Thứ ba, 23/12/2025 - 16:26
Hotline: (02133) 878 436 Mail tòa soạn Đọc báo in
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
  • Trang chủ
  • Chính trị
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Thực hiện NQ TW4
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
  • Xã hội
    • Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid–19
    • Giáo dục
    • Y tế sức khỏe
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Cải cách hành chính
    • Nông thôn mới
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • BHXH, BHYT - Vì an sinh xã hội
  • Văn hoá
  • Kinh tế
    • Ocop Lai Châu
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Quảng cáo
    • Thuế và Cuộc sống
  • Thế giới
  • Thể thao
  • Khoa học đời sống
    • Chuyển đổi số
    • Khoa học công nghệ
    • Đời sống
  • An ninh quốc phòng
    • Công an
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
    • Biên phòng
    • Quân sự
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
  • Pháp luật
    • An toàn giao thông
    • Phòng chống ma túy
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
    • Luật Quốc phòng năm 2018
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật HTX
  • Chính trị
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Bầu cử
    • Thực hiện NQ TW4
    • QH-HĐND
    • Học tập, làm theo Bác
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Hướng tới Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Lai Châu và Đại hội XIV của Đảng
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • Đối ngoại
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Xem thêm...
  • Kinh tế
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Ocop Lai Châu
    • Thuế và cuộc sống
    • Quảng cáo
  • Thế giới
  • Văn hóa
    • Ngày hội Văn hóa các dân tộc dưới 10.000 người lần thứ I tại Lai Châu
    • Du lịch
  • Xã Hội
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Nông thôn mới
    • Cải cách hành chính
    • Ytế
    • Giáo dục
    • Phòng, chống Virus Corona (2019-nCoV)
    • Hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn toàn thực phẩm từ 15/4 – 15/5
    • BHXH, BHYT – Vì an sinh xã hội
    • Xem thêm...
  • Thể thao
  • Gương sáng bản mường
  • Pháp luật
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp Tác xã
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi)
    • Phòng chống ma túy
    • ATGT
    • Luật Quốc phòng năm 2018
  • An ninh quốc phòng
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
    • Công An
    • Biên Phòng
    • Quân Sự
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
  • Khoa học đời sống
    • Dự báo thời tiết
    • Chuyển đổi số
    • Đời sống
    • Khoa học - Công nghệ
  • Mua bán
  • Ẩm thực
  • Thế giới ảnh
  • Ôtô - Xe máy
  • Giải trí
  • Vấn đề hôm nay
  • Sự kiện & Bình luận
  • Ống kính phóng viên
  • Chính sách - Quyết định mới
  • Tấm lòng vàng
  • Bạn đọc viết
  • Tuổi cao gương sáng
  • Nhìn ra tỉnh bạn
  • Theo dòng sự kiện
  • Tin trang chủ
  • Tin nổi bật
  • Thời tiết Lai Châu
  • MULTIMEDIA
    • Podcasts
    • E-magazine
    • Infographic
  • Trang Địa Phương
    • Thành phố Lai Châu
    • Huyện Mường Tè
    • Huyện Nậm Nhùn
    • Huyện Phong Thổ
    • Huyện Sìn Hồ
    • Huyện Than Uyên
    • Huyện Tân Uyên
    • Huyện Tam Đường
    • Xem thêm...
Xã Hội
An ninh quốc phòng
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
MULTIMEDIA
Kỳ 1: Bão ngầm dưới bóng “mây nâu”
Khánh Kiên - Hà Dũng; Đồ họa Ngọc Duy
Nhấn để tìm kiếm tin cùng tác giả
Thứ sáu, 15/09/2023 22:56
Chia sẻ qua Email
lc-icon - (BLC) - Chắc có lẽ bởi cái sự mắc núi, mắc sông ấy nên thiên nhiên dường như ưu ái cho Tà Tổng một diện tích phải gọi là bao la. Trớ trêu thay vùng đất này lại vô cùng phù hợp với cây anh túc đến nỗi dân “ăn hàng” còn xếp thuốc phiện ở Tà Tổng thuộc hạng “cực phẩm”! Nghiện thì nghèo, nghèo thì dễ rơi vào lạc hậu, những người ở vào hoàn cảnh ấy cũng dễ trở thành “miếng mồi ngon” cho các loại tội phạm. Thật vậy, đã có lần bà con nơi đây bị bọn tội phạm lợi dụng, kích động đến nỗi rơi vào vòng lao lý.

 

Chuyện chưa kể ở “thủ phủ thuốc đen”

“Trời ban” cho hơn 7.000 người dân xã Tà Tổng (tại 11 bản và 4 điểm dân cư, 95% là đồng bào dân tộc Mông) một vùng lãnh thổ rộng đến nỗi là niềm khát khao của nhiều tỉnh thành. Với hơn 51.000ha, nếu đem so với tỉnh Bắc Ninh (hơn 82.000ha) thì Tà Tổng thậm chí còn chiếm hơn 60% diện tích tỉnh này. Địa bàn rộng lớn đến vậy mà lâu nay cái đói, cái nghèo cứ như con ma đói, lẵng nhẵng bám riết những phận người nơi đây. Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua có một con số khiến nhiều người phải giật mình: Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt có 9,9 triệu đồng một năm. Như vậy nếu chia bình quân, dù có làm tròn số theo hướng tích cực thì mỗi người dân ở đây chỉ có thu nhập chưa đến 30 ngàn đồng một ngày – số tiền vừa đủ để mua một bát phở! Chẳng phải mẹ thiên nhiên khắt khe. Không phải bà con không chăm chỉ. Và như ông Giàng Dũng Khá, một lão niên uy tín ở bản Tà Tổng khẳng định: Cũng chẳng phải Đảng, Nhà nước thiếu sự quan tâm đâu; đói nghèo cơ bản do nghiện thuốc phiện thôi mà.

1

Nguyên nhân khiến đồng bào ở đây bao đời chẳng “ngóc đầu” lên được có lẽ còn nhiều nhưng những gì được chứng kiến, tìm hiểu, chúng tôi hoàn toàn tin vào điều vị già làng vừa nói. Chứng minh cho điều này, đồng chí Giàng A Chu – Phó Chủ tịch UBND xã cho hay: Những năm 2015 ở bản A Mé có khoảng 30 hộ dân thì 80% số hộ có người nghiện, có hộ thậm chí có nhiều người cùng nghiện thuốc phiện. Còn ở bản Cô Lô Hồ có khoảng 70 hộ thì cũng tới hơn 50% số hộ có người nghiện. Ở các bản khác, hầu như không bản nào không nhức nhối về tình trạng nghiện thuốc phiện. Hiện nay, xã còn đến 197 người nghiện được quản lý. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn.

Đã có lúc, ở đây người già nghiện, người trẻ cũng nghiện, đàn ông hút đàn bà cũng chân duỗi chân co bên bàn đèn. Có người có “thâm niên” nghiện thuốc phiện đến mấy chục năm. Tệ hơn nữa là đến cả thầy giáo vào đây dạy, vì xa xôi cách trở, vì cô tịch đìu hiu, do thiếu thốn bốn bề nên cũng chẳng giữ được mình mà nhúng chàm như thể thuận theo phải thế. Không những vậy có cả cán bộ xã, rồi cán bộ huyện là người ở xã này cũng rơi vào vòng lao lý vì thuốc phiện. Theo lời Đại úy Lý Phùy Chóng – Trưởng Công an xã, chỉ vài năm trước chứ đâu xa, có ngày anh phá tới 7 vụ án liên quan đến ma túy, còn những ngày bắt lẻ tẻ thì không nhớ nổi.

Là điểm nóng về số người nghiện ma túy trong khi người dân lại nghèo, để cung phụng được “nàng tiên nâu” người ta chỉ còn cách tự túc, tự cấp. Những năm 2015, hầu như đám nương nào, trảng rừng nào cũng thấy màu hoa anh túc. Những cán bộ đã từng tham gia phá nhổ cây thuốc phiện thời điểm ấy đã phải dùng từ “mệt nghỉ” khi kể về những lần hành quân tiễu trừ loài hoa ma mị kia. Ở thời điểm đó, nếu nói thuốc phiện nhiều hơn gạo thì có lẽ ít người tin nhưng con số sau đây có thể chứng minh mức phổ biến của loại cây này. Niên vụ 2015, diện tích cây thuốc phiện được phá nhổ là 85.200m2, quy đổi ra có nghĩa là hơn 8,5ha cây thuốc phiện. Trong khi đó, diện tích lúa nương của 4 năm sau (năm 2019) của xã chỉ là 100ha. Lưu ý, đây chỉ là những diện tích được phát hiện và phá nhổ, còn theo như lời kể của người dân thì con số còn cao hơn vì vẫn chưa thể “đào tận gốc, trốc tận rễ” loại cây này. Những trảng nương thuốc phiện như ung nhọt di căn, nhổ chỗ này lại mọc lên chỗ khác, phá ở đám nương gần thì lại được gieo trồng ở cánh rừng xa. Dưới bóng “mây nâu”, Tà Tổng cứ “quằn quại” mãi trong đói nghèo.

2

Nỗi đau Ao Rồng

Sông Đà, con sông đi vào thi ca với sự nổi tiếng hùng vĩ và hung tợn. Ở hữu ngạn sông, những năm trước đây, Tà Tổng gần như bị cô lập. Cây cầu treo Pô Lếch dài cả trăm mét, cao đến vài chục mét so với những con sóng “há mõm” gầm gào, là huyết mạch của xã này nối với “thế giới bên ngoài”. Trên cây cầu ấy, nhiều người đi ra gần giữa, nhìn xuống dòng sông là bủn rủn chân tay, phải dắt mới qua được. Nhưng đường lên xã lại là những lối mòn mà các thầy giáo nơi đây ví von: đường đi của khỉ, vì phải leo, phải trèo bằng cả tứ chi. Không phải Nhà nước bỏ quên bà con mà để làm được một cây cầu cứng qua sông, ở thời điểm đấy là việc vô cùng khó khăn. Bởi vậy, Tà Tổng mãi bị bủa vây bởi nghèo đói, nghiện ngập, lạc hậu.

3

Đời sống vật chất không đảm bảo, đời sống tinh thần còn khó khăn chính là địa bàn lý tưởng cho bọn tội phạm hoạt động, từ tội phạm ma túy, trộm cắp vặt, di dịch cư tự do rồi đến hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật. Theo thống kê của UBND xã, hiện nay, toàn xã có 733 hộ với hơn 4.100 nhân khẩu theo đạo. Đặc biệt, lợi dụng chính sách tự do tôn giáo, ở một số điểm trên địa bàn đã xuất hiện “đạo lạ, tà đạo”. Từ tháng 7/2017, cái gọi là “đạo Bà Cô Dợ” đã xuất hiện trên địa bàn.

Khi tuyên truyền vận động người dân theo đạo này, các đối tượng cầm đầu ra sức tuyên truyền rằng cầu nguyện theo chúng thì không làm cũng có ăn, không học cũng biết chữ, ốm đau không cần chạy chữa cũng tự khỏi, cầu nguyện thì người già sẽ “lột xác”, cải lão hoàn đồng, thậm chí nếu vay ngân hàng mà tích cực cầu nguyện cũng tự được xóa nợ mà chả phải làm gì… Khi theo đạo thì không cần thờ cúng tổ tiên mà chỉ cần thờ con ve sầu, chim én, cóc gỗ. Bọn cầm đầu còn hù dọa, sẽ có tận thế, nếu ai không cầu nguyện thì không được cứu rỗi, sẽ bị đày xuống hỏa ngục. Bằng những chiêu trò dụ dỗ, mua chuộc, thậm chí là đe dọa nhân dân, chúng gây những tác động vô cùng xấu đến đồng bào và gây mất ổn định, an ninh nông thôn. Chúng kích động bà con thực hiện “5 không”: không biết, không nghe, không nói, không làm theo chính quyền, không nhận tất cả các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, chính quyền địa phương. Chúng ra các yêu sách vào các thời điểm có sự kiện lớn như đại hội đảng, bầu cử, không làm thẻ căn cước công dân, không tiêm vắc-xin phòng bệnh… Sự “diễn biến” phức tạp về tôn giáo ở đây như cơn bão ngầm trực ngày cuồng phát.

Cũng bởi nghe lời bọn xấu, nhiều người dân đã bị chúng lợi dụng, dụ dỗ, lừa bịp để đi theo, làm theo chúng để làm điều phi pháp là thành lập “nhà nước riêng”. Đỉnh điểm là ngày 1/1/2020, ở khu vực núi Ao Rồng gần bản Giàng Ly Cha, bọn xấu đã dựng lên một lá cờ không phải có 1 ngôi sao mà có đến 8 ngôi sao 7 cánh cùng biểu tượng khó hiểu khác. Bọn chúng tuyên bố tự thành lập “nhà nước riêng” với đầy đủ bộ sậu của “chính phủ” mới từ bộ trưởng quốc phòng, giáo dục, tài chính thậm chí đến cả các hội, đoàn thể… Với cách tuyên truyền lừa bịp, những lời hứa vô lý đến mức hão huyền (người dân tham gia được hứa là sẽ cho làm quan, làm bộ trưởng, tỉnh trưởng…) bọn tội phạm đã lôi kéo được khoảng hơn 200 người dân tộc Mông tham gia, trong đó có 80 người tích cực móc nối, tiếp sức cho các đối tượng cộm cán. Trong thời gian này, chúng cũng tổ chức cầu nguyện, hát hò theo kiểu thế quyền xen lẫn thần quyền, rồi mổ lợn “khao quân” để thu hút người dân.

Tất nhiên những hoạt động đó không qua mắt được người dân yêu nước cũng như những chiến sỹ an ninh của ta và vụ việc được xử lý, đám đông được giải tán, bọn tội phạm bị bắt, trả lại sự thanh bình cho các bản làng. Tuy nhiên, trong số 80 người hỗ trợ tích cực cho bọn tội phạm, có tới 75 người ở xã Tà Tổng. Lẽ đương nhiên là có một bản án thích đáng cho những kẻ làm phản, nhưng khi tỉnh ngộ bà con đều coi đây là một bài học đắt giá. Trong lúc tâm sự với chúng tôi, Mục sư nhiệm chức bản Giàng Ly Cha – Vàng Vả Dế thật thà: Bà con xấu hổ lắm! Chỉ vì thiếu hiểu biết nên bị bọn xấu lừa bịp đến nỗi phạm pháp mà không hay.

Bây giờ, khi nhắc lại chuyện ở Ao Rồng năm 2020, đồng bào ở bản Giàng Ly Cha ai cũng cười với cái cười tem tém. Họ xấu hổ và họ cũng thấy rất đau. Xấu hổ thì đã rõ nhưng đau vì mất người, mất của vì bọn xấu. Ở thời điểm ấy, có người đã dốc hết thóc giống, lợn gà để góp cho cái “nhà nước riêng” kia. Rồi đến khi ngã ngửa ra, con lợn mổ để “khao quân” còn chưa kịp ăn, những nồi cơm còn chưa kịp chín thì cái “chính phủ” với những “thần tượng” hoang đường đã phải tra tay vào còng.

Còn nữa: Kỳ 2: Ân tình của Đảng

Chia sẻ qua Email
Ý kiến bạn đọc

Bình luận thành công!

Cảm ơn bạn đã bình luận cho bài viết.

Quản trị viên sẽ sớm duyệt bình luận của bạn!

Tin đọc nhiều

Giữ lấy hồn Việt

Giữ lấy hồn Việt

Mật của rừng

Lai Châu sắp xếp lại bộ máy: Khi người dân và chính quyền cùng đồng hành đổi mới

Kỳ 3: Dân chủ, công tâm trong sắp xếp cán bộ sau sáp nhập

Kỳ 2: Ý Đảng – thuận lòng dân

Có thể bạn quan tâm
Phát huy hiệu quả mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”

Phát huy hiệu quả mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”

Trao cờ Tổ quốc cho người dân vùng biên Pa Tần

Trao cờ Tổ quốc cho người dân vùng biên Pa Tần

Hội thảo vận động chính sách hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nước sạch, vệ sinh

Hội thảo vận động chính sách hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nước sạch, vệ sinh

Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lai Châu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lai Châu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030

Giao lưu chia sẻ sáng kiến truyền thông xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; "5 có, 3 sạch"

Giao lưu chia sẻ sáng kiến truyền thông xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; "5 có, 3 sạch"

BHXH tỉnh Lai Châu: Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

BHXH tỉnh Lai Châu: Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Chính sách dân tộc – Đòn bẩy giúp xã Thu Lũm đổi thay

Chính sách dân tộc – Đòn bẩy giúp xã Thu Lũm đổi thay

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%

Tin cùng chuyên mục
Xã Dào San: Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 99,40%
Xã Dào San: Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 99,40%
BHXH, BHYT – Vì an sinh xã hội
20/12/2025 22:23
Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đến nay, xã Dào San đã đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) 99,40%, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.
Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: “Điểm tựa” an sinh trước rủi ro nghề nghiệp
Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: “Điểm tựa” an sinh trước rủi ro nghề nghiệp
Chính trị
20/12/2025 22:20
Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Lai Châu luôn chú trọng triển khai chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN). Đây được xem là một trong những trụ cột an sinh quan trọng, giúp người lao động và gia đình vượt qua biến cố, ổn định cuộc sống khi chẳng may gặp rủi ro nghề nghiệp.
Xã Mường Khoa đẩy mạnh tuyên truyền chính sách dân tộc
Xã Mường Khoa đẩy mạnh tuyên truyền chính sách dân tộc
Xã Hội
20/12/2025 22:12
Những năm qua, xã Mường Khoa đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
Triển khai hiệu quả chính sách dân tộc, nâng cao đời sống nhân dân
Triển khai hiệu quả chính sách dân tộc, nâng cao đời sống nhân dân
Xã Hội
20/12/2025 17:42
Năm 2025, xã Sin Suối Hồ đã chú trọng làm tốt công tác dân tộc và thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, đảm bảo kịp thời, đúng mục tiêu và đúng đối tượng thụ hưởng.
Tạo động lực để hội viên phụ nữ vươn lên làm giàu
Tạo động lực để hội viên phụ nữ vươn lên làm giàu
Xã Hội
20/12/2025 15:17
Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Mường Mô thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ hội viên trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Qua đó, góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm; tạo động lực cho nhiều phụ nữ địa phương vươn lên làm giàu.
Hỗ trợ 8,1 tỷ đồng từ Chương trình mục tiêu Quốc gia
Hỗ trợ 8,1 tỷ đồng từ Chương trình mục tiêu Quốc gia
Xã Hội
20/12/2025 15:07
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2025, trong năm 2025, xã Mường Kim được Trung ương hỗ trợ 8.133 triệu đồng, trong đó, vốn đầu tư công là 1.311 triệu đồng, vốn sự nghiệp 6.822 triệu đồng.
Ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình
Ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình
BHXH, BHYT – Vì an sinh xã hội
20/12/2025 13:08
Sáng ngày 20/12, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình tháng 12/2025.
Xã Lê Lợi: Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
Xã Lê Lợi: Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
Xã Hội
19/12/2025 23:28
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Lê Lợi những năm gần đây đã tạo ra nhiều chuyển biến rõ rệt, từ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, gìn giữ bản sắc, xây dựng gia đình văn hóa đến thúc đẩy các hoạt động cộng đồng. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, sự vào cuộc của hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của người dân, diện mạo văn hóa ở Lê Lợi đang dần hình thành nền nếp và lan tỏa rộng khắp.
Xã Khun Há đạt 10/19 tiêu chí nông thôn mới
Xã Khun Há đạt 10/19 tiêu chí nông thôn mới
Xã Hội
19/12/2025 23:00
Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, xã Khun Há đã huy động mọi nguồn lực, lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện các tiêu chí NTM.
Bàn giao "Nhà tình nghĩa" cho gia đình thân nhân liệt sĩ
Bàn giao "Nhà tình nghĩa" cho gia đình thân nhân liệt sĩ
Xã Hội
19/12/2025 21:01
Chiều 19/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Lễ bàn giao “Nhà tình nghĩa” cho gia đình ông Teo Văn Lới ở bản Huổi Bảo (xã Phong Thổ).
Chương trình “ Tết yêu thương - Xuân Bính Ngọ 2026” tại xã Sin Suối Hồ
Chương trình “ Tết yêu thương - Xuân Bính Ngọ 2026” tại xã Sin Suối Hồ
Xã Hội
19/12/2025 19:10
Ngày 19/12, Đoàn công tác của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam làm trưởng đoàn, cùng đại diện Ban công tác Phụ nữ cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Lai Châu đã tới thăm, tặng quà trong chương trình “Tết yêu thương - Xuân Bính Ngọ 2026” tại xã Sin Suối Hồ.
Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026
Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026
Xã Hội
19/12/2025 17:22
Chiều 19/12, Khối thi đua số 3 các hội quần chúng cấp tỉnh được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Đọc báo in

Báo Lai Châu Số 3116 ngày 22/12/2025
Báo Lai Châu Số 3115 ngày 19/12/2025
Báo Lai Châu Số 3114 ngày 18/12/2025
Báo Lai Châu Số 3113 ngày 17/12/2025
Báo Lai Châu Số 3112 ngày 15/12/2025
Báo Lai Châu Số 3111 ngày 12/12/2025
Báo Lai Châu Số 3110 ngày 11/12/2025
Báo Lai Châu Số 3109 ngày 10/12/2025
Báo Lai Châu Số 3108 ngày 08/12/2025
Báo Lai Châu Số 3107 ngày 05/12/2025
Fan page Báo Lai Châu
Youtube
Zalo
Tiktok
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
Bản quyền thuộc Báo và phát thanh, truyền hình Lai Châu.
Tổng Biên tập: Đào Bích Vân
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Thị Ngọc Hà - Vũ Thị Thu Hương - Dư Khánh Kiên - Nguyễn Ngọc Truyền - Trần Văn Dũng
Điện thoại:
02133 878436; 02133 790785
Email: baodientulaichau@gmail.com
Trụ sở: 43A, Nguyễn Chí Thanh - phường Tân Phong - tỉnh Lai Châu

Giấy phép xuất bản số 798/GP-BTTTT, Bộ TT&TT cấp ngày 07/12/2021

Độc giả nên sử dụng những trình duyệt IE, Chrome, Cốc Cốc, Safari... phiên bản mới để trải nghiệm được tốt nhất.
Ghi rõ nguồn “Báo Lai Châu điện tử” khi khai thác thông tin trang này.