-
Từ các bản vùng cao, biên giới, những người có uy tín đang ngày ngày đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Bằng sự gương mẫu, tận tụy và tiếng nói có sức thuyết phục, đội ngũ này trở thành cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Là đại biểu tiêu biểu tham dự Chương trình “Điểm tựa của bản làng” năm 2026, ông Ma A Sèo (dân tộc Mông ở bản Sin Chải) đã có 45 năm gắn bó với vùng biên Dào San. Thấu hiểu những đổi thay của quê hương, ông càng nhận rõ vai trò của người có uy tín trong việc gắn kết cộng đồng, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.
Theo ông Sèo, sự quan tâm, động viên cùng những chính sách của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp dành cho đội ngũ trưởng bản, người có uy tín là động lực để tiếp tục phát huy vai trò, cống hiến hết sức mình cho công việc. Không quản tuổi cao, ông vẫn cùng cán bộ cơ sở, bộ đội biên phòng đến từng nhóm bản, từng nếp nhà tuyên truyền, vận động bà con chung sức xây dựng và bảo vệ quê hương. Đặc biệt, ông tích cực vận động nhân dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Từ sự tận tâm ấy, Trưởng bản Ma A Sèo trở thành một “cột mốc sống” nơi biên cương, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng đưa Sin Chải từ một vùng đất còn nhiều khó khăn trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ bình yên nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Ông Thùng Văn Có, người có uy tín bản Thèn Sin, xã Sin Suối Hồ (thứ ba từ trái sang) gương mẫu phát triển kinh tế gia đình và tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, xóa bỏ hủ tục, chấp hành pháp luật, xây dựng bản vững mạnh.
Cùng với ông Sèo, ở bản Thèn Sin (xã Sin Suối Hồ), ông Thùng Văn Có (78 tuổi) gần 14 năm được bà con tín nhiệm là người có uy tín. Am hiểu phong tục, gần gũi với nhân dân, ông tích cực vận động bà con đoàn kết, xóa bỏ hủ tục, chấp hành pháp luật, thực hiện tốt hương ước, quy ước và không nghe theo kẻ xấu.
Ông quan niệm, muốn vận động người dân thì trước hết mình phải làm gương. Vì vậy, bên cạnh tuyên truyền, ông đi đầu phát triển kinh tế gia đình với mô hình nuôi cá, ngan và gà, cho thu nhập khoảng 80 triệu đồng/năm, giúp cuộc sống của ông bà ổn định. Từ sự gương mẫu đó, ông tạo dựng được niềm tin trong cộng đồng. Những lời vận động của ông có sức thuyết phục lớn, bởi bà con không chỉ nghe mà còn nhìn thấy hiệu quả từ chính việc ông làm. Nhờ vậy, bản Thèn Sin luôn giữ được đoàn kết, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, không để phát sinh những vụ việc nổi cộm ở cơ sở.
Hiện toàn tỉnh có 956 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là những người được cộng đồng bình chọn, suy tôn và tin tưởng. Trong đó có trưởng bản, già làng, cán bộ nghỉ hưu, người sản xuất, kinh doanh giỏi và những cá nhân tiêu biểu tại cơ sở.
Bằng tiếng nói và kinh nghiệm của mình, đội ngũ người có uy tín tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện hương ước, quy ước; tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, cột mốc; phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.
Trong phát triển kinh tế, nhiều người có uy tín tiên phong ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả để bà con học tập, làm theo. Kiên trì vận động xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh, củng cố đoàn kết cộng đồng. Đặc biệt ở khu vực biên giới, vai trò ấy càng rõ nét. Lai Châu có trên 85% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số và đường biên giới dài hơn 265km. Đây là địa bàn mà sức mạnh của “thế trận lòng dân” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Năm 2026, Lai Châu bước vào giai đoạn phát triển mới. Những mục tiêu về phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng - an ninh rất cần sự đồng thuận, chung sức của người dân, nhất là đội ngũ người có uy tín.
Từ ông Ma A Sèo, Thùng Văn Có đến 956 người có uy tín trên toàn tỉnh, mỗi người đang góp một phần sức lực của mình để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Bằng uy tín, trách nhiệm và sự gương mẫu, người có uy tín giúp người dân hiểu đúng, tin tưởng và cùng hành động, để chủ trương của Đảng bén rễ từ cơ sở, tạo động lực xây dựng Lai Châu phát triển.
Phát huy vai trò người có uy tín
Nâng cao chất lượng cán bộ dân tộc thiểu số
Rà soát, sửa đổi đồng bộ chương trình giáo dục, sách giáo khoa
Sinh hoạt chuyên đề cho phạm nhân nữ nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 20/10
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được cung cấp bằng hình thức điện tử từ 10/10/2026
Tự hào truyền thống – Phát huy vai trò phụ nữ, nông dân trong ứng phó với biến đổi khí hậu
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 kéo dài 7 ngày liên tục
8 thay đổi đáng chú ý về VNeID từ ngày 28/9/2026