-
Theo thông tin từ Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Tam Đường, đến nay 1 người đã tử vong, 1 người hôn mê sâu và 1 người phải cấp cứu do nghi ngộ độc nấm.
Trước đó, vào hồi 18 giờ 7 phút, ngày 11/4, Trung tâm tiếp nhận 3 bệnh nhân nghi ngộ độc nấm tại lán nương thảo quả gia đình ông Sùng A Pao ở bản Chu Va 8 (xã Sơn Bình, huyện Tam Đường). Qua khai thác thông tin, Trung tâm bước đầu ghi nhận, buổi trưa ngày 10/4, anh Sùng A Dương đi ra thăm nương thảo quả thấy 3 cây nấm, mang về chế biến món canh nấm ăn cùng với cơm trắng, thời gian ăn khoảng 12 giờ ngày 10/4.

Bệnh nhân Sùng A Dương ở bản Chu Va 8 (xã Sơn Bình, huyện Tam Đường) hôn mê sâu tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).
Sau khi ăn tối đến khoảng 22 giờ ngày 10/4, bệnh nhân Giàng Thị Cấu (sinh năm (SN) 2007) là người xuất hiện triệu chứng đầu tiên với các biểu hiện: đau bụng, buồn nôn và nôn khoảng 9 lần tại lán nương thảo quả, đi ngoài phân lỏng nhiều lần. Đến khoảng 1 giờ ngày 11/4, bệnh nhân Sùng A Dương (SN 2004) xuất hiện triệu chứng tiếp theo với các biểu hiện: đau đầu, đau bụng, buồn nôn và nôn khoảng 8 lần tại lán nương thảo quả, đi ngoài phân lỏng nhiều lần. Đến 4 giờ ngày 11/4, bệnh nhân Sùng A Pao (SN 1979) xuất hiện triệu chứng tiếp theo giống với các biểu hiện của 2 bệnh nhân Cấu và Dương.
Qua thăm khám, các xét nghiệm từ ngày 11 - 13/4, Trung tâm kết luận bệnh nhân Pao ổn định, tỉnh táo, không nôn, không đi ngoài. Hai bệnh nhân Dương và Cấu có tiên lượng xấu nên chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, 2 bệnh nhân vẫn có tiên lượng xấu, ngày 15/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã hoàn tất thủ tục chuyển 2 bệnh nhân Dương và Cấu về Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, bệnh nhân Giàng Thị Cấu đã tử vong (hồi 23 giờ ngày 16/4); bệnh nhân Sùng A Dương hôn mê sâu tại Bệnh viên Bạch Mai (Hà Nội).
Hiện, mẫu bệnh phẩm nghi vụ ngộ độc do ăn nấm ở xã Sơn Bình đã được Sở Y tế gửi về Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia xác định nguyên nhân. Đồng thời, ngành Y tế tỉnh khuyến cáo tới tất cả người dân tuyệt đối không chế biến các loại rau, nấm rừng có chứa độc tố và các loại côn trùng có độc để làm thực phẩm. Nhất là thời điểm mùa mưa sắp tới nhiều loại nấm có độc mọc dại khắp nơi, bà con không nên hái về nấu ăn để phòng, tránh ngộ độc.
Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI năm 2025
Khơi dậy khát vọng, nuôi dưỡng tài năng từ phong trào thi đua yêu nước
Rừng Tà Tổng thêm xanh
Họp Tổ xây dựng dự thảo Nghị quyết và Đề án bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và chất lượng dân số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2026-2030
Thuế tỉnh Lai Châu và VNPT Lai Châu: Ký kết thỏa thuận hợp tác
Xã Lê Lợi: Nỗ lực bảo vệ và phát triển rừng
Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho người dân
Hành động thiết thực vì xã Nậm Tăm sáng - xanh - sạch - đẹp