-
(BLC) - Chiều 13/6, Đoàn công tác của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Cứu trợ”, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Lai Châu do đồng chí Hà Thị Phú – Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố làm Trưởng đoàn tiến hành khảo sát làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Sùng Phài.
Cùng đi có lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ thành phố; đại diện các chi bộ, Đảng bộ trên địa bàn giúp đỡ các bản; lãnh đạo xã Sùng Phài.

Đoàn công tác khảo sát hộ nghèo tại bản Trung Chải.
Tại hộ nghèo thuộc các bản: Cư Nhà La, Căn Câu, Trung Chải, thành viên Đoàn công tác đã thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của bà con. Đồng thời, động viên các hộ gia đình tích cực tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế để vươn lên.
Thông qua hoàn cảnh thực tế và tâm tư, nguyện vọng của các hộ, Đoàn công tác thống nhất, quyết định hỗ trợ tổng số tiền 150 triệu đồng. Trong đó, 130 triệu đồng xây dựng 3 nhà đại đoàn kết và các công trình phụ trợ; 20 triệu đồng làm 1 nền nhà cho hộ nghèo.
Năm 2021, theo kế hoạch, Uỷ ban MTTQ thành phố hỗ trợ xây dựng 16 nhà đại đoàn kết. Đến thời điểm này, đơn vị đã bàn giao đưa vào sử dụng 2 nhà; đang xây dựng 2 nhà.
Trong thời gian tới, Uỷ ban MTTQ thành phố tiếp tục kêu gọi, vận động các nguồn kinh phí, huy động các nhà hảo tâm đóng góp để sớm triển khai xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn. Góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách bảo đảm an sinh xã hội.
Khai hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên
Hành trình chinh phục Olympia của chàng trai Lai Châu
Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân: Sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 hỗ trợ 200 triệu đồng giúp nhân dân Lai Châu khắc phục hậu quả thiên tai
Chung tay chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân
“Chạy đua” với thời gian để đón năm học mới
Ra mắt Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp trồng và chăm sóc măng tre bát độ
Tuyên truyền ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2026 – 2030