

Rojas mang vinh quang về cho Venezuela ở sân chơi Olympic. Ảnh: Getty
Với thành tích 15,67m, Rojas phá sâu kỷ lục Olympic (15,39m) được lập tại thế vận hội Bắc Kinh 2008 bởi VĐV Francoise Mbango (Cameroon) và phá kỷ lục thế giới (15,50m) tồn tại suốt 26 năm được VĐV Inessa Kravets (Ukraine) lập vào tháng 8-1995.
Rojas thực hiện 6 lượt nhảy ở trận chung kết. VĐV sinh năm 1995 đạt thành tích 15,41m ở lượt đầu tiên, 14,53m ở lượt thứ hai, 15,25m ở lượt thứ 4. Cô không được tính điểm ở lượt 3 và 5 trước khi xô đổ mọi kỷ lục ở lượt nhảy cuối với thành tích 15,67m, hơn 17cm so với kỷ lục thế giới cũ.
Với cá nhân Rojas, cô thành công trong nhiệm vụ đổi màu huy chương. Tại Olympic Tokyo 2016, Rojas giành Huy chương bạc ở nội dung nhảy ba bước với thành tích 14,98m.
Xuyên suốt sự nghiệp, thành tích tốt nhất Rojas có được là 15,37m, lập vào năm 2019 tại giải điền kinh thế giới được tổ chức tại Doha, Qatar.
Sau khi phá kỷ lục thế giới, Rojas ăn mừng cuồng nhiệt trước khi bật khóc khi khoác trên mình lá cờ của Venezuela. Đây là Huy chương vàng đầu tiên của quốc gia Nam Mỹ này tại Olympic Tokyo 2020.

Giải cầu lông, bóng bàn, pickleball gia đình tỉnh Lai Châu lần thứ III
Những khoảnh khắc ấn tượng tại Giải vô địch Điền kinh các nhóm tuổi trẻ quốc gia năm 2025
Giải Vô địch Điền kinh trẻ các nhóm tuổi Quốc gia năm 2025: Đội Công an nhân dân đoạt giải nhất toàn đoàn

23 nội dung phá kỷ lục quốc gia

Chuyên nghiệp, sôi động và ươm mầm điền kinh trẻ
Khai mạc Giải vô địch Điền kinh các nhóm tuổi trẻ quốc gia năm 2025

Giao lưu Pickleball chào mừng Kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Giải Cầu lông Báo Lai Châu lần thứ XV năm 2025, tranh Cúp Ba Sao





