

NHỮNG ĐIỀU VÔ LÝ
Nhận được đơn thư, phóng viên đã điều tra thu thập thông tin liên quan đến nội dung tố cáo. Qua tìm hiểu, phóng viên nắm được: Năm học 2024 -2025, Trường Tiểu học Đoàn Kết có 2 giáo viên được UBND thành phố Lai Châu ký quyết định “Về việc điều chuyển công tác đối với viên chức” trong tháng 8/2024 là cô Trịnh Thị H. và cô Tạ Thị T. Theo quy định, để điều động luân chuyển giáo viên phải có kế hoạch của cấp quản lý hoặc có đơn của người được điều động, luân chuyển với lý do chính đáng. Thế nhưng, đối với trường hợp của cô Trịnh Thị H., cô không viết đơn cũng không thuộc diện giáo viên phải chuyển đi vì theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Giáo viên đang thuộc các trường xây dựng chuẩn mức độ 1, mức độ 2…” không thuộc diện phải chuyển trường. Hơn nữa cô giáo H. có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, chồng mất cách đây gần 10 năm, cô là mẹ đơn thân và đã công tác trong ngành Giáo dục 25 năm, có trình độ chuyên môn tốt, đồng nghiệp tin tưởng. Thế nhưng, vị hiệu trưởng vẫn “ép” cô phải chuyển trường.
Đồ vật trưng bày ở Phòng Stem (Trường Tiểu học Đoàn Kết) hầu hết do giáo viên tự làm, ủng hộ.
Điều vô lý này được Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Kết – bà Nguyễn Thị Phương lý giải: Quy trình là họp xét ở tổ bộ môn, đến Ban liên tịch của nhà trường họp xét tiếp, thống nhất người chuyển đi. Cuối cùng, nhà trường gửi danh sách lên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lai Châu.
Năm học 2024-2025, theo lộ trình, Trường Tiểu học Đoàn Kết sẽ được đón bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 2. Để chuẩn bị lên chuẩn, dưới sự chỉ đạo của người đứng đầu, trường này đã lập ra một quỹ gọi là “Quỹ trường chuẩn” nhằm chi tiêu cho các khoản trong nhà trường để thực hiện theo lộ trình. Nguồn quỹ này được thu từ nhiều khoản như: Tiền % hoa hồng bảo hiểm y tế thu của học sinh, tiền cán bộ công nhân viên ủng hộ, tiền chúc mừng khai giảng của các cơ quan, đơn vị… Trong quỹ này, tổng số tiền hiện có hơn 43 triệu đồng, số tiền đã chi 36 triệu đồng, số tiền còn lại 7,5 triệu đồng. Số tiền thu, chi này chủ yếu là trong năm 2024.
Điều đáng nói, số tiền 15 triệu đồng được chi vào ngày 18/5/2024 để xây dựng phòng Stem và chỉ mua một số thứ như: kệ, giá để sách, đồ dùng. Còn lại, gần như mọi đồ vật trưng bày là giáo viên tự làm, ủng hộ. Bà Phương khẳng định đây là những thứ được chi từ nguồn “Quỹ trường chuẩn”. Thế nhưng, nhân viên văn thư kiêm thủ quỹ Nguyễn Thị Yến của nhà trường lại cho biết, hiệu trưởng chỉ đạo sử dụng nguồn tiền từ Đảng phí, công đoàn phí để chi. Vì vậy, trong nội dung chuyển khoản cho hiệu trưởng, chị Yến ghi rõ nội dung: “Tiền Đảng, công đoàn phí chi làm phòng Stem tầng 2”.
Không chỉ dừng lại ở đó, trong 2 năm (năm học 2022-2023 và 2023-2024), các giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh khuyết tật còn thiếu 97 tiết dạy không được thanh toán. Đây là chế độ của giáo viên được hưởng. Tại thời điểm làm việc với phóng viên, giáo viên cho biết vẫn chưa được nhận tiền.
Cũng trong năm học 2023-2024, 2 giáo viên là Đỗ Thị Thanh, Hoàng Thị Huệ và nhân viên thư viện Hoàng Lệ Thủy được nhận gần 4,5 triệu đồng được hưởng tiền nghỉ ốm bảo hiểm chi trả. Đáng lý ra, số tiền này các cô giáo được hưởng theo chế độ nghỉ ốm thế nhưng hiệu trưởng lại thu lại số tiền này. Mãi đến ngày 27/10/2024, trường mới chuyển khoản trả lại cho các cô giáo. Đó cũng là thời điểm trường có thông báo thanh tra.
Còn rất nhiều nội dung trong đơn thư phản ánh như: Suất ăn cho học sinh bán trú không đảm bảo; hiệu trưởng không đứng lớp vẫn nhận được tiền phụ cấp đứng lớp; trả thiếu tiền tăng giờ cho giáo viên, nhiều khoản tiền xã hội hóa… còn mập mờ, chưa được làm sáng tỏ, cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng.
2 tuần cuối tháng 10/2024 là thời điểm Trường Tiểu học Đoàn Kết có thông báo thanh tra theo đơn thư. Theo yêu cầu của hiệu trưởng, một số giáo viên bị yêu cầu ký vào hồ sơ, chứng từ liên quan đến các khoản tiền từ năm 2022-2023, 2023-2024. Những tờ giấy mà giáo viên không cho biết đó là những nội dung gì. Có giáo viên ký đến gần 30 tờ. “Khi hiệu trưởng đưa cho tôi ký vào các tờ giấy với nội dung không rõ ràng về các khoản xã hội hóa nhưng tôi không ký” – Một trong số những người bị ép ký nói.
Việc bị ép ký liệu vị hiệu trưởng trường này có hợp thức hóa các giấy tờ để đối phó với đoàn thanh tra thành phố Lai Châu?
SỰ THẬT NGỠ NGÀNG
Nhận được đơn tố cáo, UBND thành phố Lai Châu đã chỉ đạo các phòng chức năng vào cuộc điều tra làm rõ. Sau thời gian xác minh, UBND thành phố Lai Châu đã kết luận nhiều nội dung đúng và đúng một phần như tố cáo. Riêng đối với nội dung tố cáo hiệu trưởng chỉ đạo tính sai tiền chế độ của giáo viên, UBND thành phố khẳng định hoàn toàn đúng. Cụ thể: Trong 2 năm học 2022-2023 và 2023-2024 là 97 tiết đối với 5 giáo viên có số tiền là hơn 2,5 triệu đồng, tuy nhiên, hiệu trưởng đã cho 5 giáo viên ký nhận số tiền giảng dạy học sinh khuyết tật trên để hợp lý hóa chứng từ dù không được nhận tiền. Bên cạnh đó, hiệu trưởng đưa ra chủ trương thu lại một phần tiền chế độ của giáo viên dạy học sinh khuyết tật để mua cây xanh, ghế đá cho nhà trường. Các giáo viên đã đóng góp 15 triệu đồng.
Ở nội dung tố cáo “Hiệu trưởng và hiệu phó không trực tiếp giảng dạy theo quy định nhưng vẫn được tính phụ cấp đứng lớp, trong năm học 2023-2024”, theo kết quả của UBND thành phố xác minh thì Hiệu trưởng Nguyễn Thị Phương chỉ trực tiếp đứng lớp giảng dạy 40 - 45% định mức 2 tiết/tuần. Phó hiệu trưởng Vương Thị Mỹ Soan cũng không trực tiếp đứng lớp giảng dạy đủ định mức 4 tiết/tuần.
Cũng theo kết luận thanh tra đối với việc hiệu trưởng không công khai các khoản thu chi: Hiệu trưởng Nguyễn Thị Phương tự đề ra chủ trương và yêu cầu các giáo viên có dạy kèm con cháu tại nhà riêng nộp lại một phần tiền cho hiệu trưởng. 8 giáo viên đã đóng góp 16 triệu đồng cho giáo viên Nguyễn Thị Mai Nhung và giáo viên này cho vào phong bì trực tiếp chuyển cho hiệu trưởng. Số tiền này hiệu trưởng không nộp lại nhà trường. Sau khi có đơn tố cáo, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Phương đã chuyển lại số tiền trên cho giáo viên Nguyễn Thị Mai Nhung và trả cho các giáo viên. Ngoài ra, các khoản chi như: sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm tài sản… không thuộc quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ, hiệu trưởng không bàn bạc, xin ý kiến cấp ủy, chi bộ, Ban giám hiệu, Hội đồng nhà trường mà đơn phương quyết định về nội dung, khối lượng mua sắm, sửa chữa, tự lựa chọn nhà thầu, nhà cung ứng, đơn giá…
Nhân viên thư viện Trường Tiểu học Đoàn Kết kiểm đếm lại đầu sách.
Với nội dung tố cáo việc cắt xén chế độ ăn của học sinh bán trú trong năm học 2023-2024 và 2024-2025, qua xác minh UBND thành phố nhận thấy không đủ cơ sở để xác định nội dung trên. Tuy nhiên, kết luận của UBND thành phố Lai Châu cũng chỉ ra còn nhiều hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện chế độ ăn của học sinh bán trú.
UBND thành phố Lai Châu đề nghị Thường trực Thành ủy giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Trường Tiểu học Đoàn Kết, bà Nguyễn Thị Phương - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; bà Tạ Đặng Phượng - Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan để xem xét, xử lý trách nhiệm về công tác Đảng, chính quyền theo quy định của pháp luật.
PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, CỦNG CỐ NIỀM TIN
Kết quả công tác phòng chống tham nhũng tại trường Tiểu học Đoàn Kết đã rõ, thể hiện đúng phương châm của Đảng: không vùng cấm, không ngoại lệ, sai đến đâu, xử lý đến đó, không bao che, không nể nang, không né tránh và “đánh một vụ để cảnh tỉnh cả vùng”. Qua vụ việc trên, chắc hẳn sẽ góp phần cảnh báo nhiều vụ việc tương tự, nhiều sai phạm tương tự, giúp cho môi trường giáo dục minh bạch, tiến bộ, công bằng hơn.
Hiện nay, các thế lực thù địch vẫn tìm cách lợi dụng công tác chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta theo nhiều cách tinh vi, nhằm mục đích xuyên tạc, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào chế độ, gây mất ổn định chính trị và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Cụ thể là xuyên tạc mục tiêu, động cơ chống tham nhũng. Chúng rêu rao: công cuộc chống tham nhũng là “đấu đá nội bộ”, là “thanh trừng phe phái”, từ đó làm xói mòn lòng tin của nhân dân vào sự trong sạch và đoàn kết trong nội bộ Đảng. Nhưng trên thực tế thì kết quả xử lý vi phạm đối với bà Nguyễn Thị Phương đã được rất nhiều người dân, phụ huynh và xã hội tin tưởng, hoan nghênh và ủng hộ. Bởi người vi phạm pháp luật phải được xử lý đúng người, đúng việc, hợp lý, hợp tỉnh.
Bên cạnh đó, các thế lực thù địch còn lợi dụng các vụ việc cụ thể để kích động nhân dân. Khi có cán bộ cấp cao bị kỷ luật hoặc truy tố, chúng lập tức tung tin giả, suy diễn, thổi phồng sự việc, thậm chí dựng chuyện có yếu tố nước ngoài, phản quốc. Chúng khai thác dư luận xung quanh một vụ việc để bôi nhọ, quy chụp cả hệ thống chính trị. Đồng thời thế lực phản động còn phủ nhận những thành quả, vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc làm trong sạch bộ máy. Từ đó gây nhiễu loạn thông tin, khiến người dân hoang mang, mất phương hướng, dẫn đến tâm lý nghi ngờ, hoài nghi chính sách và chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước.
Trên thực tế, một số ít người dân cũng đã bị rơi vào “bẫy” của các thế lực thù địch, đó là tin theo những tin giả, bóp méo sự thật của chúng. Thế lực thù địch lợi dụng không gian mạng để phát tán video, bài viết, bình luận độc hại, có chủ đích định hướng dư luận tiêu cực...
Chính vì những “trò bẩn” tinh vi đó, các cơ quan báo chí chính thống, trong đó có Báo Lai Châu đã và đang tuyên truyền công khai, kịp thời những nguồn tin đáng tin cậy công tác phòng chống tham nhũng nhằm minh bạch hóa thông tin để nhân dân thấy rõ được bản chất sự việc. Đó cũng chính là cách mà Báo Lai Châu đang góp phần nâng cao cảnh giác, không để bị tác động bởi những thông tin xấu, độc cho độc giả, nhân dân.

Thắp sáng đường quê - Phong trào nhỏ, ý nghĩa lớn

Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh: Phòng chống tác hại thuốc lá

Tập huấn việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Ra mắt mô hình “Thư viện cà phê sách”

Tổ công tác 2106 của Bộ Chính trị kiểm tra việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Lan tỏa tình yêu thương, thực hiện tiến bộ xã hội
Thuốc lá: Mối đe dọa sức khỏe sinh sản

Mở cánh cửa cho nhiệm kỳ mới





