-
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lai Châu cập nhật lúc 7 giờ 30 phút hôm nay (6/8), dự báo trong 06 giờ tới, trên địa bàn các huyện Mường Tè, Sìn Hồ, Than Uyên tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất trên các sườn núi dốc, taluy dương; ngập úng ở các vùng trũng thấp tại một số huyện trên địa bàn tỉnh.

Tuyến giao thông từ bản Nậm Ngà đi bản Tia Ma Mủ (xã Tà Tổng) bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Ảnh chụp ngày 5/8/2023. Ảnh Bình Minh
Diễn biến mưa trong thời gian qua: Lượng mưa đo được 06 giờ qua (từ giờ 00 giờ đến 06 giờ ngày 06/8/2023) phổ biến từ 10-20mm; một số nơi có lượng mưa lớn như: Tà Mung 31.6mm, Huổi Cuổng 29.8mm, Nậm Hăn 23.2mm, Nậm Hàng 21.2mm, .…
Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo: Dự báo trong 06 giờ tới, trên địa bàn các huyện Mường Tè, Sìn Hồ, Than Uyên tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 40mm.
Cảnh báo nguy cơ: Trong 06 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất trên các sườn núi dốc, taluy dương; ngập úng ở các vùng trũng thấp tại một số huyện trên địa bàn tỉnh.
Nguy cơ sạt lở đất cao tại các huyện: Mường Tè, Sìn Hồ, Than Uyên, Nậm Nhùn.
Nguy cơ sạt lở đất trung bình và thấp tại các huyện: Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên và thành phố Lai Châu.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1
Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở đất: Lũ quét, sạt lở đất, ngập úng dễ gây thiệt hại về người, tài sản, ảnh hưởng tới sản xuất sinh hoạt, có khả năng tàn phá các công trình công cộng gây cản trở giao thông…
Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Tân Phong đẩy mạnh sản xuất rau vụ đông
Từ ngày 7 - 9/12 sẽ diễn ra Kỳ họp thứ ba mươi tư HĐND tỉnh khóa XV
Giá xăng tăng, giá các mặt hàng dầu giảm từ 15h00 chiều nay 4/12
Tổng kết công tác đặc xá và tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2025
Hỏi dân để hiểu cán bộ
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có mưa nhỏ rải rác, vùng núi cao rét đậm
Mô hình “trường học hạnh phúc”: Gieo yêu thương, gặt tri thức