-
Ngày 1/3, tại Chợ phiên San Thàng, UBND thành phố Lai Châu tổ chức bế mạc Lễ hội xuân Ất Tỵ năm 2025. Dự có các đồng chí: Trần Mạnh Hùng - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Đặng Quang Chung - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; các phòng, ban thành phố và đông đảo nhân dân.

Văn nghệ chào mừng tại lễ hội.
Lễ hội năm nay có sự tham gia của hơn 500 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên từ các xã, phường, các cơ quan, đơn vị của thành phố; lễ hội đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo kế hoạch, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết. Qua đó, góp phần gìn giữ, duy trì, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thành phố Lai Châu.

Đồng chí Trần Đình Tiến - Phó Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu phát biểu bế mạc lễ hội.
Phát biểu bế mạc, đồng chí Trần Đình Tiến - Phó Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu nhấn mạnh: Lễ hội xuân Ất Tỵ năm 2025 có nhiều đổi mới so với trước đây về quy mô, hình thức tổ chức và các nội dung thi, với nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Dâng hương tại Đền thờ Vua Lê Lợi, Lễ cúng cây nêu, Lễ cúng Tú Tỉ; chương trình thi đấu, giao lưu thể thao, văn nghệ. Đặc biệt lễ hội đã tổ chức một số môn thi mới mang đến không khí náo nhiệt, thu hút rất đông nhân dân tham gia: thi Hoàng Tử Gà (tại đền thờ vua Lê Lợi), cày ruộng (lễ hội Gàu Tào Chax), ẩm thực truyền thống các món ăn chế biến từ thịt lợn (Lễ hội Tú Tỉ).
Ngoài ra, lễ hội còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Qua đó, tạo cho Lễ hội những nét độc đáo riêng, đem lại những ấn tượng sâu sắc đối với các đoàn tham gia cũng như nhân dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Phát huy vai trò người có uy tín trong xóa bỏ hủ tục
“Dấu chân mùa vàng Khun Há” năm 2026
“Mùa vàng Tả Lèng - Hương lúa giữa non cao” năm 2026
Lai Châu tổ chức Giải “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ PaVi năm 2026”
Rộn ràng Ngày hội “Mùa vàng Tả Lèng - Hương lúa giữa non cao” năm 2026
Gần 350 vận động viên tham gia Giải chạy “Dấu chân mùa vàng Khun Há”
Lai Châu bản tình ca những sắc màu văn hóa
Kỳ 2: Kết nối điểm đến, hình thành hệ sinh thái bền vững