

Dự buổi lễ có các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng đông đảo Nhân dân...
Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng quà xã Tà Mung.
Trên địa bàn huyện Than Uyên dân tộc Mông chiếm tỷ lệ dân số lớn thứ 3 trong số các dân tộc với cộng đồng dân cư sinh sống ở 21 bản của 8 xã. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Than Uyên nói chung và đồng bào dân tộc Mông nói riêng có nhiều đổi mới. Đời sống vật chất và tinh thần không ngừng được nâng cao.
Gầu Tào là lễ hội tiêu biểu của người Mông mỗi dịp tết đến xuân về, khi những bông hoa đào rừng đua nhau khoe sắc, báo hiệu một mùa xuân mới, cũng là thời điểm hội tụ những nét sinh hoạt văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc của dân tộc.
Lễ hội thường được tổ chức từ mồng 3 tết đến ngày 15 tháng giêng âm lịch để cúng tạ trời đất, thần linh phù hộ, ban cho gia đình sức khỏe, cầu phúc, cầu lộc cho người dân trong bản một năm mới mùa màng bội thu, gia súc, gia cầm đầy chuồng; là nơi để mọi người tụ họp, cùng nhau múa khèn, giao lưu thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Lễ hội Gầu Tào ngoài phần nghi lễ còn tiến hành giao lưu văn nghệ, trình diễn múa khèn, hát gầu tào, các trò chơi dân gian… mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc Mông.
Nghi thức tín ngưỡng tại lễ hội.
Phát biểu tại lễ hội, đồng chí Trần Quang Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Sau khi lễ hội Gầu Tào được phục dựng, Đảng ủy, HĐND, UBND các xã có bản Mông và cộng đồng dân tộc Mông trong toàn huyện tiếp tục quan tâm, chung tay, đồng lòng giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Qua đó, góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh của huyện Than Uyên tới du khách trong và ngoài tỉnh đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
Biểu diễn Khèn Mông tại Lễ hội Gầu Tào.
Vui hát giao duyên.
Thi đấu đẩy gậy.

Phát huy giá trị khoa học và văn hóa của di sản bãi cọc Bạch Đằng
Trại sáng tác văn học nghệ thuật năm 2025

Báo Lai Châu - “Người kể chuyện” văn hoá trong thời kỳ mới

Nậm Hàng xây dựng đời sống văn hóa
Giữ gìn nét đẹp văn hoá từ những điều giản dị

Kỳ 3: Đoàn kết giữ gìn “hồn cốt” văn hóa, chắp cánh du lịch Lai Châu bay cao

Du lịch nâng tầm, nông nghiệp nâng chất

Thúc đẩy tăng trưởng du lịch hai con số








