-
(BLC) - Những ngày cuối năm, chúng tôi có chuyến công tác về xã Bản Lang, huyện Phong Thổ. Tuyến đường đến trung tâm xã giờ đã được trải cấp phối phong quang, sạch đẹp; những ngôi nhà xây, nhà mái ngói mọc lên san sát... Cảm nhận được sự đổi thay mạnh mẽ của mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc. Có được điều đó là nhờ cấp ủy, chính quyền xã đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình dự án giảm nghèo. Góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, diện mạo nông thôn miền núi ngày càng khởi sắc.
Xã Bản Lang có 5 dân tộc anh em sinh sống ở 14 bản, với 1.594 hộ, 7.984 khẩu. Trong đó, dân tộc Dao chiếm 62,8%, còn lại là dân tộc Thái, Giáy, Mông, dân tộc Kinh chiếm 1,2%. Những năm qua, xã Bản Lang luôn xác định công tác xóa đói giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Hàng năm, xã xây dựng kế hoạch giảm nghèo cụ thể, triển khai sâu rộng đến từng bản; ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất như: điện lưới, đường giao thông, nước sinh hoạt, trạm xá, trường học… tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất, trao đổi hàng hóa và tiếp cận các dịch vụ xã hội.
.jpg)
Người dân bản Nà Vàng, xã Bản Lang thu hoạch chuối bán sang thị trường Trung Quốc.
Bên cạnh đó, xã phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nhận thức, xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại; phát huy tiềm năng, thế mạnh từng địa bàn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, nhất là thay đổi tập quán sản xuất truyền thống, lạc hậu của người dân. Đồng thời, thông qua các chương trình dự án giảm nghèo như 30a (Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo), 135 (chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi)… xã đã hỗ trợ cây, con giống mới, các loại máy nông nghiệp để tăng năng suất, giảm công lao động cho người dân. Tính riêng trong năm 2018, trên cơ sở rà soát nhu cầu đăng ký sử dụng các loại máy móc hỗ trợ sản xuất theo chương trình 135, UBND xã đã giao 51 chiếc máy cày mini và 9 chiếc máy tuốt lúa cho 60 hộ dân; 104 chiếc máy cày theo Quyết định 29/2016/QĐ-UBND tỉnh (về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021). Từng bước thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp, khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế về đất đai, để đầu tư phát triển nông, lâm nghiệp, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung, tạo sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực.
Tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, xã chỉ đạo các tổ chức Hội, đoàn thể đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giúp bà con vay vốn chăn nuôi trâu sinh sản, khai hoang ruộng, đào ao thả cá, xây dựng nhà ở và sản xuất kinh doanh. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn xã đạt hơn 46 tỷ đồng, đứng thứ 2 trong toàn huyện. Nhờ đó đã giúp hàng hàng lượt hộ nghèo có vốn phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững.
Bên ngôi nhà mới xây nhờ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, chị Vàng Thị Sồi – bản Hợp 2, xã Bản Lang chia sẻ, nhờ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đứng ra tín chấp tôi được vay 50 triệu đồng vốn sản xuất kinh doanh để đầu tư cho cửa hàng tạp hóa của gia đình, 12 triệu đồng từ nguồn vốn nước sạch vệ sinh môi trường để làm bể chứa nước. Tích cực lao động sản xuất, chắt chiu dành dụm đến nay, gia đình tôi đã có 2 con trâu phục vụ sản xuất, cùng với ao cá rộng 1.600m2, gần 100 con gà, vịt, mỗi năm thu trên 50 bao thóc. Trong kinh doanh hàng tạp hóa, gia đình tôi chú trọng chất lượng và uy tín nên được khách hàng tin tưởng lựa chọn. Không chỉ thoát nghèo, gia đình chị Sồi giờ đã là hộ khá của xã. Với chị, sự quan tâm kịp thời của Đảng, nhà nước qua các nguồn vốn vay ưu đãi cùng sự tư vấn, hướng dẫn và giúp đỡ của cán bộ tín dụng Ngân hàng chính sách xã hội huyện là tiền đề, động lực để chị có được ngày hôm nay, chị hứa sẽ luôn cố gắng để thoát nghèo và để nhiều người khó khăn khác sẽ có cơ hội được tiếp cận vốn vay, vươn lên thoát nghèo như chị.
Cùng với đó, xã cũng triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách đến từng người dân. Rà soát và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các cá nhân còn thiếu và sai thông tin. Chỉ đạo sát sao công tác rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo, đảm bảo sát với thực tế của từng hộ gia đình. Hàng năm, UBND xã tuyên truyền, vận động người dân tham gia các lớp tập huấn, đào tạo nghề ngắn hạn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng trồng trọt, chăn nuôi do huyện tổ chức (năm 2018 có 84 lao động nông thôn trên địa bàn tham được tham gia lớp đào tạo nghề). Qua đó, giúp người dân thay đổi tập quán canh tác và chăn nuôi các loại gia súc gia cầm theo hướng tăng năng suất, hiệu quả hơn. Tư vấn hỗ trợ 5 lao động theo học các ngành nghề phù hợp và xuất khẩu lao động sang các thị trường các nước: Ả Rập Xê Út, Đài Loan.
Với sự quan tâm vào cuộc của cấp ủy, chính quyền xã cùng sự nỗ lực vươn lên của mỗi người dân, công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Bản Lang đã có những chuyển biến tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đạt 18 triệu đồng/người/năm (tăng 2 triệu đồng/người/năm so với năm 2017); tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 2.975,9 tấn; thu ngân sách trên địa bàn đạt 122,2% kế hoạch. Trong năm 2018, số hộ nghèo giảm 125 hộ, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 7,84%, đạt 101,3% so với kế hoạch đề ra.
Ông Phàn A Tỏn – Chỉ tịch UBND xã Bản Lang cho biết, phát huy truyền thống yêu nước, Đảng bộ và Nhân dân xã Bản Lang tiếp tục đoàn kết, chung sức, chung lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, khơi dậy tiềm năng thế mạnh, tranh thủ các nguồn lực xây dựng xã nhà ngày càng đổi mới và phát triển.
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và văn hóa quân dân năm 2025
Gắn xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới
Đổi thay Sì Lở Lầu
Nỗ lực để người dân sớm an cư
Đổi thay Khun Há
Vượt khó xây dựng nông thôn mới
Nông thôn khởi sắc từ các chính sách “tiếp sức”
Minh bạch nguồn gốc, nâng tầm nông sản địa phương