-
Ngày 3/10/2025, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và công an các xã, phường đồng loạt triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT). Đợt cao điểm kéo dài từ ngày 1/10 đến 1/12/2025, tập trung triển khai tại 38 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là hoạt động được triển khai đồng bộ, rộng khắp và có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, người có uy tín trong cộng đồng.
Công an xã Mường Tè tuyên truyền sự nguy hiểm khi sử dụng súng tự chế và vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
Trung tá Nguyễn Thanh Tịnh - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết: “Ngay sau khi kết thúc Chuyên án 924V, chúng tôi khẩn trương xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, vận động. Mục tiêu là để người dân hiểu rõ tính chất nguy hiểm của VK, VLN, CCHT và tự giác giao nộp, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, không để xảy ra những vụ việc đáng tiếc”.
Theo đó, công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền trực tiếp tại các thôn, bản, tổ dân phố; phát tờ rơi, pano, áp phích, tổ chức tuyên truyền lưu động bằng loa phát thanh; phát huy vai trò người có uy tín, già làng, trưởng bản trong vận động nhân dân.
Từ kết quả đấu tranh Chuyên án 924V triệt phá đường dây chế tạo, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn, người dân nhận thức rõ hơn về hậu quả của việc chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Nhiều hộ dân ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số tự giác mang súng tự chế, đạn, linh kiện đến trụ sở công an xã, phường giao nộp.
Không chỉ lực lượng chức năng, người dân cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Tại nhiều buổi tuyên truyền, sau khi nghe phân tích về hậu quả của việc tàng trữ, sử dụng VK trái phép, bà con tự nguyện mang súng, đạn, dao, kiếm tự chế đến nộp. Có những người còn vận động người thân, hàng xóm cùng thực hiện. Nhiều tập thể, cá nhân tích cực trong phong trào được biểu dương, khen thưởng. Ông Lò Văn Thương ở bản Mường Tè (xã Mường Tè) cho hay: “Trước đây, tôi có khẩu súng kíp dùng đi săn, giờ biết là vi phạm pháp luật, lại nguy hiểm cho bản thân và gia đình, nên tự nguyện mang đến nộp cho cán bộ công an”.
Chỉ sau hơn 1 tháng ra quân, lực lượng công an toàn tỉnh đã vận động nhân dân tự giác giao nộp trên 600 khẩu súng các loại gồm: súng kíp, súng hơi PCP, súng cồn, súng thể thao, AK cùng hơn 20kg đạn bi và nhiều linh kiện súng tự chế. “Đây là kết quả vượt xa kỳ vọng ban đầu. Những con số trên phản ánh sự chuyển biến rõ rệt trong ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Đợt ra quân lần này không chỉ giúp thu hồi số lượng lớn VK, VLN mà còn củng cố lòng tin của người dân vào lực lượng công an, vào sự nghiêm minh của pháp luật và tính nhân văn trong chính sách khoan hồng của Nhà nước” - Trung tá Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh.
Công tác tuyên truyền được lực lượng công an trực tiếp, phối hợp tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, linh hoạt, gắn với đặc điểm từng địa bàn, từng dân tộc. Ở các xã có đồng bào dân tộc Mông sinh sống, nơi vẫn còn tồn tại tập quán sử dụng súng trong lễ tang, các anh chọn cách tuyên truyền mềm dẻo, tôn trọng bản sắc văn hóa, hướng dẫn người dân thay thế bằng hình thức tưởng niệm an toàn, văn minh hơn.
Từ kết quả bước đầu, các địa phương trong tỉnh tiếp tục mở rộng tuyên truyền, rà soát, vận động những hộ còn cất giữ VK tự chế. Lực lượng công an tăng cường kiểm tra, tuần tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Mọi hành vi tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép VK, VLN, CCHT đều bị xử lý nghiêm. Do vậy, khuyến khích người dân tự giác giao nộp để góp phần giữ gìn an ninh, an toàn cho chính bản thân và cộng đồng. Công an tỉnh Lai Châu cũng đã thiết lập các đường dây nóng tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm liên quan đến VK, VLN, CCHT. Người dân có thể liên hệ trực tiếp với Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Lai Châu qua số 069.2469.532, hoặc báo ngay cho công an xã, phường nơi cư trú khi phát hiện các trường hợp vi phạm.
Đợt cao điểm thu hồi VK, VLN, CCHT không chỉ mang lại hiệu quả thực chất trong công tác bảo đảm an ninh trật tự mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an, khẳng định tính nhân văn, nghiêm minh của pháp luật. Với tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, cán bộ, chiến sĩ Công an Lai Châu đang tiếp tục bám cơ sở, nắm chắc tình hình, làm tốt công tác dân vận, góp phần xây dựng Lai Châu trở thành vùng đất “biên cương bình yên - lòng dân yên vui”.
Từ trái tim người lính – công nghệ đến với đồng bào vùng biên
Đổi thay diện mạo xã vùng biên
Trung tâm Y tế Trường Sa - Điểm tựa cho ngư dân
Bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới
Chung sức bảo vệ đường biên, mốc giới
Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên giới
Cảnh sát biển cứu ngư dân bị gãy xương cẳng tay
Biến thách thức thành cơ hội phát triển