

Cán bộ kiểm lâm, người dân bản Sàn Phàng Thấp (xã Khun Há, huyện Tam Đường) phát dọn thực bì, làm đường băng cản lửa.
Hiện, xã Khun Há có tổng diện tích tự nhiên là 9.536,49ha, trong đó: rừng tự nhiên hơn 5.100ha; rừng trồng đã thành rừng gần 71ha, rừng trồng chưa thành rừng hơn 101ha; tỉ lệ che phủ rừng đạt 54,45%. Đây là địa phương có diện tích rừng tương đối lớn và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm xã Khun Há đã thành lập Ban Chỉ huy (BCH) PCCCR xã. Hàng năm, BCH đã xây dựng kế hoạch PCCCR, triển khai đồng bộ các phương án PCCCR theo phương châm 4 tại chỗ: Lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; chỉ huy tại chỗ; hậu cần tại chỗ để mọi người dân trong xã cùng nhau thực hiện.
Xã đã thành lập 14 tổ chuyên trách tại 14 bản. Mỗi tổ có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân trong bản nâng cao ý thức bảo vệ rừng, PCCCR; không đốt nương bừa bãi, hướng dẫn kỹ thuật đốt nương an toàn cho nhân dân; kiểm soát chặt chẽ người ra, vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, đặc biệt là trong thời gian nắng, nóng, khô hanh kéo dài; thường xuyên tuần tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi gây hại tới rừng và ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra.
Kiểm lâm viên xã Khun Há, Hạt kiểm lâm huyện Tam Đường tuyên truyền Luật Lâm nghiệp tới người dân xã Khun Há.
Xã Khun Há đã đẩy mạnh tuyên truyền Luật Lâm nghiệp với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn như: tuyên truyền trực tiếp tại bản, trong các cuộc họp chi bộ, đoàn thể, qua hệ thống loa truyền thanh không dây...; cho các hộ ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR; phân công lịch trực 24/24h cho các thành viên trong BCH, sẵn sàng huy động lực lượng khi có cháy rừng xảy ra. Đã xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm tra các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy cao, tổng số lượt tuần tra, kiểm tra rừng là 42 lượt, đồng thời tổ chức phát dọn đường băng cản lửa. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, ý thức trách nhiệm của người dân ngày càng nâng cao.
Kiểm lâm địa bàn đã phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Luật Lâm nghiệp và các văn bản liên quan để người dân hiểu bảo vệ, phát triển rừng vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ rừng, PCCCR. Nhờ đó, nhiều năm trở lại đây, xã không có vụ cháy rừng nào xảy ra cũng như hạn chế được các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, góp phần nâng độ che phủ rừng.
Để công tác bảo vệ và phát triển rừng đạt hiệu quả cao hơn nữa, xã Khun Há tiếp tục thực hiện đẩy mạnh các giải pháp PCCCR, trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng của các tổ chuyên trách gắn với thực hiện tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng đúng, đủ, kịp thời. Đồng thời thường xuyên tổ chức lực lượng, tuần tra, canh gác ở những vùng trọng điểm bà con hay đốt nương, làm rẫy, chuẩn bị dụng cụ phương tiện chữa cháy rừng...
Với những giải pháp đồng bộ của cấp uỷ, chính quyền địa phương cùng với sự chủ động của người dân trong việc bảo vệ rừng, PCCCR, tin rằng trong thời gian còn lại của mùa khô hanh năm nay, xã Khun Há sẽ không để xảy ra cháy rừng, những cánh rừng sẽ ngày một xanh tốt, mang lại nguồn thu cho người dân địa phương.
Tin đọc nhiều

Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em
Hội thao Khối các Doanh nghiệp thương mại - dịch vụ lần thứ IV

Hội thi hái chè, sao chè tại xã Phúc Khoa

Vui tết thiếu nhi tại Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp
"Tăng tốc" ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025

VNPT Lai Châu thăm hỏi 26 người lao động

Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025
Triển khai phong trào "Bình dân học vụ số” và tập huấn nâng cao kiến thức kỹ năng chuyển đổi số







