-
Xã Bình Lư (huyện Tam Đường) đã và đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với mục tiêu đến hết tháng 6/2025 hoàn thành việc xóa nhà tạm, dột nát, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Trò chuyện với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Lư cho biết: Từ cuối năm 2024, xã rà soát, lập danh sách, lên phương án hỗ trợ làm nhà cụ thể. Ngoài nguồn lực của Nhà nước, xã huy động thêm sức dân giúp hộ có hoàn cảnh khó khăn san nền, đào móng, láng sân, dựng cột… Với sự đoàn kết, chung tay, góp sức của nhân dân, hy vọng, các hộ khó khăn về nhà ở sẽ sớm được sống trong những mái ấm kiên cố.
Tính đến tháng 1/2025, xã Bình Lư có 36 nhà tạm, dột nát. Trong đó, hộ nghèo, cận nghèo có 31 nhà, gia đình chính sách 5 nhà. Xã đã họp bàn, thống nhất xây mới 26 nhà, với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà và sửa chữa 10 nhà, mức hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà. Ban Chỉ đạo triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện. Đảng uỷ, chính quyền và nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đến cuối tháng 3/2025, xã hoàn thành việc khởi công, xây dựng và sửa chữa 33 nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Hiện, xã tập trung hỗ trợ sửa chữa, xây mới 3 nhà ở cho hộ nghèo, với quyết tâm hoàn thành và bàn giao trước ngày 30/6/2025.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Bình Lư (huyện Tam Đường) giúp hộ nghèo Lò Văn Binh ở bản Nà Đon (xã Bình Lư) đào móng, xây nhà ở mới.
Được tham dự lễ khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo Lò Văn Song ở bản Nà Khan (xã Bình Lư) giữa tháng 2 vừa qua, chúng tôi thấy đại diện Đảng ủy, chính quyền xã và đông đảo nhân dân tham gia góp sức san nền, tập kết vật liệu xây dựng. Gia đình ông có 3 nhân khẩu, nhiều năm sinh sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng. Vợ chồng ông tuổi cao, sức yếu, dựa vào nguồn thu nhập thấp từ trồng chè và gieo cấy 1 vụ lúa. Vợ ông thường xuyên đau ốm, khiến cuộc sống càng thêm khó khăn. Đảng ủy, chính quyền xã đã kêu gọi các mạnh thường quân và nhân dân hỗ trợ xây dựng nhà mới, giúp gia đình ông ổn định cuộc sống. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hỗ trợ gia đình ông nâng cao chất lượng sinh hoạt, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Song cho biết: “Ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, lãnh đạo và nhân dân trong xã chung tay giúp sức cùng gia đình tôi tháo dỡ ngôi nhà cũ, khởi công dựng nhà mới, đào móng nhà, vận chuyển vật liệu xây dựng. Tôi phấn khởi khi sắp có nhà ở kiên cố để ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo”.
Gia đình bà Vùi Thị Chi ở bản Thèn Thầu (xã Bình Lư) thuộc diện hộ nghèo cũng vừa được hỗ trợ 30 triệu đồng sửa chữa nhà ở. Ngôi nhà cũ trước đây của bà lợp ngói lâu ngày ngấm dột, nhiều viên ngói vỡ, mủn; 60% cột nhà bị mối mục. Mùa mưa, gia đình bà luôn sống trong lo sợ ngói rơi, nhà đổ. Nhiều đêm bà trăn trở muốn sửa lại nhà ở cho vững chắc nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đành sống trong căn nhà xuống cấp. Tháng 3 vừa qua, gia đình bà được cán bộ xã, bản đến hỗ trợ sửa nhà, trong đó, thay toàn bộ kèo nhà bằng sắt; mái lợp tôn xốp chống nóng; thay hoàn toàn cột nhà bị mối mục và sơn lại cột, cửa gỗ. Nơi ở được sửa sang, bà yên tâm lao động sản xuất.
Thời gian qua, xã Bình Lư vào cuộc tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân chung tay, góp sức giúp hộ nghèo, gia đình chính sách làm nhà ở khang trang. Nhân dân phát huy tinh thần “tương thân, tương ái” tham gia hỗ trợ ngày công giúp xóa nhà tạm, dột nát. Cấp uỷ, chính quyền địa phương tranh thủ nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, vận động các gia đình đối ứng thêm để xây dựng nhà ở khang trang, kiên cố, bảo đảm tiêu chuẩn 3 cứng “nền cứng, tường cứng và mái cứng”.
Mỗi căn nhà được hỗ trợ sửa chữa và xây dựng mới đều thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và nhân dân đối với hộ nghèo, gia đình chính sách. Từ đó, bà con có niềm tin vào ý nghĩa nhân văn của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, tiếp thêm động lực cho hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên xây dựng cuộc sống mới.
Tuyển dụng viên chức Trung tâm dịch vụ Khu kinh tế thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu năm 2025
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình mở cửa tiếp đón người bệnh từ 19/12
Khổng Lào: Bảo tồn văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới
Lai Châu: Mở rộng hội nhập từ đường lối đối ngoại của Đảng
Gặp mặt kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025)
Lai Châu đứng thứ 10 cả nước về tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 57 - NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị
Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025
Trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn