Thứ bảy, 24/05/2025 - 11:29
Hotline: (02133) 878 436 Mail tòa soạn Đọc báo in
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
  • Trang chủ
  • Chính trị
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Thực hiện NQ TW4
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
  • Xã hội
    • Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid–19
    • Giáo dục
    • Y tế sức khỏe
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Cải cách hành chính
    • Nông thôn mới
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • BHXH, BHYT - Vì an sinh xã hội
  • Văn hoá
  • Kinh tế
    • Ocop Lai Châu
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Quảng cáo
    • Thuế và Cuộc sống
  • Thế giới
  • Thể thao
  • Khoa học đời sống
    • Chuyển đổi số
    • Khoa học công nghệ
    • Đời sống
  • An ninh quốc phòng
    • Công an
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
    • Biên phòng
    • Quân sự
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
  • Pháp luật
    • An toàn giao thông
    • Phòng chống ma túy
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
    • Luật Quốc phòng năm 2018
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật HTX
  • Chính trị
    • Bầu cử
    • Thực hiện NQ TW4
    • QH-HĐND
    • Học tập, làm theo Bác
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Hướng tới Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Lai Châu và Đại hội XIV của Đảng
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • Đối ngoại
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Xem thêm...
  • Kinh tế
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Ocop Lai Châu
    • Thuế và cuộc sống
    • Quảng cáo
  • Thế giới
  • Văn hóa
    • Ngày hội Văn hóa các dân tộc dưới 10.000 người lần thứ I tại Lai Châu
    • Du lịch
  • Xã Hội
    • Cải cách hành chính
    • Ytế
    • Giáo dục
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Nông thôn mới
    • Phòng, chống Virus Corona (2019-nCoV)
    • Hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn toàn thực phẩm từ 15/4 – 15/5
    • BHXH, BHYT – Vì an sinh xã hội
    • Xem thêm...
  • Thể thao
  • Gương sáng bản mường
  • Pháp luật
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp Tác xã
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi)
    • Phòng chống ma túy
    • ATGT
    • Luật Quốc phòng năm 2018
  • An ninh quốc phòng
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
    • Biên Phòng
    • Công An
    • Quân Sự
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
  • Khoa học đời sống
    • Dự báo thời tiết
    • Chuyển đổi số
    • Đời sống
    • Khoa học - Công nghệ
  • Mua bán
  • Ẩm thực
  • Thế giới ảnh
  • Ôtô - Xe máy
  • Giải trí
  • Vấn đề hôm nay
  • Sự kiện & Bình luận
  • Ống kính phóng viên
  • Chính sách - Quyết định mới
  • Tấm lòng vàng
  • Bạn đọc viết
  • Tuổi cao gương sáng
  • Nhìn ra tỉnh bạn
  • Theo dòng sự kiện
  • Tin trang chủ
  • Tin nổi bật
  • Thời tiết Lai Châu
  • MULTIMEDIA
    • Podcasts
    • E-magazine
    • Infographic
  • Trang Địa Phương
    • Thành phố Lai Châu
    • Huyện Nậm Nhùn
    • Huyện Phong Thổ
    • Huyện Sìn Hồ
    • Huyện Than Uyên
    • Huyện Tân Uyên
    • Huyện Tam Đường
    • Huyện Mường Tè
    • Xem thêm...
Xã Hội
Gương sáng bản mường
Gieo mầm cho những ước mơ xanh
Thu Trang
Nhấn để tìm kiếm tin cùng tác giả
Thứ bảy, 30/04/2022 09:51
Chia sẻ qua Email
lc-icon - (BLC) - Gắn bó với đàn em thơ ngây ở mảnh đất Mường Khoa (huyện Tân Uyên) đến nay đã hơn 15 năm, cô giáo Đỗ Thị Thu (Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Mường Khoa) vẫn âm thầm vun đắp, ươm mầm cho những ước mơ xanh mà chưa một lần chùn bước trước khó khăn, gian khổ. Giữ cương vị quản lý nhiều năm, đong đầy tình thương yêu con trẻ, cô cố gắng làm tốt nhất có thể để nuôi dưỡng tâm hồn, ước mơ cho những mầm non tương lai của đất nước.

Hành trang cuộc đời

Sinh ra và lớn lên ở xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái), năm 2006, sau khi tốt nghiệp ngành Sư phạm mầm non, cô Đỗ Thị Thu lên công tác trong ngành Giáo dục Lai Châu và được nhận công tác giảng dạy tại Trường Mầm non xã Mường Khoa. Ngày đó, đường giao thông đi vào xã Mường Khoa khó khăn đến nỗi ai nhắc đến cũng phải sợ hãi vì ngoài đi bộ ra thì không thể bằng cách nào đi vào xã dễ hơn.

Cô giáo Đỗ Thị Thu luôn gần gũi, động viên, xem học sinh như các con của mình.

Cô giáo Đỗ Thị Thu luôn gần gũi, động viên, xem học sinh như các con của mình.

Hồi tưởng về những ngày gian khó ấy, cô Thu kể lại: Nơi đầu tiên tôi đặt chân đến đó là bản Nà Nghè, hình ảnh đập vào mắt tôi là những đứa trẻ lấm lem, có áo thì không có quần và ngược lại, có cháu thì không mặc cả áo lẫn quần, trên tay cầm nắm cơm đã nguội lạnh. Chao ôi, sao lại có những cảnh khổ cực đến thế này? Tôi không tin vào mắt mình, nhưng thực tế ấy diễn ra hàng ngày khiến những ngỡ ngàng đó qua nhanh và tôi được chứng kiến thường xuyên như một thói quen.

Đường vào điểm trường thường là đi bè, hôm nào bè trôi thì nước ngập ngang người. Gặp phụ huynh đưa học sinh từ bờ bên này sang thì yên tâm hơn một chút. Tôi được phụ trách dạy lớp ghép nhà trẻ cho đến các độ tuổi 3,4,5. Một điểm trường nhưng có 2 cấp học, buổi sáng cấp tiểu học học xong, chiều nhường lại lớp cho cấp mầm non. Trước mỗi buổi học, các cô xếp lại bàn ghế cho phù hợp với cách thức tổ chức lớp học.

Khi ve kêu, phượng nở, được nghỉ hè, tôi về thăm nhà lại quyên góp quần áo cũ của con em bạn bè, họ hàng trong gia đình, vào năm học mới mang lên cho các cháu. Mỗi lần như thế tôi không quên mang theo những hộp bánh, kẹo làm quà. Mỗi lần nhận được, những bàn tay bé nhỏ giơ lên như những chú chim non đòi quà mẹ.

Không chỉ phụ trách điểm bản Nà Nghè, những bản như Hô So, Hô Tra (bản vùng cao, xa nhất xã) không nơi nào thiếu bước chân cô. Không phải đi bè mảng đến lớp, đi xe máy, cô Thu vẫn bị ngã liên tục vì những tảng đá hộc, đá cuội. Mùa mưa thì chọn cách đi bộ, tuy xa nhưng không ngã, quần áo vẫn giữ sạch cho khi đến được điểm trường. Thời gian đi bộ khoảng 1,5 giờ đồng hồ.

Những kỷ niệm khó quên trong nghề; những gian khổ ấy là hành trang theo cô Thu trong suốt cuộc đời nghề nuôi dạy trẻ sau này.

Dạy những điều giản đơn mà ý nghĩa

Sự phấn đấu bền bỉ và không mệt mỏi ấy đã được đền đáp, nhiều năm học hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, năm 2009 cô được cấp trên tin tưởng, bổ nhiệm vị trí Phó Hiệu trưởng nhà trường. Đến năm 2015 cô tiếp tục được giao trọng trách hiệu trưởng nhà trường.

Càng khó khăn, cô Thu càng thấy yêu hơn những mảnh đời mỏng manh nơi đất khó, lại thấy mình phải gắn bó, quan tâm để “làm một cái gì đó” giúp những mầm xanh vươn lên mạnh mẽ, chạm tới những ước mơ cao hơn, góp phần làm thay đổi cuộc sống nghèo khó hiện tại.

Có thời điểm chưa đầu tư kịp nên lớp học được bố trí cạnh chân ruộng, nền đất, thưng gỗ, mái lợp proximang. Dần dần, cơ sở vật chất đầu tư cho giáo dục được cải thiện, lớp học đã được xây, cô Thu vận động phụ huynh góp sức cùng các giáo viên san gạt làm nền sân chơi cho các con. Khi nhà nước thay đổi chính sách hỗ trợ cho trẻ ăn bán trú, cô cùng các giáo viên nhà trường đến từng nhà vận động, giải thích (có gia đình không dưới 5 lần); thuyết phục phụ huynh đóng góp tiền, gạo cho các con ăn, ngủ lại trường, yên tâm học tập. Trong khi nhiều đơn vị trường khu vực thuận lợi tỷ lệ chuyên cần hạn chế thì dưới sự chỉ đạo của cô Thu, tỷ lệ chuyên cần của nhà trường luôn đạt 97% trở lên.

Khuôn viên trường được bố trí mô hình guồng nước và trồng lúa, tạo không gian vui chơi trải nghiệm thực tế cho học sinh.

Khuôn viên trường được bố trí mô hình guồng nước và trồng lúa, tạo không gian vui chơi trải nghiệm thực tế cho học sinh.

Năm học này, Trường Mầm non Mường Khoa có 25 lớp với 553 trẻ, học tại 17 điểm trường. Cô Thu nói: Bậc học mầm non chính là cánh cửa đầu tiên trong quá trình hình thành nên những thói quen, nhân cách tốt cho trẻ. Do đó, mỗi giáo viên mầm non không chỉ đơn thuần là cô giáo, mà còn phải là người mẹ, là thầy thuốc, ca sĩ, họa sỹ và là tấm gương sáng cho trẻ noi theo.

Trong giáo án mỗi giáo viên, cô Thu luôn yêu cầu bài giảng cần lồng ghép với giáo dục kỹ năng sống, đạo đức, tạo lối sống lành mạnh, trung thực, giàu lòng nhân ái cho các em qua mỗi tiết học. Trường Mầm non Mường Khoa luôn chú trọng xây dựng môi trường thân thiện, đoàn kết, ấm cúng, cởi mở giữa cô và trẻ, giữa trẻ với trẻ, giữa trẻ với môi trường xung quanh… Cùng với đó, nhà trường triển khai đến đội ngũ cán bộ, giáo viên và phối hợp với phụ huynh tuyên truyền, vận động trẻ mặc trang phục truyền thống, đồng phục trong các ngày hội, lễ. Nhà trường dạy trẻ luôn giữ gìn và phát huy nền văn hóa, trang phục, ngôn ngữ địa phương. Trong lớp học có trang trí góc văn hóa truyền thống để trẻ hiểu hơn về nét đẹp bản sắc dân tộc.

“Nhà trường chọn lớp mẫu giáo ghép ở bản Hô Tra 2 là lớp điểm về giao tiếp ứng xử, trang phục trong dạy và học. Chúng tôi dạy trẻ từ những điều đơn giản nhất như lễ phép, biết khoanh tay chào cô, bố mẹ… Trong hội thi bé với văn hóa dân tộc cấp huyện, tôi tìm hiểu và nhờ đội múa của bản cùng các cô thiết kế món ăn, trò chơi, điệu múa mang đậm bản sắc của đồng bào địa phương. Nhờ đó, nhà trường đạt tiết mục đặc sắc nhất” – cô Thu chia sẻ.

Nhận xét về người “thuyền trưởng”, cô Lê Thị Thoa cho biết: “Từ chuẩn mực về đạo đức, lối sống cho đến trang phục công sở, cô Thu luôn nêu gương cho mọi người. Trong giao tiếp, ứng xử cô luôn là tấm gương để chúng tôi học tập và noi theo”. Còn cô Hoàng Thị Hà – đồng nghiệp của cô Thu thì thổ lộ: Cô Thu thường nói với chúng tôi, đối với trẻ mầm non, cô giáo phải là người mẹ hiền thứ 2. Là người đặt nét bút đầu tiên để giúp trẻ phát triển toàn diện, vì vậy, mỗi giáo viên phải tìm tòi, chăm chút, xây dựng môi trường học tập thân thiện để mỗi ngày đến trường của các em đều vui vẻ, mới mẻ, hấp dẫn.

Quả là vậy, dù đến thăm trường đôi lần song lần nào bước vào khuôn viên trường, tuy không gian rộng song vườn hoa, cây cảnh, khu vui chơi của trẻ được bố trí hài hòa, bắt mắt, thể hiện sự tỷ mỷ, kỳ công của bàn tay các cô nuôi dạy trẻ. Mùa nào hoa ấy, nở rộ với đủ loại màu sắc. Nơi đây vì thế được nhiều người đến check-in, lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp trong năm.

Đối với phụ huynh và Nhân dân trên địa bàn, cô Thu luôn gần gũi, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh. Nói đi đôi với làm, không chỉ dùng lời nói dễ hiểu, cử chỉ thân thiện, mà còn bằng những việc làm cụ thể. “Ở bản Hô Tra có rất nhiều địa lan. Dịp tết nguyên đán vừa qua, chúng tôi mang địa lan về điểm trường và trung tâm để trưng bày và bán, mang lại thu nhập cho người dân. Nhờ đó mà phụ huynh ở đây rất quý mến, ủng hộ giáo viên trong việc cho con em đi học. Hơn nữa, họ còn đóng góp để tăng khẩu phần, dinh dưỡng bữa ăn cho trẻ tại trường” – cô Thu bộc bạch.

Dưới sự dẫn dắt của người “thuyền trưởng” là cô Đỗ Thị Thu, Trường Mầm non Mường Khoa liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục trong nhiều năm học; được công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Cô Thu đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Nhà trường đạt nhiều giải cao trong các hội thi do toàn ngành phát động. Nhưng hơn hết, bằng tình yêu thương con trẻ, với những việc đã làm, cô đã mang đến diện mạo mới cho công tác giáo dục ở địa phương; là người gieo mầm cho những ước mơ xanh để sau này các em được nuôi dưỡng tâm hồn, tri thức, đóng góp nhiều hơn xây dựng quê hương, đất nước.  

Chia sẻ qua Email
Ý kiến bạn đọc

Bình luận thành công!

Cảm ơn bạn đã bình luận cho bài viết.

Quản trị viên sẽ sớm duyệt bình luận của bạn!

Tin đọc nhiều

Giữ lấy hồn Việt

Giữ lấy hồn Việt

Mật của rừng

Phong Thổ: Quyết tâm hoàn thành mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát

Lai Châu vững bước vào Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Cây chia – Hướng phát triển kinh tế mới của huyện Than Uyên

Trang Địa Phương

Thành phố Lai Châu Nậm Nhùn Phong Thổ Sìn Hồ Than Uyên Tân Uyên Tam Đường Mường Tè
Có thể bạn quan tâm
Trường Mầm non Sùng Phài: Đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1

Trường Mầm non Sùng Phài: Đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1

Phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2025

Phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2025

Lấy ý kiến nhân dân về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

Lấy ý kiến nhân dân về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

Trao tặng tủ sách HOU cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh

Trao tặng tủ sách HOU cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh

Học tập, trao đổi nghiệp vụ làm báo tại Báo Nam Định

Học tập, trao đổi nghiệp vụ làm báo tại Báo Nam Định

Kịp thời cứu sống người đàn ông bị ngộ độc do ăn nấm lạ

Kịp thời cứu sống người đàn ông bị ngộ độc do ăn nấm lạ

Tuyên dương, khen thưởng nhà giáo, học sinh đạt thành tích cao năm học 2024-2025

Tuyên dương, khen thưởng nhà giáo, học sinh đạt thành tích cao năm học 2024-2025

Báo Lai Châu học tập, trao đổi nghiệp vụ làm báo tại Báo Thanh Hóa

Báo Lai Châu học tập, trao đổi nghiệp vụ làm báo tại Báo Thanh Hóa

Tin cùng chuyên mục
Từ 01/6 dừng cấp thẻ BHYT giấy: Người dân cần làm gì để bảo đảm quyền lợi đi khám, chữa bệnh BHYT
Từ 01/6 dừng cấp thẻ BHYT giấy: Người dân cần làm gì để bảo đảm quyền lợi đi khám, chữa bệnh BHYT
Xã Hội
21/05/2025 11:34
Theo công văn 168/BHXH-QLT, từ ngày 01/6 cơ quan BHXH sẽ không cấp thẻ BHYT bản giấy cho người tham gia. Thay vào đó, người dân sẽ sử dụng thẻ BHYT điện tử trên ứng dụng VssID hoặc VNeID khi đi khám, chữa bệnh,…
Chuyển đổi số trong lĩnh vực BHYT: Tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia BHYT
Chuyển đổi số trong lĩnh vực BHYT: Tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia BHYT
Khoa học đời sống
21/05/2025 11:33
Từ ngày 1/6/2025, BHXH Việt Nam chính thức ngừng cấp thẻ BHYT giấy cho người tham gia BHYT. Thay vào đó, người dân sẽ sử dụng các phương thức điện tử, hiện đại để thay thế thẻ BHYT giấy như ứng dụng VssID - BHXH số, ứng dụng VNeID, hoặc thẻ Căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp khi đi khám, chữa bệnh (KCB) BHYT. Đây là một bước tiến quan trọng nhằm giảm các thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác triển khai chính sách BHYT của Đảng, Nhà nước.
Nậm Nhùn đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục
Nậm Nhùn đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục
Xã Hội
21/05/2025 11:33
Thời gian qua, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa trong giảng dạy, quản lý giáo dục tại huyện Nậm Nhùn đang mở ra hướng đi mới, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng môi trường học tập hiện đại, hiệu quả, phù hợp với điều kiện vùng cao.
Xã Pú Đao đẩy mạnh xóa nhà tạm, nhà dột nát
Xã Pú Đao đẩy mạnh xóa nhà tạm, nhà dột nát
Xã Hội
21/05/2025 10:53
Thực hiện chủ trương hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, xã Pú Đao (huyện Nậm Nhùn) triển khai hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ giúp người dân “an cư” mà còn góp phần vào công cuộc giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Điểm sáng giáo dục ở vùng khó
Điểm sáng giáo dục ở vùng khó
Xã Hội
21/05/2025 10:37
Quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng khó khăn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở (PTDTBT THCS) Làng Mô (huyện Sìn Hồ) triển khai nhiều giải pháp, đổi mới phương pháp dạy, nâng cao chất lượng đội ngũ, cơ sở vật chất. Từ đó, cải thiện tri thức cho thế hệ trẻ, góp phần đổi thay nơi vùng khó.
Khẩn trương khắc phục sự cố giao thông tại vị trí sạt lở
Khẩn trương khắc phục sự cố giao thông tại vị trí sạt lở
Xã Hội
20/05/2025 20:54
Do ảnh hưởng của trận mưa lớn kéo dài từ đêm 19 - sáng 20/5 khiến một số tuyến tỉnh lộ, liên xã, liên bản trên địa bàn tỉnh bị sạt lở nghiêm trọng, nguy cơ mất an toàn giao thông. Không để ách tắc giao thông và mất an toàn cho người dân, Sở Xây dựng đã tích cực chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ tập trung nhân lực, thiết bị máy móc nỗ lực khắc phục sạt lở trên các tuyến đường, đảm bảo giao thông thông suốt.
Kiểm tra tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Ma Li Pho
Kiểm tra tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Ma Li Pho
Xã Hội
20/05/2025 20:53
Ngày 20/5, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh do đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ BĐBP tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra thực tế tiến độ xoá nhà tạm, nhà dột nát tại xã Ma Li Pho (huyện Phong Thổ) - địa bàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng quản lý.
Phát hiện 720kg mì chính thiếu thông tin xuất xứ hàng hóa
Phát hiện 720kg mì chính thiếu thông tin xuất xứ hàng hóa
Xã Hội
20/05/2025 20:50
Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường) kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh buôn bán hàng hóa không ghi xuất xứ hàng hóa.
3 điểm ủy quyền được nhận vàng 9999
3 điểm ủy quyền được nhận vàng 9999
Xã Hội
20/05/2025 18:08
Ngày 20/5, VNPT Lai Châu tổ chức trao thưởng chương trình “Bán hàng hay – Hàng trao tay”. Theo đó, có 3 điểm ủy quyền được nhận thưởng vàng nhãn hiệu 9999.
Mưa to làm sụt hố cát tơ lớn trên quốc lộ 4D
Mưa to làm sụt hố cát tơ lớn trên quốc lộ 4D
Xã Hội
20/05/2025 10:56
Trận mưa to, kéo dài đêm 19/5, rạng sáng ngày 20/5 đã làm sụt hố cát tơ lớn trên quốc lộ 4D (mặt đường đã bị sạt lún 2/3 phần đường xe chạy) đoạn từ thành phố Lai Châu đi huyện Phong Thổ và ngược lại, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện.
Cải cách hành chính ở Nậm Xe
Cải cách hành chính ở Nậm Xe
Xã Hội
20/05/2025 10:04
Chủ động kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; đơn giản thủ tục hành chính (TTHC); phân công, sắp xếp cán bộ, công chức phù hợp với năng lực, vị trí việc làm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin… là những giải pháp mà xã Nậm Xe (huyện Phong Thổ) triển khai thời gian qua, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC).

Đọc báo in

Báo Lai Châu Số 2995 ngày 23/05/2025
Báo Lai Châu Số 2994 ngày 22/05/2025
Báo Lai Châu Số 2993 ngày 21/05/2025
Báo Lai Châu Số 2992 ngày 19/05/2025
Báo Lai Châu Số 2991 ngày 16/05/2025
Báo Lai Châu Số 2990 ngày 15/05/2025
Báo Lai Châu Số 2989 ngày 14/05/2025
Báo Lai Châu Số 2988 ngày 12/05/2025
Báo Lai Châu Số 2987 ngày 09/05/2025
Báo Lai Châu Số 2986 ngày 08/05/2025
Fan page Báo Lai Châu
Youtube
Zalo
Tiktok
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
Bản quyền thuộc Báo Lai Châu.
Tổng Biên tập: Nguyễn Viết Mạnh
Phó Tổng Biên tập: Vũ Thị Thu Hương - Dư Khánh Kiên
Điện thoại:
02133 878436; 02133 790785
Email: baodientulaichau@gmail.com
Trụ sở: Đường Nguyễn Lương Bằng - phường Đông Phong - TP Lai Châu

Giấy phép xuất bản số 798/GP-BTTTT, Bộ TT&TT cấp ngày 07/12/2021

Độc giả nên sử dụng những trình duyệt IE, Chrome, Cốc Cốc, Safari... phiên bản mới để trải nghiệm được tốt nhất.
Ghi rõ nguồn “Báo Lai Châu điện tử” khi khai thác thông tin trang này.