-
Với sự nhiệt tình, tâm huyết, yêu nghề của đội ngũ cán bộ Trạm Y tế xã Sùng Phài (thành phố Lai Châu), công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhất là vấn đề quản lý, chăm sóc thai phụ đạt được nhiều kết quả đáng mừng.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã có 97 trường hợp phụ nữ mang thai. Để quản lý chăm sóc thai phụ tốt, Trạm Y tế xã kết hợp thực hiện 3 chương trình: chăm sóc sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng và tiêm chủng. Cán bộ trạm thường xuyên liên lạc, phối hợp với 13 y tế, cô đỡ thôn bản rà soát phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, có thai để nắm bắt kịp thời, ghi các thông tin liên quan như: họ tên vợ, chồng, số điện thoại, số căn cước công dân để tiện liên lạc và tránh trùng nhau nhằm quản lý chính xác, đúng người, đảm bảo quyền lợi, chế độ chính sách cho các thai phụ. Kết bạn zalo thăm hỏi, động viên tình hình sức khỏe, nếu có hiện tượng bất thường, cán bộ trạm sẽ tư vấn thai phụ đến cơ sở y tế khám, kiểm tra sức khỏe ngay.
_1728316580093.jpg)
Cán bộ Trạm Y tế xã Sùng Phài hướng dẫn sản phụ chăm sóc sức khỏe mẹ và bé.
Bà Đào Thị Thu Hà - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Sùng Phài cho biết: Để quản lý, chăm sóc bà mẹ mang thai trên địa bàn, trạm thực hiện cung cấp dịch vụ y tế và chăm sóc bà mẹ, trẻ em theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế. Bên cạnh đó, công tác truyền thông luôn được chú trọng. Đặc biệt, đẩy mạnh các hoạt động làm mẹ an toàn, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân về khám thai định kỳ ít nhất 3 lần trong quá trình mang thai. Từ đó, tuyên truyền, vận động phụ nữ mang thai đến Trạm Y tế xã đăng ký quản lý thai, khám thai, thực hiện các xét nghiệm sàng lọc lây truyền từ mẹ sang con, tiêm phòng uốn ván khi mang thai, đến các cơ sở y tế để sinh con, hướng dẫn cho con bú và tiêm chủng đầy đủ các loại vắc-xin cho trẻ trong độ tuổi. Trạm tuyên truyền cho phụ nữ mang thai đi siêu âm tại các cơ sở y tế để phát hiện dấu hiệu bất thường của thai nhi, tư vấn cho chị em mang giấy siêu âm thai về để trạm quản lý, nắm ngày dự kiến sinh để có các biện pháp hỗ trợ thai phụ. Cùng với đó, hướng dẫn, tư vấn phụ nữ các biện pháp phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh dục và các bệnh lây truyền qua đường tình dục, thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Tạo điều kiện để các y tế, cô đỡ thôn bản được tham gia các khóa đào tạo, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến làm mẹ an toàn.
Kết quả, từ đầu năm đến nay, trạm đã khám thai cho 182 lượt, phụ nữ sinh con được cán bộ y tế đỡ và được tiêm đủ vắc-xin phòng uốn ván. 10 năm nay không có trường hợp tử vong mẹ, tử vong sơ sinh, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em giảm.
Chị Tẩn Thị Cha ở bản Cư Nhà La tâm sự: Hiện, tôi mang thai được 4 tháng, tôi được các cán bộ trạm hướng dẫn chăm sóc bản thân và thực hiện quản lý thai kỳ tại Trạm Y tế xã. Nhờ đó, tôi đã nhận biết được các dấu hiệu nguy hiểm trong thời gian mang thai như: đau bụng, sốt cao, thai đạp yếu hoặc không có cử động của thai, biết cách chăm sóc thai kỳ khỏe mạnh, sử dụng các nhóm thực phẩm tốt cho phụ nữ sau khi sinh, nuôi con bằng sữa mẹ.
Thời gian tới, Trạm Y tế xã Sùng Phài tiếp tục phối hợp với đội ngũ y tế bản nắm bắt số liệu phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ từ 15 - 49. Đặc biệt là đối tượng mới kết hôn, sinh 1 con, sinh con 1 bề để dễ dàng quản lý, nắm rõ đối tượng. Tin rằng với sự nhiệt tình, tâm huyết thực hiện các biện pháp đồng bộ việc quản lý, chăm sóc phụ nữ mang thai đến khi sinh nở trên địa bàn sẽ đạt được nhiều kết quả cao hơn nữa.
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình mở cửa tiếp đón người bệnh từ 19/12
Gặp mặt kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025)
Lai Châu đứng thứ 10 cả nước về tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 57 - NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị
Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025
Trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn
Hoạt động ngoại khoá Sống đẹp - học sáng tạo - cống hiến vì ngày mai
Bàn giao nhà ở, trao tặng quà cho các gia đình tại xã Bình Lư
Toạ đàm “Xúc tiến phát triển các tour du lịch kết nối thị trường khách quốc tế từ Hà Nội đến Lai Châu”