-
(BLC) - Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh vừa phối hợp với Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương và Đoàn bác sỹ Thái Lan tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật tai nhân tạo cho bệnh nhân trên địa bàn tỉnh, giúp người bệnh tự tin và lạc quan trong cuộc sống.
Từ sáng sớm, tại tầng 2, khu nhà A, BVĐK tỉnh có rất nhiều người bị khuyết tật về thính giác được gia đình đưa đến khám sàng lọc. Đây đều là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, không thể tự đi khám và điều trị, phải cần đến những chương trình nhân đạo như thế này để có thêm cơ hội nghe được âm thanh cuộc sống.
Bác sỹ chuyên khoa II Tạ Xuân Đông – Phó Giám đốc BVĐK tỉnh chia sẻ: Chúng tôi gọi vui hôm nay là Ngày hội mang âm thanh cuộc sống cho người khiếm thính. Bởi, các bệnh nhân đã phải sống chung với sự mịt mù về âm thanh một thời gian dài, nay mới có cơ hội được nghe, thấu hiểu thêm những giá trị của cuộc sống. Chính vì vậy, tất cả đều đến đây với tràn đầy niềm tin và hy vọng. Để chương trình mang lại hiệu quả thiết thực, Bệnh viện đã gửi kế hoạch tới Trung tâm Y tế của các huyện, thành phố chủ động thông báo tới Nhân dân, đặc biệt đối với những người có bệnh lý về tai. Tiếp đó, các y, bác sỹ Khoa tai mũi họng Bệnh viện trực tiếp về khám sàng lọc và có lịch hẹn bệnh nhân lên BVĐK tỉnh để các bác sỹ Bệnh viện Trung ương, Đoàn bác sỹ Thái Lan tiếp tục khám sàng lọc và chỉ định phẫu thuật đối với các trường hợp bệnh lý nặng.

Các bác sỹ phẫu thuật cho bệnh nhân có bệnh lý về tai.
Khi nắm bắt thông tin Đoàn bác sỹ Thái Lan đã và đang thực hiện nhiều chương trình nhân đạo ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Ban Giám đốc BVĐK tỉnh đã kết nối với Đoàn và Bệnh viện Mũi Họng Trung ương hỗ trợ đưa Đoàn lên giúp Lai Châu khám và phẫu thuật cho các bệnh nhân khiếm thính. Chuyến đi này, các chuyên gia đến từ Thái Lan còn mang theo cả dụng cụ, phương tiện đo thính lực, sức nghe mà BVĐK tỉnh chưa thực hiện được. Bình thường, các trường hợp giảm sức nghe và điếc phải xuống Hà Nội mới khám và đo được chính xác, chi phí khá cao. Trong khi đó, điều kiện của nhiều bệnh nhân trong tỉnh không cho phép nên đành sống chung với bệnh, trong khi đó một số bệnh lý nguy hiểm còn ảnh hưởng đến tính mạng. Qua chương trình, không chỉ tạo cơ hội hòa nhập cộng đồng cho người khiếm thính mà còn là động lực để BVĐK tỉnh kết nối thêm nhiều chương trình nhân đạo khác.
Qua thống kê, đợt này đã có 540 người có bệnh lý về tai được khám sàng lọc và 35 trường hợp được phẫu thuật thành công, cá biệt có 2 bệnh nhân liên quan đến bệnh viêm tai giữa mạn tính có cholesteatoma (bệnh này vô cùng nguy hiểm, nếu không chữa trị kịp thời có nguy cơ tử vong rất cao).
Theo sự giới thiệu của bác sĩ Đông, chúng tôi ghé thăm Khoa tai mũi họng - nơi 35 bệnh nhân được phẫu thuật đang điều trị phục hồi. Nhìn con trai Chang A Hồ (11 tuổi) ở xã Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ) nhăn nhó vì đau nhưng trên khuôn mặt của chị Sùng Thị La (mẹ em Hồ) niềm vui thể hiện rõ. Chị La phấn khởi nói: Ngày bé, cháu hay bị viêm tai, gia đình thường đưa xuống Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ chữa trị. Bệnh tái đi tái lại nhiều lần khiến sức nghe tai bên trái giảm rõ. Nhà nghèo, tôi không thể đưa con về các bệnh viện lớn để chữa trị. Khi biết thông tin về chương trình này, tôi liền đưa cháu đi khám. Khi nghe bác sỹ giải thích về bệnh tình của con đã khá nặng: viêm tai giữa mạn tính có cholesteatoma, rất nguy hiểm và đồng ý sẽ phẫu thuật miễn phí, tôi mừng quá. Bác sỹ bảo ca phẫu thuật đã thành công, vậy là con tôi không còn tự ti trong cuộc sống, có thể đi học, làm những việc mình thích.
Em Hà Mạnh Huy (9 tuổi) ở xã Ta Gia (huyện Than Uyên) cũng được chẩn đoán bị viêm tai giữa mạn tính có cholesteatoma. Theo lời gia đình thì năm 3 tuổi, Huy bị ốm và sốt cao, bố mẹ đưa em lên Trung tâm Y tế huyện Than Uyên khám, các bác sỹ chẩn đoán cháu bị viêm tai giữa. Gia đình đưa đi chữa trị nhiều lần nhưng khỏi rồi lại tái phát, hậu quả là Huy bị điếc. Đợt khám sàng lọc, chữa bệnh lần này, em may mắn được phẫu thuật và tương lai tươi sáng đã thực sự rộng mở.
Theo bác sỹ Đông, thông thường sau phẫu thuật 7 – 10 ngày, các bệnh nhân có thể phục hồi chức năng nghe đến 80%, một thời gian sau nếu vệ sinh và điều trị tốt sẽ nghe bình thường. Còn bệnh nhân không phải mổ, các các sỹ kê đơn điều trị và thực hiện đúng hướng dẫn sẽ giúp chức năng nghe phục hồi. Nguyên nhân chính gây mất thính lực có thể do di truyền, biến chứng khi sinh, bệnh nhiễm trùng, nhiễm khuẩn tai mạn tính, tác dụng phụ của thuốc, tiếp xúc với tiếng ồn quá lớn hoặc lão thính. Tùy theo lứa tuổi và mức độ bệnh, chứng giảm sút thính giác ít nhiều ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ, cá tính và mối quan hệ xã hội của con người. Nếu không được giải quyết tốt, bệnh nhân điếc sẽ khó có thể hòa nhập với xã hội. Vì vậy, những bệnh nhân bị mất thính lực cần được can thiệp sớm bằng cách chữa trị hoặc đeo máy trợ thính.
Lắng nghe là cách để thể hiện tình yêu và nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người. Việc giúp đỡ, hỗ trợ khắc phục những tổn thương về thính giác cho các bệnh nhân khiếm thính chính là trao những món quà ý nghĩa nhất đối với họ. Đây là hoạt động ý nghĩa của các tổ chức nhằm chia sẻ nhiều hơn nữa trách nhiệm với cộng đồng trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân.
Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thăm, tặng quà Đội quản lý Điện lực khu vực Bình Lư và một số tổ trực đảm bảo cấp điện phục vụ bầu cử
Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty Điện lực Lai Châu năm 2026
Hội nghị công chức, người lao động năm 2025
“MÙA QUẢ NGỌT” TỪ NHỮNG NỖ LỰC
Trường Cao đẳng Lai Châu: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026
Tập huấn nhận diện nhu cầu của trẻ em khuyết tật
Hội thi “Bữa cơm gia đình - Ấm áp yêu thương”
Khai mạc Tuần Văn hoá, Thể thao, Du lịch xã Nậm Hàng năm 2026