-
Trong cuộc sống thường ngày, việc tạo điều kiện để người khuyết tật có thể hòa nhập cộng đồng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan chức năng, gia đình và xã hội. Những điểm tựa vững chắc không chỉ giúp họ vượt qua mặc cảm, tự tin thể hiện bản thân còn góp phần xây dựng một xã hội bao dung, nhân ái hơn. Công tác trợ giúp xã hội cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đạt nhiều kết quả, thể hiện sự chung tay, phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền và cả cộng đồng.
UBND tỉnh quan tâm ban hành các văn bản thực hiện trợ cấp xã hội cho người khuyết tật phù hợp với chủ trương, chính sách của Trung ương và điều kiện thực tế của địa phương. Trên cơ sở đó, Sở Y tế tham mưu kịp thời, đề xuất các biện pháp nhằm bảo đảm nguồn lực thực hiện, tổ chức chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng đầy đủ, đúng quy định. Các chính sách trợ giúp xã hội được triển khai đảm bảo thống nhất trong quá trình thực hiện từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, chính quyền cấp xã là cầu nối trực tiếp với cộng đồng, chủ động tổ chức thực hiện các chính sách trợ giúp phù hợp điều kiện của địa phương. Công tác phối hợp giữa các cấp, ngành duy trì chặt chẽ, giúp các đối tượng bảo trợ xã hội được tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ theo quy định.
Toàn tỉnh hiện đang quản lý và chi trả trợ cấp xã hội thường xuyên hàng tháng cho 5.394 người khuyết tật, trong đó 1.360 người khuyết tật đặc biệt nặng và 4.034 người khuyết tật nặng. Tổng mức chi trả trợ cấp lên đến 71 tỷ 407 triệu đồng trong năm 2025. Người khuyết tật chủ yếu thuộc các nhóm: khuyết tật vận động (1.899 người), nghe nói (1.026 người), trí tuệ (1.012 người), thần kinh (856 người), nhìn (716 người) và các dạng khuyết tật khác (904 người). Việc trợ cấp thường xuyên không chỉ đảm bảo đời sống tối thiểu cho người khuyết tật còn là nguồn động viên tinh thần giúp họ tự tin, vươn lên trong cuộc sống.
Lãnh đạo Sở Y tế thăm hỏi, động viên trẻ khuyết tật đang được điều trị sau phẫu thuật miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Em Hồ Thị Ngọc Diệu (lớp 9A2, Trường THCS San Thàng, phường Tân Phong) là một ví dụ điển hình. Trước đây, em từng rụt rè, nhút nhát bởi khiếm khuyết của cơ thể, được sự quan tâm, sẻ chia của thầy cô giáo và bạn bè, em thể hiện rõ sự tiến bộ vượt bậc về nhận thức và kỹ năng sống, trở thành tấm gương sáng cho các bạn cùng trang lứa, truyền cảm hứng về tinh thần vượt khó. Ngọc Diệu nói: “Trong thời gian học ở trường, em luôn được các thầy, cô quan tâm, động viên, giúp đỡ. Các bạn thì hòa đồng, nên em rất vui khi đến trường. Em sẽ cố gắng học tốt để trở thành người có ích cho xã hội”.
Cô giáo Trần Bích Phương - Hiệu trưởng Trường THCS San Thàng chia sẻ: Nhà trường luôn xây dựng nội dung học tập phù hợp, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao để học sinh thuộc diện khuyết tật tự tin hòa nhập, vượt qua mặc cảm. Chúng tôi cũng kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng để các em có thêm điều kiện vươn lên.
Trong quá trình hỗ trợ trẻ khuyết tật, các điểm tựa như: gia đình, nhà trường, cộng đồng đóng vai trò quan trọng. Bởi, mỗi hành động nhỏ, mỗi tấm lòng nhân ái đều góp phần tạo nên một điểm tựa vững chắc, giúp người khuyết tật vượt qua thử thách, phát huy tối đa khả năng của mình.
Tuy nhiên, việc triển khai chính sách bảo trợ xã hội tại tỉnh vẫn còn một số khó khăn như: địa bàn rộng, giao thông cách trở, trình độ dân trí không đồng đều; năng lực của một bộ phận cán bộ cấp cơ sở còn hạn chế; khó khăn trong xác định mức độ khuyết tật đối với các dạng tật phức tạp; công tác rà soát, quản lý biến động đối tượng ở một số địa phương chưa được thực hiện thường xuyên…
Trao đổi về công tác chăm sóc người khuyết tật thời gian tới, bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Thị Hương - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Ngành Y tế tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp đảm bảo chế độ chính sách cho người khuyết tật. Đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khoẻ, cung cấp dịch vụ phù hợp cho người khuyết tật. Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện rà soát, cập nhật danh sách, không bỏ sót đối tượng hưởng chính sách. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác trợ giúp, chăm sóc người khuyết tật. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, giúp các trẻ khuyết tật tự tin hơn, hòa nhập dễ dàng hơn vào cuộc sống.
Khai mạc Giải Bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Lai Châu lần thứ VI năm 2026
Tập huấn truyền thông giới và biến đổi khí hậu
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Thực hiện công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2026
Nông nghiệp xanh - Hướng phát triển bền vững
Chương trình “Cùng em đến trường - Ngập nắng yêu thương”
Khẩn trương hoàn thành cơ sở dữ liệu về dân tộc, tôn giáo
Khám sàng lọc miễn phí bệnh lý tim mạch cho trẻ dưới 16 tuổi