

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Việt Cường - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: Từ đầu năm đến nay, Hội đã quán triệt và tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội làm tốt công tác rà soát, củng cố chất lượng các tổ chức, đẩy mạnh hoạt động của hội viên. Theo đó, 100% xã, phường, thị trấn, trường học; 45% cơ quan, đơn vị có tổ chức Hội với 37.910 hội viên, 50.258 thanh, thiếu niên, 469 tình nguyện viên CTĐ. Công tác xã hội hóa hoạt động nhân đạo tại địa phương với đa dạng nội dung, hình thức, được cán bộ, hội viên, tình nguyện viên tích cực tham gia, hưởng ứng thông qua các phong trào: “Ngày vì người nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ”, “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”...
Trong công tác xã hội, hoạt động, phong trào: “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, trợ giúp nhân đạo thường xuyên, “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và thực hiện chương trình dự án được Hội CTĐ các cấp trong tỉnh chú trọng triển khai, đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, đã huy động trên 19 tỷ đồng hỗ trợ 55.551 suất quà trợ giúp hộ nghèo, học sinh, gia đình chính sách và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh. Đối với Hội CHT tỉnh, vận động hơn 1,8 tỷ đồng; kết nối với Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương, Hội CTĐ Việt Nam, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingrup), Hội CTĐ tỉnh Hải Dương, Đoàn Thiện nguyện Hà Nội, Đoàn Thiện nguyện Hiểu và Thương Hà Nội... trao tặng gia đình bị thiệt hại do mưa lũ năm 2018, đối tượng chính sách, yếu thế các phần quà trị giá hàng tỷ đồng. Tiến hành nghiệm thu và bàn giao 19 nhà xây mới (trị giá 50 triệu đồng/nhà) và 6 nhà sửa chữa trị giá 15 triệu đồng/nhà cho các gia đình bị ảnh hưởng mưa lũ tại xã Làng Mô, Căn Co (huyện Sìn Hồ), Trung Đồng, Nậm Cần (huyện Tân Uyên).
Đoàn viên, thanh niên huyện Tam Đường tham gia hiến máu tình nguyện.
Hội CTĐ huyện, thành phố chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương vận động nguồn lực đạt trên 17 tỷ đồng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Điển hình là Hội CTĐ huyện Phong Thổ, Nậm Nhùn, Mường Tè, Than Uyên. Những hoạt động sẻ chia, tương thân tương ái của cộng đồng trong lúc gian khó, hoạn nạn đã trở thành nguồn cổ vũ, động viên rất lớn giúp hộ nghèo, người già neo đơn thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, học sinh nghèo được chắp cánh ước mơ đến trường và gia đình bị thiệt hại do mưa lũ, hỏa hoạn sớm ổn định cuộc sống. Theo thống kê sơ bộ, 3 tháng đầu năm, tổng trị giá công tác xã hội của 3 cấp Hội đạt gần 21 tỷ đồng, trợ giúp 55.937 lượt hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.
Các đơn vị tiếp tục duy trì địa chỉ nhận đạo đã đỡ đầu, đồng thời khảo sát, xét duyệt, hoàn thiện hồ sơ đối tượng khó khăn cần trợ giúp. Trong quý I/2019, tổng giá trị cho cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã đạt 7,2 triệu đồng. Trong đó, Chi hội CTĐ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh nhận phụng dưỡng hàng tháng cho 1 mẹ liệt sỹ tại xã San Thàng, thành phố lai Châu với mức hỗ trợ 700 nghìn đồng/tháng. Chi hội CTĐ Ban Dân tộc tỉnh trợ giúp thiết thực địa chỉ đỏ tại phường Đoàn Kết (thành phố Lai Châu) trị giá 200 nghìn đồng/tháng. Công đoàn Hội CTĐ tỉnh vận động cán bộ, đoàn viên trong cơ quan đóng góp trợ giúp hàng tháng 1 học sinh lớp 6 có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại xã Giang Ma (huyện Tam Đường) trị giá 500 nghìn đồng/tháng; vận động bà Lò Mỳ Sự (quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) trợ giúp hàng tháng cho cụ Ngô Thị Hồng (92 tuổi) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại bản Thành Công, xã San Thàng trị giá 1 triệu đồng/tháng.
Ngoài thực hiện tốt với các dự án được đầu tư tại tỉnh: “Ngân hàng bò”, “Nuôi dê sinh sản phát triển kinh tế hộ gia đình”, Hội CTĐ tỉnh còn phối hợp với Trung ương Hội CTĐ Việt Nam cấp kinh phí lần 4 của dự án “Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại các tỉnh miền núi phía Bắc” do Chính phủ và Nhân dân Trung Quốc hỗ trợ cho 382 hộ dân tại 2 huyện: Sìn Hồ và Tân Uyên với số tiền 382 triệu đồng.
Với thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, phong trào hiến máu tình nguyện được Hội CTĐ tỉnh tham mưu Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh ban hành kế hoạch chỉ đạo các địa phương, đơn vị vào cuộc tuyên truyền, vận động và tổ chức sự kiện hiến máu tình nguyện. Tinh thần hiến máu tình nguyện đang lan tỏa trong cộng đồng và ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên, cán bộ, hội viên, người dân hiểu đúng, sẵn sàng tham gia hiến máu cứu người. Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các huyện, thành phố, đơn vị trong tỉnh đồng loạt tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện và ngày 17/5 tới sẽ tiếp tục được huyện Nậm Nhùn tổ chức.
Với nhiều hoạt động có trọng tâm, trọng điểm chăm lo cho các đối tượng yếu thế, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Hội CTĐ các cấp trong tỉnh xứng đáng với vai trò là tổ chức xã hội nhân đạo của quần chúng.
Hơn 10.000 người dân Lai Châu tham gia sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước”

Công đoàn tỉnh Lai Châu tham gia Ngày hội Lao động sáng tạo năm 2025 cấp Tổng Liên đoàn
Lễ phát động Toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước

Tặng điện thoại, quà cho hộ nghèo

Ra quân lao động, cải tạo cảnh quan môi trường

Phường Tân Phong kiểm tra công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi
Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Nậm Cuổi di dời khẩn cấp 1 hộ dân ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm









