-
Xác định "Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát" là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện trách nhiệm, đạo lý “thương người như thể thương thân”, góp phần mang lại mái ấm tình thương cho các hộ nghèo, cận nghèo, để không ai bị bỏ lại phía sau. Với quyết tâm chính trị cao, thời gian qua xã Bản Hon (huyện Tam Đường) huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, phấn đấu hoàn thành trước ngày 10/6.
Gia đình anh Tao Văn Ngần là một trong 13 hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã Bản Hon được Nhà nước hỗ trợ kinh phí xoá nhà tạm, nhà dột nát. Anh Ngần là bố đơn thân, nhiều năm nay anh tần tảo một mình nuôi con khôn lớn. Cuộc sống gia đình khó khăn, kinh tế eo hẹp chỉ dựa vào mấy sào ruộng, nương ngô. Ngôi nhà nhiều năm sinh sống đã xuống cấp nghiêm trọng, mái thủng nhiều chỗ, nền đất lầy lội mỗi khi trời mưa to, gió lớn. Được Đảng, Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, anh Ngần đã vay mượn thêm họ hàng để xây dựng căn nhà mới. Cùng với đó, anh được người thân trong gia đình hỗ trợ ngày công nên việc xây nhà cũng thuận lợi hơn rất nhiều, đến nay ngôi nhà của anh Ngần đã cơ bản hoàn thành.

Cán bộ xã Bản Hon (huyện Tam Đường) kiểm tra tiến độ xây dựng nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.
Bản Hon là bản được hỗ trợ số lượng xoá nhà tạm, nhà dột nát tương đối lớn của xã, bản có 13 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở. Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cấp uỷ, chính quyền xã phối hợp chặt chẽ với trưởng bản, bí thư chi bộ thường xuyên tới các hộ để tuyên truyền, vận động người dân tranh thủ thời tiết thuận lợi để tiến hành xây dựng, đồng thời vận động các hộ đổi công, hỗ trợ ngày công xây dựng để kịp tiến độ trước mùa mưa.
Hoàn cảnh gia đình anh Tao Văn Ngần ở bản Nà Khum vô cùng khó khăn. Bố mẹ anh tuổi cao, sức yếu, cả gia đình 5 người chỉ sống dựa vào mấy thửa ruộng. Hàng chục năm qua, các thành viên trong gia đình phải sống trong căn nhà cấp 4 bằng gỗ ẩm thấp, chật chội, cũ nát, không có điều kiện sửa chữa. Khi được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, cùng với số tiền 20 triệu đồng tích lũy, gia đình anh vay thêm 50 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới khang trang trị giá hơn 130 triệu đồng. Ước mơ về một ngôi nhà kiên cố, vững chãi đối với anh Ngần nay đã thành hiện thực.
Xã Bản Hon có 68 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát, trong đó có 64 nhà xây mới và 4 nhà sửa chữa. Cùng với kinh phí do Nhà nước hỗ trợ, xã tuyên truyền, vận động các gia đình đối ứng thêm kinh phí (vay mượn người thân, vay ưu đãi qua ngân hàng chính sách) để xây dựng được các ngôi nhà đảm bảo 3 cứng. Khi nhận được kinh phí hỗ trợ, xã Bản Hon kịp thời phân bổ, giải ngân đảm bảo công khai, minh bạch đúng mục đích, đúng đối tượng. Nhờ đó, ý nghĩa thiết thực của chương trình được lan tỏa trong cộng đồng. Đến nay, 25 ngôi nhà trong tổng số 68 ngôi nhà thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hoàn thành.
Quyết tâm xoá 68 nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 10/6, xã Bản Hon sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức vận động, nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ ý nghĩa nhân văn, thiết thực của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội trên địa bàn.
Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Con nuôi của Hội” quý IV, năm 2025
Hội đàm giữa Đoàn Đại biểu Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và Đoàn Đại biểu Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự (Trung Quốc)
Hội thi Nghiệp vụ sư phạm năm học 2025 - 2026
Đoàn Kiểm tra, giám sát hoạt động Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm các xã, phường năm 2025 làm việc với xã Khổng Lào
Bàn giao phòng học, trao học bổng cho học sinh điểm trường Mô Chi
Công ty Điện lực Lai Châu: Phát động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt
Hướng dẫn thực hiện rà soát, chuẩn hóa toàn bộ thủ tục hành chính ở 3 cấp chính quyền
Khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp năm 2025