

Cán bộ xã Hồng Thu vận động người dân học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể.
Hồng Thu là xã vùng cao đặc biệt khó khăn với 27 bản, hơn 2.300 hộ và trên 8.600 nhân khẩu, trong đó dân tộc Mông, Dao, Thái chiếm hơn 97%. Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, giao thông cách trở, sản xuất chủ yếu là nông nghiệp nhỏ lẻ khiến tỷ lệ hộ nghèo của xã còn cao (51,3%).
Trước thực trạng đó, cấp ủy, chính quyền xã xác định lấy việc chăm lo cho đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, người yếu thế làm nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể hóa các chương trình mục tiêu quốc gia với hàng loạt giải pháp đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm.
Từ năm 2021 đến nay, xã hỗ trợ làm mới 21 căn nhà cho hộ nghèo, giúp hàng chục gia đình chấm dứt cảnh sống tạm bợ. Trên 360 con giống (bò, dê, lợn) đã được cấp cho các hộ khó khăn để phát triển sinh kế tại chỗ. Xã còn phối hợp tổ chức hàng chục lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, mô hình vườn - ao - chuồng khép kín, thu hút hơn 450 lượt người dân tham gia, góp phần nâng cao năng lực sản xuất.
Bên cạnh đó, nhiều mô hình kinh tế gắn với sinh hoạt cộng đồng như: “Nuôi dê quay vòng”, “Trồng rau an toàn”, “Tổ phụ nữ tiết kiệm”… đã và đang phát huy hiệu quả tại các bản: Hồng Thu, Can Tỷ 2, Nậm Mạ Thái. Các mô hình này không chỉ giúp bà con tăng thu nhập, mà còn lan tỏa ý thức tiết kiệm, tương trợ lẫn nhau. Nhờ vậy, trong 5 năm qua, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm bình quân 4-5%/năm, riêng năm 2024 giảm 6,3% - một con số ấn tượng đối với xã vùng cao như Hồng Thu. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho thấy hiệu quả việc học theo Bác trong công tác thi đua lao động, sản xuất.
Xã cũng thực hiện đầy đủ chính sách an sinh: 100% hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi, phụ nữ mang thai được cấp thẻ bảo hiểm y tế; tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng mở rộng đạt trên 95%. Toàn xã duy trì 3 cấp học từ mầm non đến THCS với 100% học sinh đến trường đúng độ tuổi. Trong 5 năm trở lại đây, tỷ lệ huy động học sinh ra lớp luôn đạt trên 98% cho thấy nỗ lực của chính quyền và sự chuyển biến trong nhận thức của người dân về vai trò của học tập.
Một điểm nổi bật trong hành trình học và làm theo Bác ở Hồng Thu là sự kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo tồn văn hóa truyền thống. Hằng năm, xã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại các bản, gắn với biểu diễn văn nghệ dân gian, trình diễn nghề truyền thống: dệt lanh, thêu thổ cẩm. Những nét đẹp văn hóa ấy không chỉ tạo không khí gắn kết cộng đồng mà còn là tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng trong tương lai.
Đồng chí Nguyễn Cao Cường - Bí thư Đảng ủy xã Hồng Thu cho biết: “Chúng tôi xác định rõ, mỗi cán bộ, đảng viên phải gần dân, hiểu dân, sát dân và làm việc gì cũng vì dân. Các chính sách hỗ trợ không dàn trải mà phải bám sát nhu cầu thực tế từng hộ, từng bản. Việc học và làm theo Bác được cụ thể hóa bằng việc làm cụ thể, không hình thức”.
Cách làm đó đã giúp các chương trình, chính sách đi đúng hướng, đến đúng đối tượng, tạo niềm tin vững chắc trong nhân dân. Nhiều hộ chủ động thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn vay vốn, mở rộng chăn nuôi, chuyển đổi cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên.
Anh Lò Văn Xun (bản Ma Quai Thàng) chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi rất khó khăn, không có vốn, cũng không biết kỹ thuật chăn nuôi. Năm 2022, được xã hỗ trợ 2 con dê giống, rồi được đi tập huấn kỹ thuật chăm sóc. Sau gần 2 năm, đàn dê phát triển tốt. Tôi mạnh dạn vay thêm vốn, mở rộng chuồng trại, trồng thêm 1ha chè. Nhờ chính sách của Đảng, Nhà nước và sự hướng dẫn tận tình của cán bộ xã, đầu năm nay gia đình tôi đã thoát nghèo. Giờ tôi cố gắng làm ăn để các con có điều kiện học tập và có cuộc sống đầy đủ”.
Giai đoạn 2025-2030, xã Hồng Thu đặt ra mục tiêu cụ thể: giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 30%; mỗi bản có ít nhất một mô hình kinh tế hiệu quả do chính người dân làm chủ… Để đạt được những mục tiêu này, xã tiếp tục đẩy mạnh học và làm theo Bác, triển khai các chương trình hỗ trợ có điều kiện, đi kèm hướng dẫn kỹ thuật, theo dõi hiệu quả đến từng hộ. Nhân rộng các mô hình hay để hình thành mạng lưới tương trợ cộng đồng…
Hồng Thu hôm nay đang từng bước chuyển mình. Sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền, cùng sự nỗ lực vươn lên của mỗi người dân đã góp phần đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào cuộc sống một cách chân thực, sinh động. Việc học và làm theo Bác không chỉ được thể hiện qua những con số, chương trình, mà hiện hữu trong từng việc nhỏ, từng mô hình, từng bản một cách bền bỉ và đầy quyết tâm.

Tập trung nguồn lực xây dựng Lai Châu phát triển xanh, nhanh và bền vững

47 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030.
Tâm huyết, trách nhiệm

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Phát biểu khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 của đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy Lai Châu
Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu

Nghị quyết 15-Bước đột phá xây dựng nếp sống mới ở Lai Châu

Họp Ban Tổ chức Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2025









