

Trợ giúp pháp lý là chính sách nhân văn của Nhà nước, hỗ trợ miễn phí cho các đối tượng yếu thế nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Trên thực tế, trên địa bàn tỉnh, nhiều người dân vùng dân tộc thiểu số gặp khó khăn về tài chính, nhận thức pháp luật còn hạn chế nên khó tiếp cận các dịch vụ pháp lý khi có tranh chấp, khiếu kiện. Do đó, sự hiện diện của lực lượng trợ giúp pháp lý tại cơ sở đóng vai trò đặc biệt quan trọng.
Xác định công tác truyền thông trợ giúp pháp lý, nâng cao kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tập trung xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, tài liệu. Đồng thời, phối hợp với các địa phương tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã: Tả Lèng, Bản Bo, Khun Há… Trong đó, tập trung vào những nội dung thiết yếu như: quyền sở hữu đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai, chính sách hỗ trợ người nghèo và nhóm yếu thế... giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong các vấn đề liên quan đến pháp luật.
Cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tuyên truyền chính sách trợ giúp pháp lý tới người dân ở bản Nà Tăm (xã Bản Bo).
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lai Châu vừa tổ chức hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý tại xã Bản Bo. Ngay từ sáng sớm, bà con đã sắp xếp công việc để đến nhà văn hóa bản Nà Tăm (xã Bản Bo) tham gia buổi tư vấn, trợ giúp pháp lý. Tại đây, các trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm đã thông tin một số vụ án, đồng thời, đưa ra các tình huống pháp luật ở địa phương hay xảy ra để người dân trao đổi, đưa ra ý kiến giải quyết sau đó, các trợ giúp viên pháp lý phân tích, định hướng theo các quy định của pháp luật.
Anh Lò Văn Xeng - Bí thư chi bộ bản Nà Tăm chia sẻ: “Thông qua buổi trợ giúp pháp lý, tôi và người dân trong bản mới biết, đồng bào dân tộc thiểu số được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí, bằng hình thức tư vấn pháp luật, hỗ trợ giải quyết thủ tục tố tụng trong các lĩnh vực dân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình. Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu nhiều hơn để có thể giúp người dân khi cần”.
Bên cạnh việc bảo vệ quyền lợi pháp lý của người dân, chính quyền xã Bản Bo còn nỗ lực giúp bà con hiểu luật pháp không phải là điều xa lạ, mà chính là công cụ bảo vệ quyền lợi và tạo ra công bằng trong xã hội.
Chị Phạm Thị Duyên (công chức Văn phòng HĐND và UBND xã Bản Bo) cho biết: "Trước đây, bà con trong xã khi gặp rắc rối pháp lý thường lúng túng, không biết tìm đến ai để giúp đỡ. Nhưng nhờ những buổi tuyên truyền pháp luật, bà con đã hiểu rõ quyền lợi của mình. Bây giờ nếu có vấn đề gì, bà con có thể tìm đến chính quyền xã, hoặc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh để được tư vấn cụ thể".
Người dân xã Khun Há tham gia tiếp nhận hỗ trợ pháp lý.
Trong 9 tháng đầu năm 2025, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh đã thụ lý và thực hiện trợ giúp pháp luật cho 405 đối tượng, trong đó, lĩnh vực hình sự và tố tụng hình sự 296 vụ việc với 296 đối tượng; tư vấn pháp luật 18 vụ việc cho 18 đối tượng; kết nối và tham gia thực hiện 16 phiên tòa trực tuyến với 19 vụ việc cho 19 đối tượng được trợ giúp pháp lý tại Tòa án nhân dân khu vực trên địa bàn tỉnh. Tổ chức chuyên đề trợ giúp pháp lý đến các điểm bản tại 7 xã trên địa bàn toàn tỉnh với 1.150 lượt người tham gia; tổ chức các hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý, quyền được trợ giúp pháp lý của người dân vùng tộc thiểu số và miền núi.
Không chỉ góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng, các hoạt động truyền thông, tư vấn pháp lý còn hỗ trợ chính quyền địa phương thuận lợi hơn trong việc triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như các chương trình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.
Cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tuyên truyền pháp luật cho nhân dân xã Tả Lèng.
Ông Nguyễn Công Hưởng - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh cho biết: "Thông qua các đợt truyền thông, tập huấn về kiến thức trợ giúp pháp lý, nhiều vướng mắc của người dân đã được tháo gỡ kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả tiếp cận pháp luật tại cơ sở. Thời gian tới, Trung tâm sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến với bà con, đặc biệt là tại vùng sâu, vùng xa, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống".
Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức các đợt truyền thông, tập huấn kiến thức trợ giúp pháp lý ở cơ sở, trang bị kỹ năng, nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ và người dân. Các phiên tòa giả định tiếp tục được triển khai với tình huống thực tế, gắn với người thật, việc thật để người dân dễ tiếp cận và hiểu hơn về công tác trợ giúp pháp lý. Các hoạt động này đã và đang góp phần hiện thực hóa mục tiêu đảm bảo công bằng trong tiếp cận công lý cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Gần 800 cán bộ, giáo viên, học sinh được tuyên truyền về an toàn giao thông
Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy: Kiểm tra công tác cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Lai Châu
Tuyên truyền an toàn giao thông tại Trường Tiểu học San Thàng
Xử lý 21 trường hợp vi phạm nồng độ cồn
Công an phường Đoàn Kết tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ công tác tư pháp cho cán bộ, công chức cấp xã

Tổng kết công tác phối hợp trong hoạt động tố tụng

9 bị can cùng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan dự án đồng tiền số Antex




