-
(BLC) - Với nhiều cách làm hay gắn với thực tiễn trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”(TDĐKXDĐSVH), đến nay đời sống người dân xã Sà Dề Phìn (huyện Sìn Hồ) đã có nhiều khởi sắc.
Đến với xã Sà Dề Phìn những ngày tháng tư, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước sự đổi thay của mảnh đất này, hình ảnh những ngôi nhà khang trang, đường làng ngõ xóm được bê tông hóa, người dân đoàn kết, cuộc sống ấm no. Khác hẳn với mấy năm về trước, nơi đây còn nhiều khó khăn, dân trí thấp, tỷ lệ đói nghèo và tệ nạn xã hội cao. Để có ngày hôm nay, một phần là do bà con đã đồng lòng xây dựng đời sống văn hóa.
Anh Giàng A Tùng - Chủ tịch UBND xã Sà Dề Phìn cho biết: Hưởng ứng cuộc vận động TDĐKXDĐSVH, chính quyền xã chỉ đạo cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu. Xã vận động dân bản xóa bỏ hủ tục, khôi phục bản sắc truyền thống của dân tộc, tăng cường hoạt động văn hóa, thể thao, nâng cao chất lượng giáo dục, giữ vững an ninh, phát huy vai trò của Nhân dân trong công việc của bản, xã.

Xây dựng đời sống văn hóa, người dân xã Sà Dề Phìn (huyện Sìn Hồ) thường xuyên tập luyện thể thao.
Xã có 4 bản, 80,8% là dân tộc Mông sinh sống. Mỗi khi xuống bản tuyên truyền, cán bộ cùng ăn, cùng ở, cùng nói tiếng dân tộc nên người dân tin và làm theo. Xã tận dụng tiềm năng, lợi thế của địa phương để trồng cây dược liệu, cây ăn quả, phát triển nghề nuôi cá. Mở các lớp dạy nghề, hỗ trợ hộ khó khăn, kêu gọi đầu tư để phát triển kinh tế-xã hội. Nhân rộng mô hình kinh tế điển hình, tuyên dương người tốt, việc tốt. Từ đó, đời sống của người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 58,62% (năm 2022).
Anh Chang A Hồng (bản Hắt Hơ, xã Sà Dề Phìn) tâm sự: “Trước đây, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, kinh tế dựa vào sự hỗ trợ của Nhà nước là chính, bản sắc văn hóa không được phát huy. Trước tình hình này, cán bộ xã xuống tuyên truyền, vận động dân bản tăng gia sản xuất, giảm nghèo, xây dựng cuộc sống mới. Đến nay, đời sống của bà con tốt nhiều rồi, các hộ tích cực vệ sinh môi trường, duy trì nét văn hóa dân tộc, có lối sống văn minh, tuân thủ theo quy định của xã, bản”.
Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, người dân hiến đất, góp công sức làm đường giao thông nông thôn. Có dân giúp sức, đường từ xã đi các bản được cứng hóa 100%, đường trục chính, nội bản đạt 40%, nội đồng 70% với tổng chiều dài gần 50km. 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia và nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Cùng với sự ấm no về kinh tế, đời sống văn hoá tinh thần của người dân ngày nâng cao. Các phong trào văn hóa, thể dục thể thao (TDTT) đã trở thành nét đẹp sinh hoạt tinh thần của Nhân dân. Cụ thể, 4/4 bản đều có đội văn nghệ quần chúng, nhà văn hóa riêng. Hàng ngày, các sân tập ở trụ sở xã, nhà văn hóa các bản luôn chật kín người, người dân được giao lưu, rèn luyện sức khỏe.
Ở các bản, nhà nhà tích cực thi đua xây dựng bản, hộ văn hóa, có 3/4 bản, 61,90% số hộ được công nhận văn hóa. Một điểm nổi bật trong thực hiện cuộc vận động là người dân chấp hành tốt quy ước, hương ước trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Nhất là những ngày lễ, tết, nạn cờ bạc, uống rượu đã giảm hẳn thay vào đó là những nét đẹp văn hóa, TDTT, vừa thể hiện bản sắc dân tộc, vừa gắn kết cộng đồng địa phương. Các tổ chức hội, đoàn thể xã thường xuyên có chương trình, hoạt động giúp đỡ hội, đoàn viên khó khăn.
Có thể thấy, cuộc vận động TDĐKXDĐSVH đã mang lại những thay đổi tích cực trong đời sống của người dân xã Sà Dề Phìn. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, triển khai nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để nơi đây ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy
Thông báo về việc cung cấp thông tin tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ
Lai Châu triển khai kế hoạch tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2026
Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2026 (đợt 2)
Kế hoạch triển khai hồ sơ bệnh án điện tử trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2026-2030
Đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích khi đi soi cá trên sông Nậm Mu
Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026
Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số