

EU đang hoàn thiện một bản dự thảo quy định, trong đó yêu cầu các tập đoàn công nghệ Mỹ cung cấp thêm dữ liệu về các quảng cáo mang tính chính trị nhắm vào đối tượng cụ thể, nếu không sẽ phải đối mặt với mức phạt lên đến 4% tổng doanh thu của hãng trên toàn cầu.
Đây là một phần nỗ lực của EU nhằm ngăn chặn tình trạng phát tán thông tin sai lệch trong các cuộc bầu cử.
Hãng tin Reuters ngày 24-11 dẫn nội dung bản dự thảo dài 39 trang, trong đó nhấn mạnh EU hiện không có sẵn các công cụ cần thiết để cung cấp các quảng cáo chính trị có tính minh bạch cao nhằm đảm bảo tiến trình dân chủ tại các nước thành viên.
Do đó, quy định mới của EU sẽ yêu cầu các tập đoàn công nghệ phải nêu rõ nếu đó là một quảng cáo chính trị, tên của nhà tài trợ, tổng số tiền đã chi tiêu hoặc các lợi ích khác nhận được cho quảng cáo cũng như mục đích đăng tải.
Bản dự thảo định nghĩa quảng cáo chính trị là thông điệp của cá nhân hoặc đảng phái chính trị, được truyền tải đến công chúng nhằm tác động đến kết quả của một cuộc bầu cử, trưng cầu ý dân, bỏ phiếu hoặc biểu quyết...
Đây là động thái mới nhất của EU nhằm siết chặt các quy định đối với các "gã khổng lồ" công nghệ của Mỹ như Google hoặc Facebook, buộc các công ty này phải có trách nhiệm và đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động quảng cáo.
Dự kiến, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Vera Jourova sẽ công bố bản dự thảo quy định vào ngày 25-11. EC sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các nhà lập pháp và các nước thành viên EU trước khi luật có hiệu lực trong năm 2023.

Giá vàng thế giới đi xuống sau khi chạm mức cao nhất của gần 4 tuần

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm Malaysia và dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 46

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại Moskva

Tổng thống Putin chúc mừng người dân Nga nhân Ngày Chiến thắng

Việt Nam - Nga: Cơ hội mở rộng hợp tác thương mại song phương

Việt Nam và Liên bang Nga cùng nhau viết tiếp những trang sử mới

Mỹ và Ukraine công bố ký kết thỏa thuận kinh tế

Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine






_1739240210872.jpg)



