-
(BLC) - Ngày 10/9, Công an huyện Phong Thổ phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức thăm hỏi, tặng quà các cháu thiếu nhi đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ.

Lãnh đạo Công an huyện Phong Thổ cùng các cán bộ trong đơn vị thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhi.
Tại điểm đến thăm, lãnh đạo, đại diện Ban Chấp hành đoàn 2 đơn vị đã ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình có con em đang điều trị bệnh tại Khoa nhi và chúc các em điều trị tốt, nhanh chóng hồi phục sức khỏe để về với gia đình; tiếp tục cố gắng trong học tập rèn luyện, trở thành những người con ngoan, trò giỏi.

Những món quà được trao đến tận tay các bệnh nhi, động viên các em vượt qua bệnh tật và có một dịp trung thu ấm áp.
Nhân dịp này, lãnh đạo Công an huyện Phong Thổ đã trao tặng 22 suất quà gồm bánh kẹo, sữa và mì tôm cho các bệnh nhi với tổng giá trị gần 5 triệu đồng. Số tiền này do lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị quyên góp ủng hộ.

Thăm hỏi, tặng quà các em thiếu nhi là hoạt động thường xuyên được Công an huyện Phong Thổ phối hợp tổ chức.
Được biết, thăm hỏi, tặng quà các em thiếu nhi là hoạt động thường xuyên được Công an huyện phối hợp tổ chức. Trước đó, Công an huyện đã tặng quà cho nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã biên giới của huyện; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các già làng, trưởng bản, người có uy tín trên địa bàn huyện. Từ đó, góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội; lan tỏa hành động đẹp, giàu tính nhân văn trong cộng đồng.
Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên xã Bum Tở năm 2026
Bệnh tay chân miệng tiếp tục tăng mạnh, cảnh giác biến chứng nặng
Hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV
Xã Mường Than: Cuộc sống mới sau thiên tai
Từ định hướng đến hành động thực tiễn
Bộ Nội vụ hướng dẫn triển khai quy định mới về hợp đồng lao động điện tử
Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu thông báo kết quả trúng tuyển bổ sung viên chức năm 2026
Lai Châu thực hiện rà soát, xác định người chưa tham gia BHYT, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hướng tới BHYT toàn dân