh (đạt hơn 2.438ha) và hiện đang là cây xóa đói giảm nghèo và cây làm giàu cho nhiều hộ dân trên địa bàn.
Với những kết quả đã đạt được trong năm 2017, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Tân Uyên chắc chắn sẽ có thêm động lực, tiền đề xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ vốn cho Dự án Nhà máy Thủy điện Nậm Chản 1
Đồng bộ giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng
Giá xăng tăng hơn 2.000 đồng/lít
Chính phủ giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu xuống 0%
Thủ tướng điện đàm, Kuwait đồng ý tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam
Công bố quyết định thành lập Đội Quản lý Điện lực khu vực Bình Lư
Phát huy vai trò của phụ nữ trong kỷ nguyên mới
Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP