-
(BLC) - Với cách làm linh hoạt, sáng tạo, phong trào văn hóa, thể thao ở xã Lê Lợi (huyện Nậm Nhùn) ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo người dân tham gia.
“Ngoài việc cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, hàng năm UBND xã Lê Lợi còn chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, chi bộ bản, trường học tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên và người dân tích cực tham gia các môn thể thao, hoạt động văn nghệ phù hợp điều kiện lao động sản xuất với tinh thần vui, khỏe để phát triển kinh tế gia đình và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc” - Chủ tịch UBND xã Mào Việt Hoa cho biết.
Năm 2012 xã đã tổ chức thành công Hội diễn Văn nghệ Thể thao lần thứ nhất với gần 100 diễn viên (biểu diễn văn nghệ), vận động viên (tham gia thi đấu các môn: đẩy gậy, tung còn, nhảy bao bố, kéo co, bắn nỏ)... Những hạt nhân đạt thành tích cao được xã lựa chọn tham gia Hội diễn Văn nghệ Thể thao các dân tộc cụm xã biên giới và dọc sông Nậm Na cấp huyện năm 2012 với 5 xã: Lê Lợi, Chăn Nưa, Pa Tần, Pú Đao, Nậm Ban. Và, xã Lê Lợi đã đoạt giải nhất toàn đoàn.
.jpg)
Người dân xã Lê Lợi luyện tập môn cầu lông.
Hoạt động văn hóa trên địa bàn xã cũng diễn ra dưới nhiều hình thức, phong phú, đa dạng trên cơ sở phát huy tối đa hiệu quả quy ước ở các bản đã được ban hành với sự tham gia đóng góp ý kiến của từng người dân. Nhờ đó đến nay những câu ca dao, tục ngữ về giáo dục con cháu, cách đối nhân xử thế trong cuộc sống hàng ngày vẫn được các cụ truyền lại cho thế hệ trẻ. Sau những ngày lao động vất vả, 7 đội văn nghệ ở 7/8 bản luyện tập các làn điệu dân ca, dân vũ, bài thơ, những điệu múa xòe… Hoạt động này như tiếp thêm nguồn năng lượng mới để người dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.
Chị Lò Thị Chiêu - Đội trưởng Đội văn nghệ bản Phiêng Ban tâm sự: “Tham gia vào Đội văn nghệ của bản tôi được người cao tuổi trong bản truyền dạy những điệu múa cổ, các bài dân ca dân tộc Thái mà nếu như không tham gia Đội văn nghệ có lẽ tôi sẽ không bao giờ được biết đến”.
Song song với những hoạt động trên, Câu lạc bộ Phụ nữ, Câu lạc bộ không sinh con thứ ba… cũng là nơi để chị em phụ nữ và các thành viên chia sẻ kinh nghiệm trong lao động sản xuất, nuôi dạy con, phòng chống bạo lực gia đình và bí quyết giữ hạnh phúc gia đình. Do đó, tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn xã giảm, nhiều gia đình 3 - 4 thế hệ chung sống nhưng luôn đầm ấm, hoà thuận, và giữ được nền nếp gia phong của mỗi gia đình, dòng tộc.
Năm 2012 xã có 2/8 bản đạt tiêu chuẩn văn hóa, 202/295 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, tình trạng sinh con thứ ba, tảo hôn được đẩy lùi. Hiện, xã có 3/8 bản có nhà văn hóa được xây dựng từ nguồn vốn tái định cư. Đây không chỉ là địa điểm để tuyên truyền những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân mà còn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, sinh hoạt văn hóa cộng đồng.
So với khu vực thị xã, thị trấn, các hoạt động văn nghệ, thể thao ở Lê Lợi vẫn còn những hạn chế nhất định, do bà con còn phải tập trung vào lao động sản xuất, số hộ nghèo còn cao, các địa điểm luyện tập thể thao văn nghệ, còn thiếu. Nhưng với những kết quả đạt được từ quan điểm chỉ đạo phải tích cực chăm lo các hoạt động văn hóa, thể thao của cấp ủy, chính quyền xã Lê Lợi thì đây là những kết quả đáng trân trọng.
Quyết liệt cắt giảm thủ tục hành chính, phát triển toàn diện ngành văn hóa, thể thao và du lịch
Đặc sắc các món ăn dân tộc trong phần thi ẩm thực tại Lễ hội Then Kin Pang
Lời Then vọng mãi giữa đại ngàn Tây Bắc
Hấp dẫn phần thi trình diễn trang phục truyền thống và múa xòe
Kế hoạch triển khai nghị quyết phát triển văn hóa Việt Nam tại Lai Châu
Đặc sắc Chương trình nghệ thuật “Lai Châu lung linh sắc màu”
"Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”
Văn hóa đọc - Kết nối cộng đồng