-
Năm 2025 là năm đầu tiên Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ được tổ chức quy mô cấp tỉnh. Lễ hội diễn ra từ ngày 7 - 9/2 (tức từ ngày 10/1 - 12/1 năm Ất Tỵ) tại di tích quốc gia Địa điểm lưu niệm Vua Lê Thái Tổ (xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn). Đây là sự kiện văn hóa quan trọng thể hiện sự tri ân, tôn vinh trước những cống hiến hy sinh của anh hùng dân tộc Lê Lợi cùng các tướng sỹ, nghĩa quân, nhân dân trong cả nước đã có công lao to lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Cùng thời gian trên, huyện Nậm Nhùn cũng tổ chức Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2025 (địa điểm tại Quảng trường Nhân dân huyện Nậm Nhùn). Đến thời điểm hiện tại, UBND tỉnh và huyện Nậm Nhùn đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng khai hội.
Được biết, trên địa bàn huyện Nậm Nhùn có bút tích của Vua Lê Thái Tổ được khắc trên vách đá Pú Huổi Chỏ bên bờ Bắc sông Đà để lưu lại cho muôn đời sau (Sử cũ gọi là Bia cổ hoài lai) được công nhận bảo vật quốc gia theo Quyết định số 2496/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2009, thực hiện xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La nên văn bia của Vua Lê Thái Tổ đã được di dời ra khỏi vách đá Pú Huổi Chỏ đến khuôn viên Đền thời Vua Lê Thái Tổ.
_1738896127851.jpg)
Tổng duyệt nghi lễ rước kiệu tại Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ.
Đồng chí Nguyễn Văn Ninh - Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn cho biết: Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ và Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch huyện Nậm Nhùn năm 2025 được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm. Thông qua sự kiện này, huyện mong muốn đẩy mạnh bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Đồng thời, là cơ hội để huyện giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao và giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số trong huyện, thúc đẩy phát triển du lịch trong thời gian tới.
Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ lần đầu tiên tổ chức quy mô cấp tỉnh nên dự kiến có 1.300 nghệ sỹ, đạo diễn, biên đạo, ca sỹ, diễn viên (chuyên nghiệp, quần chúng), kỹ thuật thực hiện chương trình khai mạc, phần việc tại Lễ hội. UBND huyện Nậm Nhùn đã tổ chức đoàn công tác học hỏi, hoàn thiện các bước tổ chức phần lễ, trình diễn lại các nội dung dâng hương tại Đền Trình và rước tượng Vua Lê Thái Tổ lên khu vực đền chính; thực hiện nghi thức dâng lễ và phát lộc cho người dân đến tham gia lễ hội nhân dịp đầu xuân mới… Trong không gian tổ chức tại khu vực đền hiện đã được chỉnh trang, vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng, đảm bảo trang nghiêm và các yếu tố về an toàn giao thông; khu vực Đền Trình được đầu tư tôn tạo kiên cố.
_1738896156801.jpg)
Diễn viên quần chúng tập luyện chuẩn bị cho Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ.
Theo kế hoạch, trong khuôn khổ lễ hội gồm các hoạt động: chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ và Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch huyện Nậm Nhùn năm 2025; đốt lửa trại, vòng xòe đoàn kết, hiện đã được hợp luyện, tổng duyệt. Các cuộc thi: đua bè, thuyền đuôi én truyền thống; lễ hội ẩm thực; không gian văn hóa các dân tộc… được huyện, các địa phương liên quan chuẩn bị chu đáo.
Đặc biệt, dự kiến trong suốt thời gian diễn ra lễ hội sẽ có trên 10 nghìn lượt du khách trong và ngoài huyện đến tham quan, tham gia các sự kiện văn hóa, thể thao. Việc bố trí các điều kiện về ăn, nghỉ của du khách cũng được huyện lên phương án cụ thể. Trong đó, huy động các hộ dân trên địa bàn thị trấn, xã Nậm Hàng đón tiếp du khách. Một trong những điểm nhấn là không gian trưng bày sản phẩm OCOP tiêu biểu của huyện Nậm Nhùn cũng như các địa phương khác trên địa bàn tỉnh.
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Quang Kháng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định: Để Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ được tổ chức thành công. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với huyện Nậm Nhùn trong công tác chuẩn bị các nội dung liên quan. Đây là sự kiện văn hóa quan trọng thể hiện sự tri ân, tôn vinh trước những cống hiến hy sinh của anh hùng dân tộc Lê Lợi cùng các tướng sỹ, nghĩa quân, nhân dân trong cả nước đã có công lao to lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Đặc biệt, tạo dấu ấn đậm nét trong lòng du khách gần xa về di tích lịch sử Đền thờ Vua Lê Thái Tổ cũng như quảng bá về Bia đá cổ Hoài Lai, thúc đẩy phát triển du lịch của huyện cũng như của tỉnh.
Lai Châu đứng thứ 10 cả nước về tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 57 - NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị
Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025
Trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn
Hoạt động ngoại khoá Sống đẹp - học sáng tạo - cống hiến vì ngày mai
Bàn giao nhà ở, trao tặng quà cho các gia đình tại xã Bình Lư
Toạ đàm “Xúc tiến phát triển các tour du lịch kết nối thị trường khách quốc tế từ Hà Nội đến Lai Châu”
Phiên kết nối trực tiếp giữa các nhà cung cấp và doanh nghiệp
Ý Đảng hợp lòng dân