-
(BLC) - Từ năm 2005 trở về trước, mỗi năm tỉnh ta xảy ra hàng chục vụ án do đi săn thú rừng bắn nhầm nhau hay nhiều vụ gây thương tích từ việc sử dụng các loại vũ khí thô sơ như: súng kíp, dao, kiếm tự chế. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT), số vụ án gây thương tích trên địa bàn có nguyên nhân từ vũ khí thô sơ đã giảm.
![]() |
| Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh vận chuyển súng kíp vào kho. |
Với đặc thù là một tỉnh miền núi, người dân tộc thiểu số chiếm số đông, môi trường sống có nhu cầu sử dụng súng săn, súng kíp, cung nỏ, dao kiếm… để tự bảo vệ và mưu sinh. Thanh niên dân tộc thiểu số đều trang bị cho mình súng kịp tự tạo, coi đó là một niềm kiêu hãnh, thể hiện sự trưởng thành. Theo khảo sát của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an tỉnh thì số lượng VK, VLN, CCHT trôi nổi trên địa bàn vẫn còn không ít. Việc sử dụng vũ khí các loại, đặc biệt là súng săn đã ảnh hưởng đến an ninh trật tự của nhiều địa phương trong tỉnh, gây thiệt hại tính mạng, tài sản của nhân dân. Chỉ tính trong những năm 2003 - 2005 toàn tỉnh đã xảy ra 35 vụ việc liên quan tới súng săn tự chế làm chết 12 người, bị thương 32 người, chủ yếu là đi săn bắn nhầm, người đi rừng mắc phải bẫy súng, dùng súng săn để giải quyết mâu thuẫn, thanh toán lẫn nhau…
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm việc với Đảng uỷ Công an tỉnh
Khun Há tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026
Phát hiện, quy tập 4 mộ liệt sĩ tập thể tại xã Bình Lư
Bộ CHQS tỉnh Lai Châu: Sinh hoạt chính trị “chỉnh huấn” theo Chỉ thị số 76 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 của ngành Nội chính Đảng
Khai mạc Huấn luyện tự vệ cụm 7 năm 2026
Mưa lũ cuốn trôi nam thanh niên qua đập tràn: Nhiều lực lượng xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân
Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật: Tuyên dương lực lượng quân y tham gia hỗ trợ khắc phục thảm họa động đất tại Venezuela
