Cựu Chiến binh xã Thu Lũm tham gia bảo vệ an ninh biên giới
Là xã biên giới của huyện Mường Tè, Thu Lũm có hơn 36km đường biên giới, tiếp giáp với Trung Quốc. Đây là nơi sinh sống của 3 dân tộc: Hà Nhì, La Hủ và Dạo tại 9 bản, với nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp còn nhiều khó khăn, giao thông đi lại vất vả, nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế... Do vậy, tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh trật tự; tình trạng vượt biên, nhập cảnh trái phép trên địa bàn vẫn còn xảy ra.
Sinh sống quanh khu vực giáp biên với địa phận Trung Quốc cũng như nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, Hội CCB xã thường xuyên phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thu Lũm, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã xây dựng kế hoạch bảo vệ đường biên, mốc giới, giáo dục quốc phòng - an ninh, đấu tranh và ngăn ngừa tội phạm, phòng, chống tệ nạn xã hội. Các hội viên đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng tham gia tuần tra, tu sửa, phát quang đường biên, cột mốc...
Hội CCB bản Thu Lũm 1 (xã Thu Lũm) tuyên truyền, vận động hội viên tham gia bảo vệ đường biên giới.
Cùng với đó, Hội CCB xã tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với Nhân dân... Qua đó, nâng cao nhận thức của người dân về ý thức chấp hành pháp luật; thực hiện tốt 3 văn kiện pháp lý về quản lý biên giới trên đất liền; vận động bà con không vượt biên trái phép, không buôn bán, vận chuyển hàng cấm. Cùng lực lượng công an, quân sự phòng, chống dịch bệnh; tăng cường tố giác tội phạm, cung cấp các nguồn tin có giá trị giúp lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm.
Từ đầu năm đến nay, có hơn 20 lượt hội viên CCB tham gia 12 cuộc tuần tra cùng lực lượng công an, dân quân tự vệ và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thu Lũm. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức 4 cuộc tuyên truyền về biên giới, hải đảo, Luật Nghĩa vụ quân sự…
Ông Chu Go Po (bản Thu Lũm 1) cho biết: Là hội viên CCB, tôi tích cực tuyên truyền các văn kiện pháp lý về quản lý biên giới trên đất liền để mọi người nắm được nội dung, giá trị của các văn kiện đó. Trước đây, 2 bên chính quyền cho phép người dân đi lại trên cơ sở là có giấy thông hành, từ khi dịch bệnh Covid -19 bùng phát, 2 nước thống nhất cấm đi lại để tránh tình trạng dich bệnh lây lan ra diện rộng. Vì vậy, chúng tôi vận động bà con không vượt biên trái phép, tích cực bảo vệ đường biên, mốc giới.
Phát huy vai trò nòng cốt của Hội CCB xã trong công tác bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, nhiều CCB trên địa bàn xã Thu Lũm tích cực tham gia vào các tổ tự quản an ninh trật tự, tự quản đường biên, cột mốc. Hiện, trên địa bàn xã có 25 hộ gia đình đăng ký tự quản bảo vệ đường biên, mốc giới, trong đó có 8 gia đình hội viên CCB.
Các gia đình đã tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị định, hiệp ước về phân giới, cắm mốc; tham gia tuần tra, biên giới, thậm chí là ăn lán, ở rừng để canh gác biên giới...
Ông Lý Trùy Hừ - Chủ tịch Hội CCB xã Thu Lũm cho biết: “Đến nay, toàn xã có 76 hội viên Hội CCB, sinh hoạt tại 6 chi hội. Nhiều năm qua, với tinh thần tự nguyện, Hội CCB xã đã làm tốt công tác tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, đóng góp nhiều cho xây dựng quê hương, đất nước; xây dựng thế trận quốc phòng, thế trận lòng dân vững mạnh; đưa phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới” lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã, bản”.
Thời gian tới, Hội CCB xã Thu Lũm tiếp tục phối hợp với các lực lượng, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước, phát huy vai trò của các tổ tự quản. Qua đó, góp phần giữ gìn an ninh trật tự xã hội, giữ vững ổn định an ninh biên giới Việt Nam - Trung Quốc đoàn kết, hữu nghị và an toàn.
Gió Pư
Bình luận