Nhiều học sinh ở vùng cao Sìn Hồ thiếu nước sinh hoạt
Nguồn cấp nước của thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Hồng Thu tại khe suối cách trường khoảng 1km hiện đã khô cạn.
Điển hình nhất trong việc thiếu nước sinh hoạt và sản xuất là tại xã Hồng Thu, người dân ở đây chưa có năm nào là hết lo về việc tìm, duy trì nguồn nước phục vụ sinh hoạt, riêng nước sản xuất thì hầu như chỉ trông chờ vào nguồn nước mưa tự nhiên.
Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (DTBT) THCS xã Hồng Thu nằm biệt lập trên đỉnh đồi cao, là nơi sinh hoạt, học tập của hơn 400 cán bộ, giáo viên và học sinh, là con em tại các bản vùng cao của xã. Sau khi xây dựng nhà trường được đầu tư một số trang thiết bị phục vụ cho công tác bán trú.
Tuy nhiên với số lượng học sinh như hiện nay thì nhà trường cũng đang gặp không ít khó khăn về nước sinh hoạt. Cứ đến mùa khô từ khoảng tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau nhà trường lại phải phân công nhiệm vụ cho các thầy, cô giáo đi tìm nguồn nước ở các khe suối bơm về phục vụ nấu ăn cho các em. Thiếu nước sinh hoạt thường xuyên đã ảnh hưởng đến việc học tập và sinh hoạt của các em học sinh.
Học sinh Trường Phổ thông DTBT THCS Hồng Thu phải vệ sinh cá nhân, tắm, giặt nhờ nguồn nước của người dân.
Chị Mã Thị Dao - nhân viên phục vụ Trường Phổ thông DTBT THCS Hồng Thu cho biết: Phục vụ nấu ăn cho học sinh bán trú chúng tôi phải tiết kiệm nước. Nước qua sử dụng không đổ đi phải tận dụng cho nhà trường tưới hoa, nhiều lúc các bể cạn nước chúng tôi phải dùng xe máy chở nước về phục vụ nấu ăn để đảm bảo bữa ăn cho học sinh.
Trường Phổ thông DTBT THCS Hồng Thu được xây dựng 2 bể chứa nước ngầm với tổng 35 khối nước. Tuy nhiên, trung bình mỗi ngày thầy, cô giáo và các em học sinh sử dụng tiết kiệm nhất cũng hết 3-4 khối nước nên chỉ hơn chục ngày nước mưa trong bể đều cạn kiệt. Đặc biệt mùa khô hanh này, 2 bể chứa đều trơ đáy, không có nước để bơm lên téc khiến các thiết bị như: chậu rửa và các công trình nhà vệ sinh, nhà tắm... đều không có nước.
Việc trực nghe, xem thông tin dự báo thời tiết như một phần trong công việc của các thầy, cô giáo tại đây, chỉ cần đài dự báo có mưa nhà trường ai vào việc nấy, các cô giáo phụ trách vệ sinh thùng, bể chưa, các thầy giáo kiểm tra lại mái nhà, dọn máng, đường ống dẫn nước chờ đón những cơn mưa để có nước dùng qua ngày. Khó khăn nhất các em học sinh bán trú, cứ sau giờ tan học phải đi mất hơn 1km để tắm rửa, giặt quần áo nhờ đường nước của người dân. Đến chỗ có nước rồi các em lại đứng chờ nhau vì vòi nước thì bé mà học sinh đông, việc chờ đợi mất khá nhiều thời gian.
Để khắc phục tình trạng thiếu nước kéo dài trong mùa khô hàng năm, nhà trường thăm dò các mạch nước ở khe suối, quyên góp tiền mua máy bơm, dây điện và hơn 600m ống dùng để bơm nước về trường nấu ăn cho các em học sinh bán trú. Tuy nhiên tại khe suối bé xíu này hiện trạng không khác gì “ma trận ống” với chằng chịt các loại ống nước đủ màu, dây điện, máy bơm... nên máy bơm của nhà trường lúc bơm được lúc không. Chưa kể sau một trận mưa to thì đường ống ở khe suối lại bị đất, đá vùi lấp, cuốn trôi làm hư hỏng, việc đào bới, hàn nối sửa chữa lại đến tay các thầy giáo.
Hiện nay, nhà trường có 22 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 443 học sinh, trong đó có 230 em học sinh ở bán trú hưởng chế độ theo Nghị định 116 của Chính phủ. Ngoài thực hiện tốt các chế độ bán trú cho học sinh thì khó khăn nhất hiện nay là thiếu nước sinh hoạt từ 3 đến 4 tháng mùa khô, nhà trường chỉ cố gắng khắc phục được nước nấu ăn, còn lại các em học sinh tự khắc phục nước để phục vụ sinh hoạt như tắm giặt... nên mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến an toàn, sức khỏe và việc học tập của các em.
Thầy giáo Trịnh Hoàng Sơn - Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTBT THCS Hồng Thu cho biết: Vào thời gian khô hạn này nhà trường gặp rất nhiều khó khăn về nước sinh hoạt, chúng tôi mong muốn các nhà hảo tâm hỗ trợ nhà trường xây dựng thêm các bể chứa nước để đảm bảo cho việc sinh hoạt của các em học sinh.
Để khắc phục tình trạng trên, trong năm 2023 nhà trường đầu tư khoan giếng nhưng hiện tại vẫn chưa có nước. Để giúp nhà trường khắc phục tình trạng thiếu nước kéo dài trong mùa khô, đặc biệt giúp các em học sinh có thêm thời gian học tập nhà trường mong các cấp, các ngành và các nhà hảo tâm giúp đỡ thầy và trò Trường Phổ thông DTBT THCS Hồng Thu khắc phục tình trạng thiếu nước như hiện nay để thầy và trò nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục trong năm học 2022-2023 và các năm học tiếp theo.
Mạnh Hùng
Bình luận