-
Xuất phát từ những bất cập liên quan đến gia đình như: tình trạng tảo hôn, ly hôn, ly thân, chung sống không kết hôn, nạo phá thai trước hôn nhân gia tăng và để lại những hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt đối với gia đình và xã hội. Nhiều giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của gia đình như: hiếu nghĩa, thủy chung, kính trên nhường dưới đang có biểu hiện xuống cấp, mai một. Sự xung đột giữa các thế hệ về lối sống và việc chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi đang đặt ra những thách thức mới. Bạo hành trong gia đình, tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em, trẻ em bị xâm hại, trẻ em vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng...
Với những bất cập, hạn chế trên, để giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống gia đình trong thời kỳ hội nhập, thời gian qua UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản nhằm cụ thể hóa những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương như: Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 1826/KH - UBND ngày 2/12/2015 về thực hiện Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh... Đồng thời, chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, cơ quan, ban, ngành có liên quan cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của tỉnh thông qua các kế hoạch, chương trình, đề án đảm bảo phù hợp với từng địa bàn, từng vùng đồng bào dân tộc; các cơ quan thông tấn, báo chí như: Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật... tăng cường tuyên truyền phản ánh nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, những gia đình văn hóa, gia đình truyền thống tiêu biểu để kịp thời biểu dương và nhân rộng. Đặc biệt, các ngành, các cấp thường xuyên đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền đến với từng người dân, hộ gia đình bằng nhiều hình thức và tổ chức các cuộc thi về chủ đề gia đình từ tỉnh đến cơ sở thu hút mọi tầng lớp Nhân dân và toàn xã hội cùng tham gia.
.jpg)
Phần thi chào hỏi của đội xã Hoang Thèn tại Hội thi “Gia đình hạnh phúc” huyện Phong Thổ lần thứ nhất năm 2017. ảnh: thanh hoa
Được tham gia buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” của bản Huổi Phặc (xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ) với chủ đề: “Giáo dục trong gia đình” chúng tôi phần nào cảm nhận được sự sôi nổi, nội dung sinh hoạt gắn liền với cuộc sống của người dân. Tại buổi sinh hoạt, chủ nhiệm Câu lạc bộ Lò Thị Vọn nêu những gợi mở để các thành viên cùng trao đổi như: giáo dục văn hóa trong gia đình, giáo dục thể lực, giáo dục trí tuệ hay giáo dục sức khỏe sinh sản. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất với chúng tôi là một câu hỏi của thành viên trong Câu lạc bộ để mọi người cùng thảo luận: ngày trước khi cuộc sống còn khó khăn, trai gái ít được tự do tìm hiểu, chủ yếu là do cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, thậm chí khi cưới mới biết mặt cô dâu, chú rể nhưng sống vẫn hạnh phúc đến đầu bạc, răng long; còn ngày nay thanh niên được tự do tìm hiểu, có khi yêu nhau đến 5 - 6 năm nhưng cưới nhau chưa đầy một năm thì đã ly hôn”. Kết thúc câu hỏi mở đó có rất nhiều ý kiến trao đổi nhưng đều hội tụ ở điểm chung là ngày nay những nề nếp, gia phong, giá trị truyền thống đang dần bị mai một, những gia đình chung sống 4 - 5 thế hệ ngày càng giảm. Thực tế cho thấy ở đâu có các mô hình, câu lạc bộ về gia đình được hoạt động hiệu quả thì ở đó tình trạng bạo lực gia đình gần như không còn xảy ra, nề nếp gia phong, sinh hoạt thường ngày của mỗi gia đình được quan tâm gìn giữ.
Chị Nông Thị Vọng - Phó trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Lai Châu chia sẻ: “Nhiều bậc phụ huynh cho con đi học những lớp kỹ năng sống, giao tiếp ứng xử... nhưng khi ngồi vào ăn cơm không dạy con mời cơm người lớn, hay đi hỏi, về chào, lễ phép với người trên, biết xin lỗi khi làm sai, giúp bố mẹ những công việc nhỏ trong gia đình như: rửa bát, quét nhà, gấp chăn khi ngủ dậy... và họ cho rằng khi lớn khắc biết làm hoặc các em còn nhỏ quá để bố mẹ làm cho nhanh. Nhưng trên thực tế đó chính là những kỹ năng sống bổ ích của gia đình truyền thống mà ông bà, bố mẹ phải có trách nhiệm truyền lại cho con trẻ”.
Hiện nay, toàn tỉnh có 261 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; 272 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; 378 câu lạc bộ: “Xây dựng gia đình hạnh phúc", “Gia đình không sinh con thứ ba”, “Kết nối mẹ con”... là những địa chỉ đỏ trong việc phát huy giá trị văn hóa truyền thống gia đình, cũng như tiếp nối những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, bởi những giá trị văn hóa truyền thống gia đình không tách rời hoặc biệt lập với văn hóa truyền thống chung của dân tộc, mà đó còn là sự kế thừa, nằm trong dòng chảy liên tục của văn hóa truyền thống dân tộc.
Bằng những cách làm sát thực, hiệu quả, phù hợp với bản sắc văn hóa của mỗi tộc người nên mỗi gia đình trên địa bàn tỉnh đã thể hiện vai trò đặc biệt trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên ba phương diện: là nơi tiếp nhận, giữ gìn và giáo dục truyền tải phát huy các giá trị truyền thống cho các thế hệ kế tiếp trong thời kỳ hội nhập.
Đồng chí Tống Thanh Bình thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo nhân dịp 30/4 – 1/5
Giải ngân vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho hội viên tại xã Tân Uyên
Đoàn công tác lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải thăm tặng quà gia đình chính sách, người có công, hộ có hoàn cảnh khó tại các xã: Nậm Cuổi, Nậm Mạ, Pu Sam Cáp
Chung sức xóa nhà tạm, dột nát
Đẩy nhanh tiến độ thi công đường tỉnh 128
Đồng chí Hà Quang Trung - Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác thăm, tặng quà và kiểm tra tình hình thực tế tại xã Nậm Tăm
Đồng chí Lê Thị Hường thăm, tặng quà gia đình người có công và hộ nghèo nhân dịp 30/4 – 1/5