Thứ ba, 04/11/2025 - 18:24
Hotline: (02133) 878 436 Mail tòa soạn Đọc báo in
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
  • Trang chủ
  • Chính trị
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Thực hiện NQ TW4
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
  • Xã hội
    • Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid–19
    • Giáo dục
    • Y tế sức khỏe
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Cải cách hành chính
    • Nông thôn mới
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • BHXH, BHYT - Vì an sinh xã hội
  • Văn hoá
  • Kinh tế
    • Ocop Lai Châu
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Quảng cáo
    • Thuế và Cuộc sống
  • Thế giới
  • Thể thao
  • Khoa học đời sống
    • Chuyển đổi số
    • Khoa học công nghệ
    • Đời sống
  • An ninh quốc phòng
    • Công an
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
    • Biên phòng
    • Quân sự
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
  • Pháp luật
    • An toàn giao thông
    • Phòng chống ma túy
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
    • Luật Quốc phòng năm 2018
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật HTX
  • Chính trị
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Bầu cử
    • Thực hiện NQ TW4
    • QH-HĐND
    • Học tập, làm theo Bác
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Hướng tới Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Lai Châu và Đại hội XIV của Đảng
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • Đối ngoại
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Xem thêm...
  • Kinh tế
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Ocop Lai Châu
    • Thuế và cuộc sống
    • Quảng cáo
  • Thế giới
  • Văn hóa
    • Ngày hội Văn hóa các dân tộc dưới 10.000 người lần thứ I tại Lai Châu
    • Du lịch
  • Xã Hội
    • Nông thôn mới
    • Cải cách hành chính
    • Ytế
    • Giáo dục
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Phòng, chống Virus Corona (2019-nCoV)
    • Hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn toàn thực phẩm từ 15/4 – 15/5
    • BHXH, BHYT – Vì an sinh xã hội
    • Xem thêm...
  • Thể thao
  • Gương sáng bản mường
  • Pháp luật
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp Tác xã
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi)
    • Phòng chống ma túy
    • ATGT
    • Luật Quốc phòng năm 2018
  • An ninh quốc phòng
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
    • Công An
    • Biên Phòng
    • Quân Sự
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
  • Khoa học đời sống
    • Dự báo thời tiết
    • Chuyển đổi số
    • Đời sống
    • Khoa học - Công nghệ
  • Mua bán
  • Ẩm thực
  • Thế giới ảnh
  • Ôtô - Xe máy
  • Giải trí
  • Vấn đề hôm nay
  • Sự kiện & Bình luận
  • Ống kính phóng viên
  • Chính sách - Quyết định mới
  • Tấm lòng vàng
  • Bạn đọc viết
  • Tuổi cao gương sáng
  • Nhìn ra tỉnh bạn
  • Theo dòng sự kiện
  • Tin trang chủ
  • Tin nổi bật
  • Thời tiết Lai Châu
  • MULTIMEDIA
    • Podcasts
    • E-magazine
    • Infographic
  • Trang Địa Phương
    • Thành phố Lai Châu
    • Huyện Mường Tè
    • Huyện Nậm Nhùn
    • Huyện Phong Thổ
    • Huyện Sìn Hồ
    • Huyện Than Uyên
    • Huyện Tân Uyên
    • Huyện Tam Đường
    • Xem thêm...
Văn hóa
Du lịch
─ Du lịch qua miền Tây Bắc: Những điểm đến mới hấp dẫn ─
Bài 2: Pha Đin lộng gió và ngập tràn sắc hoa
Thảo Nguyên
Nhấn để tìm kiếm tin cùng tác giả
Thứ năm, 19/05/2022 17:46
Chia sẻ qua Email
lc-icon - (BLC) - Không chỉ là địa danh lịch sử, Pha Đin giờ đây là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa bởi cảnh quan hùng vĩ, không khí trong lành, đặc biệt là thiên đường của các loài hoa.

Bài 1: Choáng ngợp Bức tranh Panorama về Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Pha Đin được biết đến là con đèo huyền thoại trong Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, nằm trên quốc lộ 6, nối liền 2 huyện: Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) và Thuận Châu (tỉnh Sơn La), có độ cao hơn 1.600m so với mực nước biển.

Nhắc đến địa danh này, trong tôi gợi nhớ ngay đến câu thơ của nhà thơ Tố Hữu về một thời lịch sử hào hùng của quân - dân ta, tất cả dồn lực, vận chuyển vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm... phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ: “Dốc Pha Đin chị gánh anh thồ, đèo Lũng Lô anh hò chị hát, dù bom đạn xương tan thịt nát, không sờn lòng, không tiếc tuổi thanh xuân".

Nghe trong sử sách từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng chưa một lần có dịp ghé qua. Giờ lại được các anh chị em ở Tuần Giáo giới thiệu: Pha Đin nay là điểm đến hấp dẫn bởi cảnh quan hùng vĩ, không khí trong lành, đặc biệt là thiên đường của các loài hoa. Điều đó càng thôi thúc chúng tôi nhân dịp nghỉ lễ phải đến tham quan bằng được địa danh lịch sử nổi tiếng này.

Tím đồi hoa sim.

Vẻ đẹp khó cưỡng của đồi hoa sim tím trên đỉnh Pha Đin Top.

Con đường từ huyện Tuần Giáo ngược lên Pha Đin giờ đây được đầu tư mở rộng và đi lại thuận lợi, êm ái. Là một trong tứ đại đỉnh đèo của vùng Tây Bắc, Pha Đin có những cung đường ngoằn ngoèo, kỳ vĩ, như dải lụa mềm mại uốn lượn vắt quanh sườn núi. Mùa này, thời tiết ở đây thật đẹp, trời trong xanh, nắng vàng nhẹ làm bừng sáng khung cảnh thiên nhiên hoang sơ. Càng lên cao không khí càng mát lạnh. Qua lời kể của bà con địa phương, được biết, vào dịp tháng 3 nơi đây còn tuyệt đẹp hơn do được tô điểm bởi sắc hoa ban phủ trắng khắp các triền núi, ven đường.

Chỉ khoảng 20 phút, xe đã lên đến đỉnh đèo. Trước mắt chúng tôi san sát các dịch vụ từ nghỉ ngơi, ăn uống đến đồ lưu niệm… phục vụ khách tham quan. Xung quanh bãi đỗ có nhiều đoàn xe du lịch đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Vừa mở cửa xe bước xuống, những cơn gió lồng lộng, mát lạnh ào ạt ùa tới, không khí dễ chịu làm chúng tôi cảm thấy chẳng khác gì Đà Lạt hay Sa Pa. Không chỉ thế, đúng là đặc trưng của miền Tây bắc, ở đây nơi đâu núi cũng đầy trong mắt. Chúng tôi tranh thủ hít thật sâu cho căng đầy lồng ngực không khí trong lành nơi miền sơn cước để thêm năng lượng bắt đầu hành trình trải nghiệm.

Nắm bắt được xu thế du lịch hướng mạnh về thiên nhiên, trên đỉnh đèo Pha Đin có rất nhiều địa điểm đẹp được đầu tư xây dựng với quy mô hoành tráng, mỹ quan hấp dẫn như: Pha Đin Pass, Pha Đin Top, Pu Pha Đin… Tận dụng lợi thế khí hậu mát mẻ thích hợp cho các loại hoa phát triển quanh năm và xác định hoa đẹp chưa bao giờ khiến con người có thể thờ ơ, tại đây, nhiều diện tích hoa được quy hoạch, trồng, chăm sóc. Những thảm hoa trải dài, rực rỡ đủ sắc màu 4 mùa đua nở dần được hình thành.

hoa cẩm tú cầu

Du khách mê mẩn trước bạt ngàn hoa cẩm tú cầu.

Ấn tượng nhất là Pha Đin Top, vị trí thuận tiện bên đường, bãi đỗ xe rộng và nhiều dịch vụ trọn gói ngay ngay sát cổng vào. Sau khi mua vé, chúng tôi nối đôi nhau lên những bậc thang, men theo con đường nhỏ, dốc thoai thoải, khám phá thiên nhiên tươi đẹp nơi đây. Trên đường đi, chúng tôi gặp rất đông du khách dạo bước vãn cảnh, theo từng đoàn, đặc biệt là cả gia đình với nhiều thế hệ.

Bước chân tới đâu, chúng tôi cũng ngạc nhiên thích thú trước những vườn hoa đẹp khoe sắc với bạt ngàn các loại hoa. Với những người yêu hoa thì có lẽ đây là chốn để thỏa thích ngắm hoa giữa không gian đại ngàn bồng bềnh mây núi. Hoa không trồng lẻ tẻ mà quy hoạch theo từng khu tuyệt đẹp. Hoa sim nở tím một góc trời. Hoa xác pháo đỏ rực. Hoa cẩm tú cầu huyền diệu, tao nhã và thanh khiết. Hoa tiếp nối hoa với đủ loại: ngũ sắc tím, đuôi ngựa, hoa hồng, hoa hồng ri, laveder... Hương hoa lúc ngào ngạt, lúc thoang thoảng khiến chúng tôi mê mẩn. Máy ảnh thi nhau hoạt động hết công suất bởi đến đâu cũng muốn lưu lại vẻ đẹp của cỏ cây hoa lá. Giữa thiên nhiên hùng vĩ và thơ mộng, thỉnh thoảng lại có những chòi nghỉ, xích đu bằng gỗ để nghỉ ngơi, thư giãn.

Với diện tích rộng lớn, nơi đây có nhiều tiểu cảnh chụp ảnh bắt mắt, phù hợp với xu thế và gu của giới trẻ thích chủ nghĩa xê dịch, ưa lãng mạn. Trong đó, cầu tình yêu, tượng bàn tay, hình trăng lưỡi liềm... cũng là điểm thưởng ngoạn ấn tượng mà nhiều du khách thấy lạ lẫm, thích chekcin.

Anh Vũ Tường (Điện Biên) vừa đi, vừa chia sẻ: Hôm nay gia đình tôi cũng đến đây tham quan, có cả người già (bố mẹ tôi) và trẻ nhỏ (các con tôi). Thường thì khi leo núi sẽ toát mồ hôi và cảm thấy mệt nhưng tại Pha Đin, thời tiết se lạnh, rất thích hợp với đi bộ vận động ngắm cảnh, không bị nóng nực hay khó chịu.

Lên đến đỉnh Pha Đin Top, phóng tầm mắt ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ chúng tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Phía xa xa là những bản làng ém mình bên sườn núi. Đoàn chúng tôi đi khá đông, nhiều lúc phải nhờ người chụp ảnh lưu niệm của cả đoàn cho đông đủ. Sau khi nhiệt tình chụp ảnh giúp, chúng tôi có dịp trò chuyện với đôi bạn trẻ đến từ miền trong vừa kết thúc chuyến tham quan. Hoàng Ngọc chia sẻ: Em rất thích không khí mát lành, cảnh vật nên thơ và con người thân thiện nơi đây. Đặc biệt là không có hiện tượng chèo kéo khách của người dân bản địa. Chuyến đi này để lại nhiều ấn tượng đẹp. Được nghỉ ngơi, thư giãn tại Pha Đin lộng gió và ngập tràn sắc hoa giúp tinh thần chúng em sảng khoái và thoải mái, thêm nhiều năng lượng tích cực để trở lại guồng quay công việc sau nghỉ lễ.

Homestay độc đáo.

Homestay khép kín với thiết kế độc đáo, giàu bản sắc dựa trên ý tưởng từ ngôi nhà sàn của đồng bào dân tộc Thái.

Tò mò về khu du lịch này, chúng tôi tìm gặp ông Bùi Văn Thiệp 62 tuổi, quản lý Pha Đin Top, người có thâm niên hơn 60 năm sinh sống và làm việc ở Pha Đin. Ông Thiệp niềm nở chia sẻ: Pha Đin nguyên gốc tiếng dân tộc Thái là Phạ Đin, “Phạ” là trời và “Đin” là đất. Pha Đin là nơi giao thoa của đất trời. Pha Đin Top được gia đình tôi xây dựng năm 2018, rộng 30ha với nhiều hạng mục thiết kế phù hợp với địa hình sẵn có của tự nhiên. Du khách có thể ngắm cảnh, nghỉ ngơi, ăn uống dịch vụ trọn gói tại đây. Chúng tôi thường xuyên chăm sóc vườn hoa rộng lớn và thay đổi các loài hoa theo mùa, tạo sự mới mẻ, thu hút du khách. Để chăm sóc hoa phải thuê 5-6 nhân công. Còn nước tưới, sử dụng hệ thống máy bơm tưới tự động. Thường thì khách đông hơn vào dịp cuối tuần và nghỉ lễ. Với giá vé 20 nghìn đồng/người, trẻ em dưới 8 tuổi miễn phí, đợt 30/4 – 1/5 vừa qua Pha Đin Top đón khoảng hơn 10 nghìn lượt khách ở các tỉnh trong cả nước đến tham quan...

Trải nghiệm thực tế chúng tôi được biết thêm, ngoài hệ thống homestay khép kín với thiết kế độc đáo, giàu bản sắc dựa trên ý tưởng từ ngôi nhà sàn của đồng bào dân tộc Thái được xây dựng trên lưng chừng đồi, Pha Đin Top còn có 1 nhà nghỉ cộng đồng với sức chứa 80 lượt người, giá rất “hạt dẻ”, qua đêm chỉ 100 nghìn đồng/người và nhà hàng ăn uống phục vụ du khách. Ở đây, bà con bản địa cũng bày bán rất nhiều nông sản, hàng hóa địa phương. Sau khi dừng chân thưởng ngoạn, du khách có thể dễ dàng chọn mua về làm quà cho người thân, bạn bè.

Với sự phát triển của mạng xã hội, những địa điểm tuyệt đẹp ở Pha Đin thời gian qua được chia sẻ và lan truyền rộng khắp, thu hút đông đảo du khách. Du lịch phát triển mang lại nhiều lợi ích: diện mạo Pha Đin khởi sắc; người dân thêm thu nhập, việc làm. Đây là điều đáng mừng sau những ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 hơn 2 năm qua.

Chia sẻ qua Email
Ý kiến bạn đọc

Bình luận thành công!

Cảm ơn bạn đã bình luận cho bài viết.

Quản trị viên sẽ sớm duyệt bình luận của bạn!

Tin đọc nhiều

Giữ lấy hồn Việt

Giữ lấy hồn Việt

Mật của rừng

Lai Châu sắp xếp lại bộ máy: Khi người dân và chính quyền cùng đồng hành đổi mới

Kỳ 3: Dân chủ, công tâm trong sắp xếp cán bộ sau sáp nhập

Kỳ 2: Ý Đảng – thuận lòng dân

Có thể bạn quan tâm
Xã Sìn Hồ: xây dựng đời sống văn minh, tiến bộ

Xã Sìn Hồ: xây dựng đời sống văn minh, tiến bộ

Nơi ươm mầm tình yêu văn hóa dân tộc

Nơi ươm mầm tình yêu văn hóa dân tộc

Khai thác tiềm năng du lịch thể thao mạo hiểm

Khai thác tiềm năng du lịch thể thao mạo hiểm

Lễ hội “Kin Khảu Mảu” năm 2025

Lễ hội “Kin Khảu Mảu” năm 2025

Nhịp sống mới nơi rẻo cao

Nhịp sống mới nơi rẻo cao

Lễ hội “Kin Lẩu Khẩu Mẩu”

Lễ hội “Kin Lẩu Khẩu Mẩu”

Giữ gìn bản sắc văn hoá trong trường học

Giữ gìn bản sắc văn hoá trong trường học

Xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu

Xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu

Tin cùng chuyên mục
Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội 2025: lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về tinh thần sẻ chia và kiên cường
Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội 2025: lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về tinh thần sẻ chia và kiên cường
Văn hóa
14/10/2025 08:39
Tối 12/10, Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ nhất tại Hà Nội 2025 do Bộ VHTT&DL phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội chính thức bế mạc sau 3 ngày tổ chức tại Trung tâm di sản Hoàng thành Thăng Long.
Lai Châu đẩy mạnh phát triển du lịch thông minh
Lai Châu đẩy mạnh phát triển du lịch thông minh
Du lịch
13/10/2025 22:46
Những năm gần đây, tỉnh Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, thể hiện qua việc ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và chính sách thiết thực nhằm khuyến khích, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, đặc biệt, ưu tiên ứng dụng công nghệ số vào hoạt động du lịch - dịch vụ. Nhờ những bước đi đồng bộ và đúng hướng, du lịch Lai Châu đang ghi nhận chuyển biến tích cực với lượng khách đến tham quan, trải nghiệm ngày một tăng, khẳng định sức hút ngày càng lớn của địa phương trên bản đồ du lịch Tây Bắc nói riêng và cả nước nói chung.
Giữ gìn nghề truyền thống đan lát
Giữ gìn nghề truyền thống đan lát
Văn hóa
12/10/2025 14:35
Trong số các nghề truyền thống được lưu truyền, giữ gìn của người Khơ Mú có nghề đan lát. Hình ảnh bên chái nhà, góc sân, đàn ông, đàn bà cười, nói ngồi đan những chiếc gùi, mâm, rổ, nong… đã trở nên quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày của bà con.
Lai Châu bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc Thái
Lai Châu bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc Thái
Văn hóa
11/10/2025 07:37
Trong bức tranh đa sắc màu văn hóa của 20 dân tộc ở Lai Châu, dân tộc Thái có dân cư đông nhất (chiếm trên 31% dân số toàn tỉnh); có lịch sử lâu đời với kho tàng phong tục, tập quán, lễ hội, trang phục, văn nghệ, ẩm thực, trò chơi dân gian phong phú. Chính vì vậy, đồng bào người Thái luôn tự hào và nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trước những biến đổi của đời sống hiện đại.
Giữ gìn nét đẹp văn hóa dân tộc Mông
Giữ gìn nét đẹp văn hóa dân tộc Mông
Văn hóa
07/10/2025 22:39
Dân tộc Mông ở xã Sin Suối Hồ còn lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống, có thể kể đến như trang phục, trò chơi dân gian, nghi lễ, tập quán…, đến nay, các nét đẹp đó vẫn được duy trì, phát huy. Đó là kết quả từ những cách làm hiệu quả, kịp thời của cấp ủy, chính quyền xã và sự đồng thuận của Nhân dân.
Vui tết Trung thu
Vui tết Trung thu
Văn hóa
07/10/2025 11:12
Tối 6/10, Nhóm Cháo từ thiện Lai Châu phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Chi đoàn Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh); Chi đoàn Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh; Trường Phổ thông DTBT Tiểu học và THCS Nùng Nàng và các mạnh thường quân tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu năm 2025 ” cho gần 700 học sinh Trường Phổ thông DTBT Tiểu học và THCS Nùng Nàng.
 “Đêm hội trăng rằm 2025”
“Đêm hội trăng rằm 2025”
Văn hóa
06/10/2025 12:14
Tối 5/10, “Đêm hội trăng rằm 2025” đã khép lại bằng đêm bế mạc rực rỡ sắc màu tại phố đi bộ Hoàng Diệu (phường Tân Phong).
Nơi chắp cánh đam mê sáng tạo
Nơi chắp cánh đam mê sáng tạo
Văn hóa
26/09/2025 09:17
Câu lạc bộ (CLB) khâu, thêu “Nắng” Trường Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) Sùng Phài (phường Đoàn Kết) là 1 trong 40 câu lạc bộ giữ gìn bản sắc dân tộc theo Quyết định số 1405/KH-SGDĐT ngày 4/7/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Đến nay, CLB đã góp phần phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc gắn với phát triển du lịch tại địa phương, là nơi chắp cánh đam mê sáng tạo cho học sinh.
60 học viên tham gia tập huấn bảo tồn, phát huy đặc trưng văn hoá chợ phiên
60 học viên tham gia tập huấn bảo tồn, phát huy đặc trưng văn hoá chợ phiên
Văn hóa
25/09/2025 17:11
Chiều 25/9, Cục Văn hoá các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức khai mạc lớp Tập huấn bảo tồn, phát huy đặc trưng văn hoá truyền thống trong chợ phiên của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu.
Chương trình văn nghệ “Bài ca Đại đoàn kết”
Chương trình văn nghệ “Bài ca Đại đoàn kết”
Văn hóa
24/09/2025 10:18
Tối 23/9, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa phường Đoàn Kết, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Đoàn Kết và phường Tân Phong tổ chức chương trình văn nghệ với chủ đề “Bài ca Đại đoàn kết” chào mừng Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Tân Phong, phường Đoàn Kết lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Làn điệu dân ca, dân vũ ngân vang trên rẻo cao
Làn điệu dân ca, dân vũ ngân vang trên rẻo cao
Văn hóa
24/09/2025 08:22
Tại tỉnh Lai Châu, nơi có hơn 20 dân tộc cùng sinh sống, kho tàng dân ca, dân vũ là sợi dây gắn kết cộng đồng, đồng thời là “hồn cốt” của núi rừng Tây Bắc. Nhiều xã, bản không chỉ lớp người cao tuổi mà thế hệ trẻ đang trở thành hạt nhân giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, để những làn điệu dân ca, dân vũ mãi ngân vang trên rẻo cao.
Bế mạc Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Lai Châu
Bế mạc Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Lai Châu
Văn hóa
20/09/2025 12:33
Tối 19/9, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức Bế mạc Hội diễn nghệ thuật quần chúng lần thứ II năm 2025 với chủ đề “80 năm vang mãi bản hùng ca”.

Đọc báo in

Báo Lai Châu Số 3088 ngày 03/11/2025
Báo Lai Châu Số 3087 ngày 31/10/2025
Báo Lai Châu Số 3086 ngày 30/10/2025
Báo Lai Châu Số 3085 ngày 29/10/2025
Báo Lai Châu Số 3084 ngày 27/10/2025
Báo Lai Châu Số 3083 ngày 24/10/2025
Báo Lai Châu Số 3082 ngày 23/10/2025
Báo Lai Châu Số 3081 ngày 22/10/2025
Báo Lai Châu Số 3080 ngày 20/10/2025
Báo Lai Châu Số 3079 ngày 17/10/2025
Fan page Báo Lai Châu
Youtube
Zalo
Tiktok
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
Bản quyền thuộc Báo và phát thanh, truyền hình Lai Châu.
Tổng Biên tập: Đào Bích Vân
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Thị Ngọc Hà - Vũ Thị Thu Hương - Dư Khánh Kiên - Nguyễn Ngọc Truyền - Trần Văn Dũng
Điện thoại:
02133 878436; 02133 790785
Email: baodientulaichau@gmail.com
Trụ sở: 43A Nguyễn Chí Thanh - phường Tân Phong - tỉnh Lai Châu

Giấy phép xuất bản số 798/GP-BTTTT, Bộ TT&TT cấp ngày 07/12/2021

Độc giả nên sử dụng những trình duyệt IE, Chrome, Cốc Cốc, Safari... phiên bản mới để trải nghiệm được tốt nhất.
Ghi rõ nguồn “Báo Lai Châu điện tử” khi khai thác thông tin trang này.