Giả yêu, lừa bán 2 thiếu nữ qua biên giới
-
(BLC) - 11 giờ ngày 27/8, Đồn Biên phòng 281 Dào San (huyện Phong Thổ) đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Vàng A Chu, dân tộc Mông (SN 1985), trú tại bản Tả Tê, xã Mù Sang (huyện Phong Thổ) về hành vi mua bán người.
![]() |
| Cán bộ đồn biên phòng 281 Dào San lấy lời khai đối tượng Vàng A Chu, dân tộc Mông (sinh năm 1985), trú tại bản Tả Tê, xã Mù Sang (Phong Thổ). |
Qua 4 ngày đấu tranh, khai thác, Chu đã thừa nhận cùng đối tượng Sùng A Dình, dân tộc Mông (SN 1986), ở bản Mù Sang Cao, xã Mù Sang giả tán tỉnh, lừa 2 thiếu nữ người dân tộc Mông là Giàng Thị Dở (SN 1988), ở bản San Tra Mông và Lý Thị Phê (SN 1988), ở bản Lùng Than Lao Chải (xã Tả Lèng, huyện Tam Đường) bán qua biên giới.
Đây là vụ án mua bán người nghiêm trọng, đối tượng đã dùng tình cảm yêu đương để lừa gạt những em gái mới lớn, nhẹ dạ cả tin.
Thủ đoạn của 2 tên “Sở khanh”
Ngày 13/11/2009 (âm lịch), Dình rủ Chu xuống xã Tả Lèng tán gái. Mặc dù Chu đã có vợ, 1 con trai 3 tuổi nhưng vẫn quyết định cùng Dình đi chơi.
18 giờ cùng ngày, Chu và Dình đi 2 xe máy đến bản San Tra Mông gặp Giàng Thị Dở. Khi 3 người gặp nhau và cùng thống nhất đã có 2 nam thì phải có 2 nữ nên Dở rủ thêm bạn gái Lý Thị Phê cùng đi lên thị xã Lai Châu chơi.
Sáng hôm sau, 2 đối tượng đưa Dở và Phê về nhà và đi sửa xe máy. Đến 20 giờ ngày 14/11/2009 (âm lịch), Chu và Dình tiếp tục quay lại bản San Tra Mông rủ Dở và Phê xuống bể nước nóng ở bản Vàng Bó, thị trấn Phong Thổ tắm. Xuống đến bể nước nóng, Dở và Phê không tắm. Tranh thủ thời gian vắng mặt Dở và Phê, Dình bàn với Chu đưa 2 em qua biên giới bán. Sau khi tắm xong, Dình bảo Dở và Phê lên nhà mình ở xã Mù Sang chơi. Mọi người cùng đồng ý nhưng Chu và Dình không đưa 2 em về nhà mình mà đi thẳng ra cột mốc 68 (theo đường tiểu ngạch Lùng Than sang Trung Quốc).
Khi đến cột mốc 68 là 6 giờ sáng ngày 15/11/2009 (âm lịch), 2 đối tượng nói với Dở và Phê “bên kia suối là nhà của các anh” và gọi điện thoại cho “người nhà” đón. Do nhẹ dạ cả tin, Dở và Phê không hề nghi ngờ là mình sẽ bị lừa bán. Bởi 2 đối tượng luôn quan tâm, chăm sóc Dở và Phê chu đáo từ ăn, ngủ, nghỉ cũng như những lời đường mật, ngọt ngào như những đôi tình nhân mới yêu nhau. Theo phong tục của người dân tộc Mông, khi chàng trai đến tuổi lấy vợ sẽ tự ý lựa chọn bạn gái mình thích sau đó kéo về nhà từ 3 – 10 ngày, họ hàng nhà trai mới đến nhà gái dạm hỏi, định ngày cưới. Vì vậy, 2 em lại càng tin tưởng Dình và Chu đang đưa các em về nhà sau đó sẽ báo cho gia đình. Dở và Phê chưa biết nhà của 2 đối tượng nên chúng đã dẫn các em qua biên giới (cách cột mốc 68 một km). Tại đó, đã có 2 đối tượng Giàng A Páo và Giàng A Chúng là công dân Trung Quốc chờ đón. Sau khi thỏa thuận, Chu và Dình đã nhất trí bán Dở và Phê cho Páo và Chúng với giá 18.000 NDT (trị giá 54 triệu đồng tiền Việt Nam).
Nạn nhân khó được giải cứu
Sau 4 ngày Dở và Phê “mất tích”, gia đình 2 em đã nhờ người đi tìm nhiều ngả. Người đi Sìn Hồ, người về Than Uyên, người lên Phong Thổ. Mọi người nhằm vào các bản có người dân tộc Mông sinh sống để tìm kiếm.
Sau hơn 1 ngày thăm dò tin em gái, anh trai Dở là Giàng A Páo (SN 1980) đã có mặt tại xã Mù Sang. Hỏi người dân ở trung tâm xã, Páo phát hiện cách đây vài hôm đối tượng Chu và Dình đã lừa Dở và Phê đưa sang bên kia biên giới bán. Nhưng do nhận thức của 2 bên gia đình đối tượng và người bị hại còn hạn chế nên đã tự thỏa thuận bồi thường bằng tiền mà không tố giác tội phạm trước cơ quan pháp luật.
Việc đối tượng Dình thỏa thuận, bồi thường cho gia đình nhà Dở 35 triệu đồng; Chu bồi thường cho gia đình nhà Phê 27,5 triệu đồng (đã nhận đủ tiền và có cam kết 2 bên không kiện cáo nhau nữa) là trái với pháp luật Nhà nước quy định. Nếu như không có lực lượng biên phòng bám nắm địa bàn, sàng lọc các nguồn tin do nhân dân cung cấp thì có lẽ 2 đối tượng vẫn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đồn 281 Dào San đã khởi tố vụ án mua bán người, bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.
Nhưng điều đáng quan tâm nhất hiện nay là số phận của Dở và Phê đang phải lênh đênh trên đất khách quê người. Trung uý Hoàng Ngọc Toàn – cán bộ Đồn Biên phòng 281 cho biết: “Hầu hết các nạn nhân bị mua bán qua biên giới rất khó giải cứu. Bởi nhiều nạn nhân đã được những kẻ buôn người đưa sâu vào nội địa, dưới sự quản lý, giám sát chặt chẽ, ít có cơ hội được quay về đoàn tụ cùng gia đình. Nhiều nạn nhân đã phải lao động cực nhọc trong các nhà hàng, quán bar… Mặc dù, sau mỗi vụ án mua bán người, Công an huyện, tỉnh đã có công văn nhờ Công an Trung Quốc tìm kiếm nhưng đều không thấy hồi âm… Hơn bao giờ hết, bà con ở xã Mù Sang nói riêng, khu vực biên giới nói chúng cần nâng cao ý thức cảnh giác với các thủ đoạn của bọn buôn bán người; đồng thời phải có trách nhiệm tố giác kịp thời với các cơ quan chức năng để tìm ra cách giải quyết sớm nhất”.
Để không còn lặp lại những vụ án đáng tiếc như đã nêu trên, mỗi cá nhân, gia đình, địa phương cần tỉnh táo hơn trước những lời lừa phỉnh, dụ dỗ vì đồng tiền của những kẻ mua bán người. Các bậc cha mẹ cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc giáo dục con, cháu không tin theo sự lôi kéo của kẻ xấu để tránh hiểm hoạ về sau cho bản thân.
Ý kiến bạn đọc
Có thể bạn quan tâm
Hơn 1.200 học sinh được tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông
Sẽ xử lý vi phạm giao thông qua VNeTraffic, không cần đến trụ sở CSGT
Hội nghị góp ý kiến dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình
Tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông
4 mức giảm hình phạt đối với người vi phạm pháp luật về đất đai từ 15/10/2026
Trước 31/12, tài khoản chứng khoán, mạng xã hội, livestream bán hàng phải liên kết VNeID
Thu hồi, tiêu hủy lưới tàng hình bẫy chim hoang dã
Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Lai Châu năm 2026
Tin cùng chuyên mục
Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình giảm tốc độ tối đa từ ngày 12/10
Xã Hội
10/10/2026 08:13
Từ ngày 12/10, tốc độ tối đa trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình dự kiến giảm từ 120km/h xuống 100km/h nhằm bảo đảm an toàn giao thông và phù hợp với điều kiện hạ tầng tuyến đường.
Diễn tập phòng thủ dân sự, phương án ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn xã Khổng Lào năm 2026
Pháp luật
09/10/2026 11:02
Sáng 9/10, Ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập phòng thủ dân sự xã Khổng Lào tổ chức Diễn tập phòng thủ dân sự, phương án ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn xã Khổng Lào năm 2026.
Người dân có thể phản ánh, tố giác tin giả qua ứng dụng VNeID
Pháp luật
09/10/2026 07:03
Theo Nghị định số 328/2026/NĐ-CP của Chính phủ về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật, người dân khi phát hiện thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật có thể phản ánh, tố giác qua ứng dụng VNeID, đường dây nóng, cổng thông tin điện tử của các cơ quan chức năng hoặc gửi văn bản theo quy định.
Tổng duyệt diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Lai Châu năm 2026
Xã Hội
08/10/2026 17:23
Chiều 8/10, tại nhà E, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, Ban Chỉ đạo diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) tỉnh tổ chức tổng duyệt diễn tập phương án chữa cháy và CNCH huy động lực lượng, phương tiện và tài sản của nhiều cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh năm 2026.
Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật quý III năm 2026
Chính trị
08/10/2026 10:39
Sáng 8/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật quý III năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh đến điểm cầu các xã, phường trong toàn tỉnh. Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma tuý
An ninh quốc phòng
02/10/2026 17:51
Chiều 2/10, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma tuý; tổng kết các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống mua bán người (MBN)” năm 2026; trao thưởng chuyên án A3-626p.
Trung tướng Vũ Trung Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội, kết nối trực tuyến đến các tỉnh biên giới, hải đảo trên toàn quốc.
Tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông năm học 2026-2027
Pháp luật
01/10/2026 14:51
Sáng 1/10, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Lai Châu phối hợp với Trường Tiểu học Tân Phong tổ chức tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông năm học 2026-2027 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường.
Nậm Tăm duy trì địa bàn không ma túy
An ninh quốc phòng
30/09/2026 08:47
Từng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, giờ đây, xã Nậm Tăm đã trở thành địa bàn không ma túy. Công an xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, giữ vững địa bàn không ma túy. Công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm được đẩy mạnh; tuyên truyền, quản lý người sau cai nghiện được chú trọng, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho người dân nơi đây.
Phát huy vai trò người có uy tín trong phòng, chống ma túy
Xã Hội
30/09/2026 08:40
Tại xã Hồng Thu, cuộc chiến phòng, chống ma túy không chỉ được triển khai bằng những biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chức năng mà còn bắt đầu từ mỗi gia đình, dòng họ và bản làng. Bằng tiếng nói có trọng lượng trong cộng đồng, sự am hiểu phong tục và uy tín được gây dựng qua nhiều năm, đội ngũ người có uy tín đang trở thành những “cánh tay nối dài” đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần người dân, góp phần giữ bình yên cho người dân.
Giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng
Xã Hội
30/09/2026 08:18
Cùng với quản lý chặt chẽ, thời gian qua Công an xã Mường Khoa chú trọng tuyên truyền, động viên, tạo điều kiện để người sau cai nghiện từng bước ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.
Điểm tựa cho người lầm lỡ làm lại cuộc đời
An ninh quốc phòng
29/09/2026 21:46
Bằng sự quan tâm, chia sẻ và những biện pháp hỗ trợ thiết thực, cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an xã Mường Mô đang từng bước giúp người lầm lỡ khi trở về xóa bỏ mặc cảm, ổn định cuộc sống để tái hòa nhập cộng đồng. Sự đồng hành ấy không chỉ mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho người lầm lỡ mà còn góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay tại cơ sở.
Lai Châu xây dựng bản làng không ma túy
Pháp luật
29/09/2026 21:31
Từ 11 xã đạt chuẩn "không ma túy" trong năm 2025, Lai Châu đang dồn sức mở rộng thêm 8 xã mới trong năm 2026, từng bước hiện thực hóa mục tiêu một nửa số xã trong tỉnh sạch bóng tệ nạn ma túy. Qua đó, từng bước hình thành những bản làng không ma túy, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.
