

Tham dự Lễ hội có các đồng chí: Lê Thị Kim Ngân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện, các xã, thị trấn cùng Nhân dân trên địa bàn huyện.
Lễ hội Lùng Tùng mang tính chất nghi lễ nông nghiệp.
Lễ hội Lùng Tùng là hình thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Thái của Than Uyên nói riêng, Tây Bắc nói chung. Đặc biệt, mang tính chất nghi lễ nông nghiệp, mở đầu cho một mùa sản xuất mới, cầu cho mùa màng bội thu, gia súc phát triển, con người khỏe mạnh, bản làng yên vui, mọi người, mọi nhà ấm no, hạnh phúc…
Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Quang Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên khẳng định: Đây là Lễ hội quy tụ những sắc thái văn hóa đặc trưng nhất của đồng bào dân tộc Thái.
Ngay sau phần lễ (nghi lễ cúng, nghi thức cày, bừa ruộng và gieo hạt), phần hội (thi thể thao, giao lưu văn nghệ, chơi trò chơi dân gian, vòng xòe đoàn kết…) chính thức bắt đầu bằng tiếng trống, chiêng khai hội.
Lễ hội mở đầu cho nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc dịp đầu xuân mới, thu hút đông đảo Nhân dân trên địa bàn huyện tham gia.
Từ năm 2018, Lễ hội được phục dựng và duy trì tổ chức quy mô cấp xã, cấp huyện.
Một số hình ảnh tại Lễ hội.
Nghi lễ rước thần linh ra đồng.
Thầy cúng thực hiện nghi thức cúng Nàng Han.
Người có uy tín trong bản, xã đánh trống, chiêng khai hội.
Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc do Đội văn nghệ đến từ các bản của xã Mường Cang biểu diễn.
Lãnh đạo xã Mường Cang thực hiện nghi thức cày ruộng.
Đồng chí Lê Thị Kim Ngân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin huyện thực hiện nghi thức gieo hạt.
Đại biểu, Nhân dân và du khách tham gia trò chơi đánh đu.
... chơi bịt mắt bắt vịt.
... chơi ném còn.
... kịch tính môn thi đẩy gậy.
Phần thi kéo co nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả.
Nỗ lực thi đấu, các vận động viên nhận được phần thưởng xứng đáng.
Kết thúc Lễ hội là vòng xòe đoàn kết.
Tin đọc nhiều

Kỳ 2: “Ánh sáng” từ một nghị quyết
Sâu lắng vở kịch “Con đò của mẹ”

“Phá rào” hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh

Làm giàu từ nghề thêu, dệt truyền thống

Vẻ đẹp mê hoặc của những đồi chè

Gần 600 học viên được tập huấn, hướng dẫn triển khai ký kết xóa bỏ hủ tục

Hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm du lịch của vùng Tây Bắc

Mạch nguồn nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc









